Tặng một bộ áo veston thì không cần đăng báo!

Thứ sáu, 03/04/2015 08:16 AM - 0 Trả lời

Tặng một bộ áo veston thì không cần đăng báo!

(Congluan.vn) – Ngày 9/10, Trung tâm Truyền thông giáo dục cộng đồng (MEC) đã phối hợp cùng Hội nhà báo Việt Nam tổ chức buổi hội thảo, tập huấn chủ đề về: Đạo đức báo chí trong xử lý đơn thư khiếu tố và Thực hành kỹ năng đối thoại báo chí.

Tham gia hội thảo có 40 đại biểu, trong đó 25 người phụ trách phát ngôn CQNN tại TP.HCM và một số phóng viên, nhà báo đại diện cơ quan báo chí trên địa bàn. Giảng viên hội thảo là ông Phạm Quốc Toàn - Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Đào Văn Lừng - Vụ trưởng ban TGTW; ông Nguyễn Văn Hiếu - Trưởng phòng pháp luật - chính sách Cục Báo chí; ông Nguyễn Minh Lộc (Nam Đồng), chuyên gia tư vấn; ông Mai Phan Lợi - Phó TKTS Báo Pháp luật TP.HCM; bà Nguyễn Kim Loan - Trưởng đại diện Hội Nhà báo Việt Nam tại TP.HCM

Buổi khai mạc giới thiệu, làm quen và thực hành các tình huống trước camera, giới thiệu quy định của pháp luật về cung cấp thông tin trả lời báo chí; xác định các vấn đề phức tạp - nhạy cảm trong cơ quan, đánh giá về các rủi ro truyền thông, các phương pháp xử lý khủng hoảng truyền thông, xử lý vấn đề phức tạp nhạy cảm, kỹ năng viết TCBC và họp báo.

Báo Công luận
 
Buổi tọa đàm của Hội nhà báo  
 
Buổi tọa đàm nêu cao tính tự chủ, lương tâm đạo đức của người làm báo, nhất là các vấn đề giải quyết đơn thư khiếu tố, các hiệu ứng theo làn sóng. Ông Nguyễn Quốc Hưng – Phó Phòng Giáo dục quận 8 (TP.HCM) cho biết: “Khi ngành giáo dục được nêu các mặt tốt thì sự quan tâm, chú trọng của nhiều người nhưng khi đưa ra các vấn đề nhạy cảm như bạo hành, ngược đãi học sinh và những việc làm sai trái trong xã hội thì lại gây hiệu ứng, hiệu quả rõ rệt. Ví dụ: Một số trường muốn quan tâm đến các vấn đề sức khỏe cho học sinh, họ đã thu thêm mỗi tháng 3.000đ cho một cháu để chi phí phục vụ nước uống cho các cháu. Nhưng tin này cũng bị đưa ra để đăng thành bài báo, làm vấn đề trở nên nghiêm trọng. Xét thấy đó là việc làm chính đáng mà bất cứ phụ huynh nào cũng mong muốn con mình được tốt hơn trong sinh hoạt và học tập tại trường.

Nhà báo Nam Đồng cho biết, đôi khi những việc làm vô cùng bình thường và không làm tổn hại đến điều gì về kinh tế cũng như vi phạm đạo đức thì báo chí lại đưa tin. Ví dụ: Khi một nhà báo giúp đỡ cho một đơn vị doanh nghiệp, doanh nghiệp đó cảm kích đã tặng cho nhà báo một bộ áo vét để nhà báo kịp đi nước ngoài làm tin. Đây là việc làm rất nhỏ không đáng để phải đăng báo, một việc làm nhỏ khi đăng báo thành việc lớn. Khi việc làm tốt, đôi khi lại thành xấu khi bị đăng báo, cho nên người làm báo cần có một đạo đức nhất định trong nghề nghiệp.

Khi một công dân họ có quyền kiến nghị, phê bình, khiếu nại, tố cáo gửi về báo chí giải quyết. Người làm báo cần có trách nhiệm truyền đạt thông tin lên cấp trên bằng nhiều hình thức, như công văn, đơn thư. Cơ quan cần có phương pháp giải quyết triệt để trong vòng một tháng. Trong các cơ quan báo chí cần có ban chuyên xử lý, giải quyết các vấn đề đơn thư khiếu tố, trích nguồn kinh phí cho nhà báo đi tác nghiệp, tìm hiểu rõ nguồn thông tin để giải quyết triệt để các vấn đề đơn thư khiếu nại đó.

Các nhà báo cũng cần được cơ quan quản lý quan tâm đến đời sống, có chính sách đãi ngộ trích thưởng, chi trả nhuận bút đầy đủ để đảm bảo không lạm dụng trục lợi tham ô bằng nhiều hình thức khi đi tác nghiệp.

Buổi tọa đàm còn xoay quanh việc xử lý tình huống báo chí, đơn thư, đạo đức, thực hành các nghiệp vụ chuyên nghiệp hơn.

                                                                                                                                   Trần Hồng Anh

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội
Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 19/4, Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công tác hội
Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

(NB&CL) Thời gian qua, hoạt động công tác hội đã có nhiều những đổi mới thiết thực, đúng, trúng với những chuyển biến thời cuộc và hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, các cấp Hội ở nhiều địa phương đã tập trung triển khai nhiều nội dung, ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Công tác hội
Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

(CLO) Ngày 17/4, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã trao hàng nghìn ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, đơn vị đang đóng quân tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công tác hội
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

(CLO) Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên những kỹ năng, kiến thức quan trọng về quá trình làm việc trong công tác truyền thông. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã rất tích cực học tập, có nhiều bài thực hành đạt chất lượng cao.

Công tác hội