Tạm giữ hình sự nghi phạm chém đứa lìa chân nạn nhân ở Tây Ninh

Thứ sáu, 28/08/2020 16:02 PM - 0 Trả lời

(CLO) Cơ quan CSĐT Công an H.Tân Châu, tỉnh Tây Ninh cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Võ Chí Đẹp - nghi phạm chém đứa lìa chân nạn nhân ở Tây Ninh. Qua test nhanh, nghi phạm dương tính với ma túy.  

Nghi phạm Võ Chí Đẹp bị tạm giữ. Ảnh: Ngọc Hà.

Nghi phạm Võ Chí Đẹp bị tạm giữ. Ảnh: Ngọc Hà.

Ngày 28/8, Công an H.Tân Châu, tỉnh Tây Ninh cho biết, cơ quan này đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Võ Chí Đẹp (20 tuổi, ngụ ấp 3, xã Suối Ngô, H.Tân Châu) để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích khiến nam thanh niên bị chém đứt lìa chân. 

Sau khi gây án vào tối 26/8, đến chiều tối 27/8, Đẹp đã đến công an đầu thú. Qua test nhanh cho kết quả Đẹp dương tính với chất ma túy.

Khai nhận bước đầu, Đẹp là người trực tiếp dùng hung khí (rựa) chém khiến 1/3 cẳng chân của anh Vũ Văn Thanh Đ. (16 tuổi, ngụ ấp Tân Thuận, xã Tân Hòa, H.Tân Châu) đứt lìa. Cơ quan công an cũng thu giữ hung khí là một chiếc rựa mà Đẹp khai đã chém anh Đ.

Nhóm thanh thiếu niên liên quan trong vụ án được tại ngoại để điều tra. Ảnh: Ngọc Hà.

Nhóm thanh thiếu niên liên quan trong vụ án được tại ngoại để điều tra. Ảnh: Ngọc Hà.

Ngoài ra, Công an H.Tân Châu cũng cho biết, 8 người liên quan khác trong vụ này được gia đình bảo lãnh tại ngoại phục vụ công tác điều tra gồm: Trần Ngọc Hoàng Minh (13 tuổi), Lâm Văn Khoa, Nguyễn Anh Tài, Nguyễn Tấn Tài, Đinh Văn Thạnh (cùng 14 tuổi), Nguyễn Hoàng Minh (15 tuổi), Võ Công Lập, Nguyễn Thành Trung (cùng 16 tuổi).

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 26/8, anh Vũ Văn Thanh Đ. điều khiển xe máy biển số 70L6-4186 chở N.H.N (14 tuổi, ngụ cùng ấp) đến xã Suối Ngô, H.Tân Châu chơi. Cả 2 uống cà phê tại quá T.T ở ấp 4, xã Suối Ngô đến khoảng 21 giờ cùng ngày thì ra về.

Khi cả hai đang trên đường về nhà, đến khu vực ấp 3, xã Suối Ngô thì bị nhóm thanh niên trên mang theo hung khí đứng chặn đường đánh. Lúc này, anh Đ. điều khiển xe lách qua dải phân cách, chạy ngược chiều để về xã Tân Hòa.

Chạy được khoảng 100 m, Đ. bị Võ Chí Đẹp đứng ngay dải phân cách dùng rựa chém trúng vào chân phải của anh Đ.. Nhát chém khiến Đ, bị đứt lìa một đoạn bàn chân.

Sau đó, Đ. được đưa đi cấp cứu. Riêng đẹp bỏ trốn khỏi hiện trường sau đó ra công an đầu thú.

Ngay sau khi xảy ra vụ chém nam thanh niên đứt lìa chân, Công an xã Suối Ngô phối hợp Công an H.Tân Châu có mặt tại hiện trường để điều tra thu thập chứng cứ và tiến hành truy bắt Đẹp cùng 8 người liên quan. 

Hiện nạn nhân Đ. đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) và phần chân đứt lìa không thể nối lại được.

Mộc Lan

Tin khác

Tạm giữ đối tượng đâm cô ruột tử vong vì mâu thuẫn đất đai

Tạm giữ đối tượng đâm cô ruột tử vong vì mâu thuẫn đất đai

(CLO) Do mâu thuẫn đất đai trong gia đình, Nguyễn Minh Trường đã dùng dao đâm nhiều nhát vào cô ruột mình là Nguyễn Thị T. Hậu quả nạn nhân tử vong sau đó.

Vụ án
Triệt xoá chuyên án, bắt giữ đối tượng mua bán, vận chuyển số lượng lớn ma tuý

Triệt xoá chuyên án, bắt giữ đối tượng mua bán, vận chuyển số lượng lớn ma tuý

(CLO) Ngày 18/4, Công an TP Đà Nẵng phát đi thông tin về việc, phòng CSĐT phạm về ma tuý Công an thành phố vừa phối hợp với các đơn vị chức năng bóc gỡ một đường dây bán trái phép chất ma túy, thu giữ 3kg ma túy đá và 12.000 viên ma túy tổng hợp.

Vụ án
Bắt đối tượng cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh sau hơn 3 giờ gây án

Bắt đối tượng cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh sau hơn 3 giờ gây án

(CLO) Ngày 18/4, phòng Cảnh sát hình sự cho biết, vừa phối hợp với đội Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Tĩnh, Công an huyện Can Lộc kịp thời bắt giữ đối tượng Nguyễn Mình Toàn, SN 1994, là thủ phạm gây ra vụ cướp tiệm vàng tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc vào đêm ngày 17/4.

Vụ án
Hải Dương: Môi giới bán máy in để lừa đảo

Hải Dương: Môi giới bán máy in để lừa đảo

(CLO) Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương vừa tuyên phạt Nguyễn Thành Tuấn (sinh năm 1973, trú tại phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP Hồ Chí Minh) 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án
Liên danh của Tập đoàn Thuận An tham gia dự án cầu Đồng Việt có năng lực đấu thầu thế nào?

Liên danh của Tập đoàn Thuận An tham gia dự án cầu Đồng Việt có năng lực đấu thầu thế nào?

(CLO) Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng 168 Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính là đơn vị liên danh cùng Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An trúng gói thầu thuộc Dự án thi công cầu Đồng Việt, trị giá 1.132.735.157.000 VND.

Vụ án