Tấn công khủng bố ở thủ đô Moscow, hơn 140 người thương vong

(CLO) Ít nhất 40 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương trong vụ tấn công khủng bố tại một buổi hòa nhạc ở Trung tâm mua sắm Crocus City ở thủ đô Moscow của Nga vào ngày 22/3, theo Tổng cục An ninh Nga (FSB) cho biết.

Theo một số video được cho là ghi lại từ hiện trường, ít nhất 5 tay súng đã xuất hiện và dùng súng tự động bắn liên tục vào những người dân có mặt tại phòng hòa nhạc 6.200 chỗ ngồi ở Trung tâm mua sắm Crocus City gần thủ đô Moscow của Nga.

Đoạn video khác cho thấy các tay súng cũng nhắm vào những người đứng dưới biển báo lối vào phòng hòa nhạc, ngoài ra còn có hình ảnh những người nằm bất động trên vũng máu bên ngoài hội trường. Vụ xả súng cũng gây ra cháy nổ, khói lửa bốc ngùn ngụt lên không trung.

tan cong khung bo o thu do moscow hon 140 nguoi thuong vong hinh 1

Đám cháy tại địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc Crocus City. Ảnh: Moscow News Agency

"Đột nhiên có tiếng nổ giống súng phía sau chúng tôi. Chúng tôi không biết rõ đó là gì. Sau đó một vụ giẫm đạp bắt đầu. Mọi người đều la hét và bỏ chạy", một nhân chứng giấu tên kể lại.

Truyền thông Nga đưa tin máy bay trực thăng đã tìm cách dập tắt ngọn lửa và sơ tán khoảng 100 người. Hãng thông tấn RIA cho biết mái nhà của trung tâm này đã sụp đổ. Có thông tin cho rằng một số tay súng đã cố thủ trong tòa nhà.

Hiện chưa rõ những kẻ tấn công là ai và chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm. Bộ Ngoại giao Nga cho biết đây là một "vụ tấn công khủng bố đẫm máu".

Sau vụ tấn công, Nga đã thắt chặt an ninh tại các sân bay, trạm giao thông và khắp thủ đô - khu đô thị rộng lớn với hơn 21 triệu dân. Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin chia sẻ: "Một thảm kịch khủng khiếp đã xảy ra tại Trung tâm mua sắm Crocus City ngày hôm nay. Tôi rất lấy làm tiếc với người thân các nạn nhân". 

Nhà Trắng cho biết những hình ảnh về vụ nổ súng rất khó chấp nhận, trong khi Bộ Ngoại giao Đức mô tả những hình ảnh này là kinh hoàng. Bộ Ngoại giao Đức cho biết trên mạng xã hội X: "Vụ việc phải nhanh chóng được làm rõ. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói: "Toàn bộ cộng đồng thế giới có nghĩa vụ lên án tội ác khủng khiếp này. Mọi nỗ lực đang được dồn vào việc cứu người".

Cố vấn Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak nói rằng Kiev hoàn toàn không liên quan gì đến vụ việc.

Hai tuần trước, Đại sứ quán Mỹ ở Nga cảnh báo rằng "những kẻ cực đoan" sắp có kế hoạch tấn công Moscow. Cảnh báo được đưa ra vài giờ sau khi FSB ngăn chặn một cuộc tấn công vào giáo đường Do Thái ở Moscow do một chi nhánh của nhóm chiến binh Hồi giáo Sunni Nhà nước Hồi giáo thực hiện.

Hoài Phương (theo TASS, Reuters) 

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: