Tàu tuần duyên Trung Quốc tiến vào vùng biển của Nhật Bản gần Senkaku

Thứ ba, 16/02/2021 17:41 PM - 0 Trả lời

C(LO) Hôm thứ Ba (16/2), thêm hai tàu tuần duyên của Trung Quốc đã đi vào lãnh hải của Nhật Bản gần quần đảo Senkaku mà Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền gọi là Điếu Ngư, Nikkei đưa tin.

Cảnh sát biển Nhật Bản cho biết, các tàu tuần duyên Trung Quốc đã đi vào lãnh hải của Nhật Bản gần quần đảo Senkaku mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền vào ngày 16 tháng 2, tiếp cận một tàu cá Nhật Bản - Ảnh: Reuters

Cảnh sát biển Nhật Bản cho biết, các tàu tuần duyên Trung Quốc đã đi vào lãnh hải của Nhật Bản gần quần đảo Senkaku mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền vào ngày 16 tháng 2, tiếp cận một tàu cá Nhật Bản - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Hành động này khiến Tokyo phải gửi công hàm phản đối về các vụ xâm nhập liên tục sau khi Bắc Kinh ban hành luật mới cho phép lực lượng tuần duyên sử dụng vũ khí chống lại tàu nước ngoài.

Hai tàu đã xâm nhập vào vùng biển gần nhóm đảo hoang ở Biển Hoa Đông vào khoảng 4h15 sáng ngày 16/2, theo Cảnh sát biển Nhật Bản.

Hai tàu tuần duyên Trung Quốc di chuyển để tiếp cận một tàu đánh cá Nhật Bản, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng một trong hai tàu tuần duyên được trang bị thứ dường như là một khẩu pháo tự động.

Theo báo cáo, hai tàu tuần duyên đến vùng biển này vào sáng sớm thứ Ba đã rời đi vào khoảng 10h02 sáng, để lại tàu đánh cá với 4 người trên tàu dưới sự bảo vệ của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản, Chánh văn phòng Nội các Katsunobu Kato cho biết tại cuộc họp báo.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết họ đã đệ trình một công hàm phản đối vào hôm thứ Hai với chính phủ Trung Quốc và kêu gọi họ rút các tàu ngay lập tức.

Trước đó, vào hôm thứ Hai (15/2), hai tàu tuần duyên khác của Trung Quốc cũng đã đi vào vùng biển của Nhật Bản và rời khỏi lúc 12 giờ 20 cùng ngày, theo lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết.

Đây là lần thứ bảy trong năm nay tàu Trung Quốc đi vào vùng biển Nhật Bản, theo Bộ chỉ huy Cảnh sát biển khu vực 11 có trụ sở tại Naha, tỉnh Okinawa.

Theo phía Nhật Bản, các cuộc xâm nhập lặp đi lặp lại diễn ra sau khi một luật mới có hiệu lực ở Trung Quốc vào đầu tháng 2/2021 cho phép lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc sử dụng vũ khí chống lại các tàu nước ngoài mà Bắc Kinh coi là xâm nhập trái phép vào vùng biển của mình, là sự nguy hiểm.

Quần đảo Senkaku hay còn gọi là Điếu Ngư là nhóm đảo không có người ở do Nhật Bản kiểm soát ở Biển Hoa Đông. Các đảo nằm về phía đông của Trung Quốc đại lục, về phía đông bắc của Đài Loan, về phía tây của đảo Okinawa.

Quần đảo Senkaku trở thành mục tiêu tranh chấp giữa Nhật Bản và Trung Quốc sau khi Mỹ trao quyền quản lý các đảo cho Nhật Bản năm 1971, theo Hiệp ước trao trả Okinawa giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản. 

Chấn Phong

Tin khác

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

(CLO) Một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho thấy hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày trên toàn thế giới trong khi gần 800 triệu người đang bị ảnh hưởng bởi nạn đói.

Thế giới 24h
Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 27/3 cho biết các nhóm tội phạm buôn người và lừa đảo qua mạng đã mở rộng từ Đông Nam Á thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô lên tới 3.000 tỷ USD mỗi năm.

Thế giới 24h
Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

(CLO) Trong một nhà kho bí mật ở miền nam nước Anh, các kỹ sư tại Evolve Dynamics đang nghiên cứu công nghệ có thể giúp giữ cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine hoạt động trên bầu trời ngay cả khi bị gây nhiễu bằng phương pháp điện tử.

Thế giới 24h
Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

(CLO) Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói với các phi công quân sự hôm thứ Tư rằng nếu các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, điều đó cũng sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

Thế giới 24h