Việc sát nhập những hoạt động giữa báo in và trực tuyến vẫn được tiếp tục kể từ khi Telegraph chuyển văn phòng từ Canary Wharf đến phòng tin đa phương tiện tại Victoria (Ảnh: Guardian).
Chủ sở hữu tờ báo Anh Daily Telegraph công bố: tính từ đầu tháng 1/2010 đến hết ngày 2/1/2011, mức lợi nhuận trước thuế nó thu được là 58,9 triệu bảng Anh, tăng 5,8 triệu so với doanh thu của năm 2009. Kết quả này mới được tiết lộ trong bản tuyên bố các chi tiết tài chính đầy đủ của tập đoàn này trong năm 2010, đăng công khai trên trang web của Cục Quản lý Doanh nghiệp Anh -
Tổng doanh thu của nó đã tăng 2,1% lên 323 triệu bảng Anh nhờ sự cải thiện điều kiện thị trường sau cuộc suy thoái năm 2009: "Sau khi thị trường quảng cáo suy yếu trong năm 2009, Tập đoàn đã lại thấy sự tăng trưởng của doanh thu quảng cáo trong năm 2010. Tổng số phát hành, trang kỹ thuật số và các loại thu nhập từ người tiêu dùng khác - tất cả đã đạt được sự tăng trưởng từ năm này qua năm khác.
Cựu Tổng biên tập Will Lewis của TMG, hiện giờ là Tổng giám đốc Tập đòan News International (một nhánh của News Corp tại Anh), đã là người tiên phong trong việc thiết kế chuyển đổi hoạt động tin tức của TMG, giám sát việc di chuyển các tờ Daily Telegraph, Sunday Telegraph và Telegraph.co.uk từ Canary Wharf về một phòng tin đa phương tiện mới ở Victoria vào năm 2006. Hoạt động của các báo in và trang tin trực tuyến của TNG đã được tiếp tục kể từ đó cho đến nay. Kế hoạch của tập đoàn Telegraph (TMG) là trở thành một nhà xuất bản đa phương tiện.
Giống như các nhà xuất bản khác, TMG cũng đang chuẩn bị cho việc bắt đầu tính phí cho nội dung kỹ thuật số từ tháng 10/2010. Người ta cho rằng mô hình tường trả phí của TMG sẽ tương tự như tờ New York Times, với một hạn chế truy cập rất hào phóng – 20 bài – trước khi người dùng bị buộc phải đăng ký trả tiền.
Nguyễn Hiền
(Theo Guardian)