Tasco (HUT) lợi nhuận quý 2 sụt giảm 90%, khoản đầu tư trái phiếu 360,5 tỷ biến mất dù chưa xác định lỗ, lãi

(CLO) Trên BCTC hợp nhất quý 2 năm 2023 của Tasco (HUT), khoản đầu tư trái phiếu 360,5 tỷ ghi nhận đầu năm đã biến mất. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm của HUT sụt giảm 90%.

Tasco (HUT) doanh thu quý 2 tăng 43% nhưng lợi nhuận bán niên vẫn sụt giảm 90%

Theo báo cáo tài chính quý 2 năm 2023, "ông trùm" BOT - Tasco (HUT) ghi nhận doanh thu thuần 315 tỷ đồng, tăng trưởng 43% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu chủ yếu đến từ các hoạt động thu phí BOT và dịch vụ thu phí không dừng.

Giá vốn hàng bán chiếm 193 tỷ đồng, lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 122 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 48,4% xuống chỉ còn 38,7%. 

Doanh thu hoạt động tài chính của Tasco tăng nhẹ từ 29,4 tỷ lên 34 tỷ đồng. Chi phí tài chính với cơ cấu phần lớn là chi phí lãi vay cũng đã tăng từ 78,7 tỷ lên 81,8 tỷ đồng. 

tasco hut loi nhuan quy 2 sut giam 90 khoan dau tu trai phieu 3605 ty bien mat du chua xac dinh lo lai hinh 1

Lợi nhuận sau thuế của Tasco (HUT) sụt giảm 90% trong 6 tháng đầu năm (Ảnh TL)

Bài liên quan

Ông trùm BOT Tasco (HUT) kinh doanh giảm sút dù nắm 'mỏ vàng' VETC

Cổ phiếu Tasco (HUT) bị bán tháo, 'bánh vẽ' tăng vốn khủng của tân Chủ tịch Vũ Đình Độ khó thuyết phục?

Nắm ‘mỏ vàng’ VETC trong tay, doanh thu 294 tỷ nhưng lãi của Tasco (HUT) chỉ gần 1 tỷ đồng

CTCP Tasco (HUT) kế hoạch doanh thu mới đạt 4%, rót thêm 100 tỷ đồng cho Tasco Land đầu tư vào Ninh Vân Bay

Trong kỳ, cả chi phí bán hàng cùng chi phí quản lý doanh nghiệp đều gia tăng theo quy mô của doanh thu. Trong đó chi phí bán hàng chiếm 4,5 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp chiếm 50,1 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý 2 của Tasco đạt 9,8 tỷ đồng, giảm 29,5% so với cùng kỳ.

Tính tới hết quý 2, tổng doanh thu luỹ kế của Tasco đạt 610 tỷ đồng, tăng 32,7% so với nửa đầu năm 2022. Tuy nhiên, giá vốn cùng các chi phí quản lý tăng cao đã khiến lãi sau thuế luỹ kế của Tasco chỉ còn 10,7 tỷ đồng, giảm tới 90% so với cùng kỳ.

Nợ vay áp đảo vốn chủ sở hữu, hơn 360,5 tỷ trái phiếu "bốc hơi" khỏi BCTC 6 tháng đầu năm dù chưa xác định lãi lỗ

Cơ cấu tài sản của Tasco ghi nhận tổng tài sản ở mức 11.664,8 tỷ đồng, tăng nhẹ so với thời điểm đầu năm. Trong đó tiền và các khoản tương đương tiền chiếm 1.044,2 tỷ đồng, tăng gần 100 tỷ đồng so với đầu kỳ.

Tuy lượng tiền mặt gia tăng nhưng các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn lại có sự thay đổi về cơ cấu. Lượng tiền gửi ngân hàng tăng từ 190,2 tỷ lên 283,7 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ tăng 49,2%. Trong khi đó, khoản đầu tư chứng khoán kinh doanh tại thời điểm đầu năm ghi nhận 360,5 tỷ đồng đã không còn được ghi nhận.

Đây là 3 khoản đầu tư trái phiếu doanh nghiệp từng ghi nhận vào cuối năm 2022 với giá trị lần lượt 105,9 tỷ, 153,4 tỷ và 101,1 tỷ đồng. Điều đáng nói đó là tại thời điểm cuối năm 2022, Tasco không ghi nhận giá trị hợp lý của khoản đầu tư này nên khó có thể xác định được tình trạng lãi, lỗ của khoản đầu tư trái phiếu 360,5 tỷ đồng này.

Bên cạnh đó, phải thu ngắn hạn đang chiếm 1.428,9 tỷ đồng. Công ty cũng đang ghi nhận tới 145,6 tỷ đồng nợ ngắn hạn khó đòi. 

Về cơ cấu nguồn vốn, Tasco đang có 1.290,5 tỷ đồng nợ ngắn hạn. So với đầu năm, lượng nợ ngắn hạn đã gia tăng gần 150 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty đang vay nợ dài hạn thêm 4.341,9 tỷ đồng. Tổng lượng vay nợ của Tasco hiện tại là 5.632,4 tỷ đồng, chưa tính tới các khoản phải trả khác.

Tại cuối quý 2, nguồn vốn chủ sở hữu của Tasco đạt 3.884,1 tỷ đồng, không biến động quá nhiều so với thời điểm đầu năm. Tuy nhiên, có thể thấy rằng nguồn vốn chủ sở hữu đang thấp hơn rất nhiều so với lượng vay nợ của Tasco.

Lượng nợ vay lớn cũng thể hiện qua chi phí lãi vay mà Tasco đang phải trả lên tới 81,8 tỷ đồng chỉ tính riêng trong quý 2 và lên tới 155,6 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm. Như vậy, mỗi ngày Tasco trả lãi cũng đã lên tới gần 900 triệu đồng.

Lợi nhuận sụt giảm mạnh, Tasco vẫn rót 550 tỷ đồng vào Tasco Land

Trong quý 1 năm 2022, Tasco chỉ ghi nhận lãi gần 1 tỷ đồng. Lợi nhuận quý 2 tuy đã có phục hồi nhưng cũng chỉ đạt 9,8 tỷ đồng, chưa đủ để cứu cánh cho quý 1. Thế nhưng Tasco vẫn quyết định tăng vốn điều lệ cho Tasco Land từ 200 lên 750 tỷ đồng. Điều này tương ứng với việc Tasco sẽ rót thêm 550 tỷ đồng cho Tasco Land.

Tasco Land là công ty con của Tasco, mới chỉ được thành lập từ tháng 3 năm 2022 với định hướng để quản lý và phát triển chuỗi khách sạn, khu nghỉ dưỡng 5 sao. 

Vào tháng 10 năm 2022, Tasco cũng đã từng rót 100 tỷ đồng cho Tasco Land và nâng vốn điều lệ của đơn vị này lên 200 tỷ đồng. Tasco Land cũng chính là chủ đầu tư của Công ty TNHH NVT Holdings, đơn vị đang sở hữu 94,2% vốn điều lệ, tương ứng lượng nắm giữ 85 triệu cổ phiếu của CTCP Du lịch Bất động sản Ninh Vân Bay (NVT).

Xem thêm

Digiworld (DGW) mua lại cổ phiếu ESOP của nhân viên đã nghỉ việc, quý I lãi hơn 200 tỷ đồng nhưng dòng tiền kinh doanh âm hơn 641 tỷ đồng

Digiworld (DGW) mua lại cổ phiếu ESOP của nhân viên đã nghỉ việc, quý I lãi hơn 200 tỷ đồng nhưng dòng tiền kinh doanh âm hơn 641 tỷ đồng

(CLO) Digiworld vừa thông qua việc mua lại 7.700 cổ phiếu ESOP của cán bộ nhân viên đã nghỉ việc, tổng giá trị mua lại 77 triệu đồng. Trước đó, quý I/2026, DGW ghi nhận lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 200,22 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ, nhưng dòng tiền kinh doanh vẫn âm 641,62 tỷ đồng.

Quản lý tiền nong thời nay - Có ứng dụng lo hết

Quản lý tiền nong thời nay - Có ứng dụng lo hết

Người trẻ hôm nay có quá nhiều thứ để nghĩ đến: công việc, gia đình, “deadline”, những kế hoạch dang dở và hàng loạt quyết định lớn nhỏ nối tiếp nhau mỗi ngày. Trong guồng quay đó, chuyện quản lý tiền nong – chuyển khoản, thanh toán hóa đơn, theo dõi chi tiêu hay nhớ ngày đến hạn thẻ,… dù nhỏ nhưng nếu quản lý không hiệu quả lại có thể gây nhiều phiền toái.

TPBank đột phá với giải pháp thanh toán QR xuyên biên giới

TPBank đột phá với giải pháp thanh toán QR xuyên biên giới

Mang đến giải pháp thanh toán QR xuyên biên giới đột phá, TPBank giúp các hộ kinh doanh và doanh nghiệp Việt dễ dàng nhận thanh toán trực tiếp từ du khách thuộc hơn 38 quốc gia. Bước tiến này chính thức tháo gỡ rào cản giao dịch quốc tế, mở kết nối với dòng tiền toàn cầu, tạo đà bứt phá doanh thu mạnh mẽ.

Nam Tân Uyên (NTC) đặt kế hoạch lãi 2026 'đi lùi' sau năm vượt kế hoạch, dự án NTC3 mới lấp đầy chưa đến 50%

Nam Tân Uyên (NTC) đặt kế hoạch lãi 2026 'đi lùi' sau năm vượt kế hoạch, dự án NTC3 mới lấp đầy chưa đến 50%

(CLO) Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên dự kiến trình cổ đông kế hoạch năm 2026 với tổng doanh thu 545,81 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 226,42 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với kết quả năm 2025. Mức kế hoạch thận trọng được đưa ra sau một năm doanh nghiệp báo lãi 321,83 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh dương hơn 1.357 tỷ đồng, nhưng dự án NTC3 mới lấp đầy 42,95% diện tích thương phẩm công nghiệp.

Chứng khoán VIX (VIX) muốn trả cổ tức hơn 122 triệu cổ phiếu, kế hoạch lãi 2026 giảm gần một nửa sau năm lãi kỷ lục

Chứng khoán VIX (VIX) muốn trả cổ tức hơn 122 triệu cổ phiếu, kế hoạch lãi 2026 giảm gần một nửa sau năm lãi kỷ lục

(CLO) Chứng khoán VIX dự kiến trình cổ đông phương án phát hành hơn 122 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025, qua đó nâng vốn điều lệ lên hơn 25.700 tỷ đồng. Dự kiến kế hoạch năm 2026 của công ty chỉ còn 2.800 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, trong khi báo cáo kiểm toán ghi nhận dòng tiền kinh doanh vẫn âm gần 7.000 tỷ đồng.

VNG (VNZ): Không chạy theo tăng nhân sự, chuyển trọng tâm sang AI-native và hạ tầng số cho doanh nghiệp

VNG (VNZ): Không chạy theo tăng nhân sự, chuyển trọng tâm sang AI-native và hạ tầng số cho doanh nghiệp

(CLO) Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, lãnh đạo VNG cho biết tập đoàn sẽ tập trung tối ưu nguồn lực hiện có khoảng 4.000 nhân sự, thay vì tiếp tục mở rộng quy mô lao động. Trong chiến lược mới, AI không chỉ được đặt trong sản phẩm, mà còn đi vào vận hành nội bộ, phát triển game, marketing, chăm sóc khách hàng và mảng hạ tầng số GreenNode dành cho doanh nghiệp.

VNG (VNZ): Từ 'đế chế' Zalo đến tham vọng AI, đặt mục tiêu doanh thu lên đến 13.500 tỷ đồng trong năm 2026

VNG (VNZ): Từ 'đế chế' Zalo đến tham vọng AI, đặt mục tiêu doanh thu lên đến 13.500 tỷ đồng trong năm 2026

(CLO) Sau hơn 20 năm phát triển từ một doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, VNG đang đặt Zalo, Zalopay, VNGGames và GreenNode vào cùng một chiến lược hệ sinh thái số trong kỷ nguyên AI. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu thuần lên đến 13.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế có thể đạt 450 tỷ đồng, đồng thời công bố định vị mới: “Kiến tạo hệ sinh thái số Việt Nam trong kỷ nguyên AI”.

Vietbank được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm gần 4.779 tỷ đồng

Vietbank được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm gần 4.779 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank, mã chứng khoán: VBB) vừa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận tăng vốn điều lệ tối đa thêm gần 4.779 tỷ đồng theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua. Sau khi hoàn tất các đợt phát hành, vốn điều lệ của Vietbank dự kiến tăng từ 10.769 tỷ đồng lên khoảng 15.548 tỷ đồng, giúp Ngân hàng củng cố năng lực tài chính, đầu tư công nghệ và mở rộng hoạt động kinh doanh.

Nam Long (NLG) sắp chi 242 tỷ đồng trả cổ tức, dòng tiền kinh doanh quý I âm hơn 519 tỷ đồng

Nam Long (NLG) sắp chi 242 tỷ đồng trả cổ tức, dòng tiền kinh doanh quý I âm hơn 519 tỷ đồng

(CLO) Nam Long sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 15/6/2026 để trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 5%, tương ứng 500 đồng/cổ phiếu. Doanh nghiệp đứng sau loạt dự án: Waterpoint, Izumi City, Mizuki Park bước sang năm 2026 với mục tiêu doanh thu tăng mạnh, nhưng quý đầu năm mới ghi nhận hơn 68 tỷ đồng lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ, trong khi tiền mặt giảm gần 1.800 tỷ đồng và dòng tiền kinh doanh vẫn âm.

CC1 được cấp hạn mức tín dụng 2.000 tỷ đồng và khoản ứng trước gần 1.758 tỷ đồng

CC1 được cấp hạn mức tín dụng 2.000 tỷ đồng và khoản ứng trước gần 1.758 tỷ đồng

(CLO) HĐQT Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP (CC1) vừa thông qua việc sử dụng hạn mức tín dụng 2.000 tỷ đồng tại một ngân hàng. Cùng thời điểm, doanh nghiệp ghi nhận nợ phải trả hơn 14.000 tỷ đồng, vay và nợ thuê tài chính hơn 6.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế quý I/2026 chỉ hơn 9 tỷ đồng, còn cổ phiếu CC1 bị đưa vào diện hạn chế giao dịch do chậm nộp BCTC kiểm toán năm 2025.

Cỡ chữ bài viết: