Tăng tỷ lệ nội địa hóa, thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ ô-tô tăng trưởng: Luật hóa hay giảm thuế?

(NB&CL) Để giúp doanh nghiệp lắp ráp sản xuất ô-tô trong nước gia tăng tỷ lệ nội địa hóa, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ, một số kiến nghị đề xuất Chính phủ điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt, miễn giảm thuế nhập khẩu linh kiện, khuyến khích các nhà cung ứng linh kiện trong nước.

Giảm thuế tiêu thụ đặc biệt có làm tăng tỷ lệ nội địa hóa ô tô?

Theo báo cáo Bộ Công Thương, tính đến năm 2022, tỷ lệ nội địa hóa mới chỉ đạt được 7% - 10%. Trong đó, Thaco đạt 15% - 18%, Toyota Việt Nam đạt 37% đối với riêng dòng xe Innova, thấp hơn rất nhiều so với mục tiêu đề ra cũng như thấp hơn nhiều so với các quốc gia trong khu vực như Thái Lan, Indonesia và Malaysia.

tang ty le noi dia hoa thuc day cong nghiep ho tro o to tang truong luat hoa hay giam thue hinh 1

Đặc biệt, các sản phẩm đã được nội địa hóa mang hàm lượng công nghệ không cao, thâm dụng lao động. Doanh nghiệp nội chỉ sản xuất lốp ô-tô, ghế ngồi, gương, kính, bộ dây điện, ắc - quy, sản phẩm nhựa….

Còn lại thiết bị quan trọng về động cơ, hệ truyền động, hộp số, hệ thống an toàn và nhiều hệ thống điện tử trên xe, doanh nghiệp Việt Nam không “chạm” vào được, mà phải chi ra hàng tỷ USD mỗi năm để nhập khẩu ròng.

Để giúp doanh nghiệp lắp ráp sản xuất ô-tô trong nước gia tăng tỷ lệ nội địa hóa, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ, ông Phạm Văn Tài - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần ô-tô Trường Hải (Thaco) kiến nghị Chính phủ xem xét trình Quốc hội sửa đổi bổ sung Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

Trong đó giá tính thuế giá trị đặc biệt đối với ô-tô sản xuất trong nước được tính theo hướng: Giá trị sản xuất trong nước (tức là tỷ lệ nội địa hóa) được khấu trừ vào giá thuế tiêu thụ đặc biệt.

Đồng tình với đề xuất này, trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo & Công luận, đại diện một doanh nghiệp sản xuất và lắp ráp ô-tô tại Việt Nam phân tích: Thuế tiêu thụ đặc biệt là loại thuế áp dụng cho một số hàng hóa, dịch vụ mang tính chất xa xỉ nhằm điều tiết việc sản xuất, nhập khẩu và tiêu dùng xã hội. Trong đó, đa phần các loại ô-tô thương mại, dưới 24 chỗ được liệt vào nhóm hàng này.

Có nhiều lý do khiến ô-tô phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, như đây là mặt hàng có giá trị cao, hoặc hạ tầng giao thông trong nước chưa đáp ứng, nên Nhà nước đánh thuế mạnh để khiến giá ô-tô trong nước luôn cao hơn nhiều so với mặt bằng chung của thế giới”, vị này cho biết.

Tuy nhiên, để thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ, tăng tỷ lệ nội địa hóa ô-tô, lãnh đạo doanh nghiệp này cho rằng: Chính phủ không cần loại bỏ hoàn toàn loại thuế này trên ô-tô, nhưng có thể xem xét việc giảm thuế theo hướng xe có tỷ lệ nội địa hóa càng cao thì thuế tiêu thụ đặc biệt càng giảm.

Từ năm 2017, chính sách miễn thuế tiêu thụ đặc biệt với linh kiện ô-tô sản xuất trong nước đã được Bộ Công Thương đề xuất. Qua đó, các nhà sản xuất, lắp ráp ô-tô có thể giảm chi phí, giảm giá bán và tăng cạnh tranh.

Đầu năm 2019, Bộ Tài chính đã nghiên cứu và đề xuất phương án giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô-tô 9 chỗ trở xuống, sản xuất trong nước là giá do cơ sở sản xuất bán ra trừ đi giá trị linh kiện và phụ tùng sản xuất trong nước, khuyến khích doanh nghiệp đẩy mạnh tìm mua linh kiện trong nước.

Chính sách này sẽ khuyến khích việc nội địa hóa ô-tô, thay thế hàng nhập khẩu, hạ giá thành sản phẩm. Có thể nói, người tiêu dùng rất mong chờ chính sách này sớm ban hành để họ có thể mua ô-tô với mức giá phù hợp hơn.

Theo tính toán, giá ô-tô sẽ giảm khoảng 20% khi được miễn thuế tiêu thụ đặc biệt ngành ô-tô cho linh kiện nội địa hàng hóa. Đồng thời, việc tạo khung xe từ thép tấm và các linh kiện khác trong nước sẽ giúp đạt tỷ lệ nội địa hóa trên 40% mang đến lợi ích cho khách hàng. Khi mức giá linh kiện và lắp đặt giảm, các doanh nghiệp tăng doanh số, tăng sản lượng, hạ giá thành sản phẩm.

Trong khi đó, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh - chuyên gia kinh tế cho rằng: Với giải pháp nêu trên có thể làm tăng tỷ lệ nội địa hóa. Thế nhưng, trong bối cảnh hiện nay, khi mà hạ tầng của Việt Nam, nhất là tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM chưa thật sự phát triển, tắc đường vẫn thường xuyên xảy ra, thì Chính phủ chưa nên đưa ô-tô ra khỏi danh mục cần phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

“Nếu đưa ô-tô ra khỏi danh mục hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, để nó tự phát triển, thì hạ tầng tại các thành phố lớn sẽ phải chịu áp lực rất lớn, đường phố luôn trong tình trạng tắc nghẽn. Do đó, tôi cho rằng điều này chưa nên làm”, ông Thịnh nói.

tang ty le noi dia hoa thuc day cong nghiep ho tro o to tang truong luat hoa hay giam thue hinh 2

Nhất thiết phải luật hóa ngành công nghiệp hỗ trợ

Trong năm 2022, quá trình thúc đẩy tăng trưởng ngành công nghiệp hỗ trợ ô-tô đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Vì hầu hết các doanh nghiệp ô-tô trong nước đều phải đối mặt với tình trạng thiếu linh kiện sản xuất, nhất là thiếu chip, linh kiện công nghệ cao và chất bán dẫn.

Điều này dẫn đến hiện tượng, doanh nghiệp phải cắt giảm khả năng sản xuất, trong khi đó khách hàng phải chờ 2 - 3 tháng mới được giao nhận xe.

TS. Trương Thị Chí Bình - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam, cho biết hiện mỗi hãng ô-tô chỉ có vài công ty đủ điều kiện cung cấp linh kiện. Trong khi cả nước chỉ có 20-30 doanh nghiệp sản xuất được linh kiện đạt tiêu chuẩn lắp ráp nhưng giá thành vẫn còn cao hơn các nước trong khu vực từ 10%-20% do sản lượng thấp.

Do đó, các doanh nghiệp ô-tô cũng kiến nghị nhà nước sớm có chính sách hỗ trợ kịp thời như: miễn giảm thuế nhập khẩu linh kiện, khuyến khích các nhà cung ứng linh kiện trong nước đạt được sản lượng đủ lớn để có được giá thành tốt.

Đồng thời, ông Phạm Văn Tài - Tổng Giám đốc Thaco kiến nghị Chính phủ sớm trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung Luật phát triển công nghiệp vào chương trình xây dựng pháp luật năm 2023.

Qua đó, tạo hành lang pháp lý để thu hút các doanh nghiệp đầu tư, phát triển sản xuất công nghiệp, thúc đẩy xây dựng nền công nghiệp tự chủ góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đồng tình với nhận định này, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh cho rằng, thực tế, tại nhiều quốc gia đã ban hành luật riêng cho ngành công nghiệp hỗ trợ và Việt Nam có thể áp dụng.

tang ty le noi dia hoa thuc day cong nghiep ho tro o to tang truong luat hoa hay giam thue hinh 3

“Việc xem xét, ban hành Luật công nghiệp, trong đó có các điều khoản quy định, mục tiêu phát triển công nghiệp hỗ trợ, tức là một cách luật hóa, có tính pháp lý ràng buộc, gắn trách nhiệm, vai trò và nhiệm vụ của các đơn vị có liên quan, từ cơ quan quản lý nhà nước cho tới doanh nghiệp. Từ đó, tạo ra một lực đẩy cho ngành tăng trưởng”, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh nhấn mạnh.

Việt Vũ

Xem thêm

Cơn sốt dầu hạ nhiệt, nhà đầu tư được khuyến nghị chốt lời

Cơn sốt dầu hạ nhiệt, nhà đầu tư được khuyến nghị chốt lời

(CLO) Đợt tăng giá dầu do xung đột Mỹ - Iran đã mang lại khoản lợi nhuận lớn cho các doanh nghiệp năng lượng và nhà đầu tư. Tuy nhiên, khi căng thẳng địa chính trị có dấu hiệu hạ nhiệt, giới phân tích cho rằng, việc tiếp tục nắm giữ các vị thế mua dầu trong dài hạn sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Savan 1 và hành trình 25 năm của một tài sản nhiều tỷ đô

Savan 1 và hành trình 25 năm của một tài sản nhiều tỷ đô

Từ những thung lũng gió ở Savannakhet, Savan 1 không chỉ bắt đầu hành trình tạo ra 35 tỷ kWh điện và hơn 2,43 tỷ USD doanh thu trong 25 năm tới. Đằng sau những tua-bin đang quay trên vùng đất Trung Lào là câu chuyện về một tài sản hạ tầng xuyên biên giới và mở ra chặng đường mới trong chiến lược năng lượng dài hạn của T&T Group.

Ra mắt tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam

Ra mắt tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam

Tối 31/7, tại Grand Plaza (117 Trần Duy Hưng, Hà Nội), Công ty TNHH Giám định Sở hữu trí tuệ Quang Minh (QUANG MINH IPE) chính thức ra mắt, đánh dấu sự xuất hiện của tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam, hoạt động song hành cùng Viện Sở hữu trí tuệ Quốc gia.

“Miếng bánh” 46 tỷ USD từ xuất khẩu dệt may: Cơ hội nào cho các doanh nghiệp thương mại

“Miếng bánh” 46 tỷ USD từ xuất khẩu dệt may: Cơ hội nào cho các doanh nghiệp thương mại

(CLO) “Chúng ta cứ ngỡ là xuất khẩu cho người nước ngoài, nhưng thực ra bán cho các công ty trung gian. Họ là người Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc… nhưng họ mới là nhà xuất khẩu đi”, ông Nguyễn Tuấn Việt, Giám đốc Công ty xúc tiến xuất khẩu VIETGO, chuyên gia đầu ngành về xuất khẩu nói.

EU có thể giành được những nhượng bộ thương mại nào từ Trung Quốc?

EU có thể giành được những nhượng bộ thương mại nào từ Trung Quốc?

(CLO) EU đặt mục tiêu đạt được những kết quả cụ thể trong đàm phán thương mại với Trung Quốc trước thời hạn tháng 10. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, khả năng Bắc Kinh đưa ra những nhượng bộ đáng kể vẫn khá thấp do sự mất cân bằng mang tính cấu trúc trong quan hệ thương mại song phương và lợi thế đàm phán mà Trung Quốc đang nắm giữ.

Gạo Thái Lan, mía Ấn Độ sớm chịu tác động của El Nino

Gạo Thái Lan, mía Ấn Độ sớm chịu tác động của El Nino

(CLO) Những tác động đầu tiên của hiện tượng El Nino đã bắt đầu xuất hiện tại một số quốc gia gần xích đạo, đẩy giá nhiều mặt hàng nông sản tăng cao và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra một cú sốc nguồn cung lương thực toàn cầu.

Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam vượt kế hoạch lợi nhuận 7 tháng, nộp ngân sách gần 16.900 tỷ đồng

Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam vượt kế hoạch lợi nhuận 7 tháng, nộp ngân sách gần 16.900 tỷ đồng

Theo tin từ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), trong 7 tháng đầu năm 2026, tập đoàn này duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhiều chỉ tiêu chủ yếu của tập đoàn này được hoàn thành và vượt kế hoạch, lợi nhuận hợp nhất vượt mục tiêu đề ra, nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 16.903 tỷ đồng.

BSR tăng tốc hiện thực hóa chiến lược khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

BSR tăng tốc hiện thực hóa chiến lược khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

(CLO) Ngày 30/7/2026, Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) tổ chức Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chỉ đạo và Tổ triển khai công tác phát triển khoa học công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số (CĐS). Hội nghị tập trung rà soát tiến độ các chương trình trọng điểm, xây dựng định hướng giai đoạn 2026-2030 và đề ra các giải pháp tạo đột phá nhằm đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực cốt lõi cho tăng trưởng bền vững của BSR.

Phân bón Cà Mau khoác “áo mới” cho những con đường quê

Phân bón Cà Mau khoác “áo mới” cho những con đường quê

Trong tháng 7/2026, Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, Phân Bón Cà Mau), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã phối hợp cùng chính quyền địa phương khánh thành ba công trình đèn chiếu sáng giao thông nông thôn bằng năng lượng mặt trời tại Đồng Nai, Lâm Đồng và Khánh Hòa, với tổng kinh phí tài trợ 1 tỷ đồng.

Thị trường đá quý 'vạ lây' sau những lùm xùm kim cương

Thị trường đá quý 'vạ lây' sau những lùm xùm kim cương

(CLO) Sau những vụ việc gây xôn xao liên quan đến thị trường kim cương, sức mua trang sức và đá quý có dấu hiệu chững lại khi niềm tin của người tiêu dùng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng không nên đánh đồng toàn bộ thị trường đá quý với những sai phạm xảy ra ở một phân khúc.

EVNNPC chủ động bảo vệ sức khỏe người lao động trong mùa mưa bão

EVNNPC chủ động bảo vệ sức khỏe người lao động trong mùa mưa bão

Những năm gần đây, miền Bắc liên tiếp chịu ảnh hưởng của các cơn bão lớn như Yagi, Wipha, Kajiki, Bualoi, Matmo... cùng nhiều đợt mưa lớn, lũ quét, sạt lở. Gần đây, bão số 1 cùng các đợt mưa lớn xảy ra tại nhiều địa phương phía Bắc tiếp tục cho thấy diễn biến phức tạp, khó lường của thời tiết, đặt ra không ít thách thức đối với công tác quản lý vận hành và khắc phục sự cố lưới điện.

Cỡ chữ bài viết: