Tấn công bằng dao ở Pháp, 9 người thương vong

Thứ bảy, 04/04/2020 21:07 PM - 0 Trả lời

(CLO) Một vụ tấn công bằng dao vừa xảy ra tại Romans-sur-Isère, một thị trấn miền nam nước Pháp ngày hôm nay khiến 2 người chết và 7 người khác bị thương, nhà chức trách địa phương cho biết.

Theo thị trưởng Marie-Hélène Thoraval, vụ tấn công diễn ra vào sáng thứ Bảy bên ngoài một tiệm bánh gần Lyon, nơi khách hàng đã xếp hàng.

Bà Thoraval nói thêm, kẻ tấn công là một người đàn ông 33 tuổi đã bị bắt giữ.

Văn phòng công tố chống khủng bố của Pháp cho biết, họ đang đánh giá xem liệu cuộc tấn công có được kích động bởi khủng bố hay không nhưng cho biết họ chưa có bất cứ bằng chứng nào khẳng định vụ việc này liên quan tới khủng bố.

Các công tố viên cũng chưa xác định được kẻ tấn công khi không có tài liệu nào về anh ta và chỉ biết rằng kẻ tấn công tự xưng là một người đàn ông Sudan, sinh năm 1987.

Trị trấn Romans-sur-isere nơi diễn ra vụ tấn công bằng dao khiến 9 người thương vong - Ảnh: Twitter/Pierre Jouvet

Trị trấn Romans-sur-isere nơi diễn ra vụ tấn công bằng dao khiến 9 người thương vong - Ảnh: Twitter/Pierre Jouvet

Theo các nhân chứng tại hiện trường, người đàn ông đã tấn công ngẫu nhiên và ở một số nơi trong khi di chuyển xung quanh trung tâm thị trấn, Reuters cho biết.

Một số người bị thương được cho là đang ở trong tình trạng nghiêm trọng, tờ báo Le Monde của Pháp đưa tin.

Cũng giống như các thị trấn khác tại Pháp, Romans-sur-Isère đang trong tình trạng phong tỏa với lệnh cách ly xã hội. Các nạn nhân bị đâm khi đang thực hiện việc mua sắm vào cuối tuần trên đường phố, nơi có các tiệm bánh và cửa hàng tạp hóa, nhà chức trách xác nhận.

Theo phương tiện truyền thông địa phương, kẻ tấn công đầu tiên đã đi vào một cửa hàng thuốc lá, rồi đâm chết người bán thuốc lá và hai khách hàng, trước khi tấn công một số người khác trong khu vực lân cận của cửa hàng đó và một tiệm bánh gần đó.

Chấn Phong (Independien)

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h