New York điều tra các khoản vay liên quan đến bất động sản của ông Trump

(CLO) Các công tố viên tại quận Manhattan, New York, đang điều tra các giao dịch tài chính liên quan đến một số bất động sản tại Manhattan của cựu Tổng thống Trump, mở rộng phạm vi điều tra nhằm tìm ra những sai phạm của cựu Tổng thống Mỹ và những bên liên quan.
Các công tố viên New York đang kiểm tra các khoản vay mà ông Trump liên quan đến Trump Tower và 3 tòa nhà khác thuộc quận Manhattan. Ảnh: Associated press

Các công tố viên New York đang kiểm tra các khoản vay mà ông Trump liên quan đến Trump Tower và 3 tòa nhà khác thuộc quận Manhattan. Ảnh: Associated press

Theo Wall Street Journal, văn phòng Công tố viên Cyrus Vance Jr. đang điều tra và cho rà soát lại các khoản vay liên quan đến 4 tòa nhà của ông Donald Trump, bao gồm: Trump Tower - tòa nhà biểu tượng của cựu tổng thống, tòa nhà chọc trời tại 40 phố Wall, khách sạn Trump International Hotel & Tower, Trump Building và Trump Plaza.

Đáng chú ý, chủ nhân của những khoản vay cho 4 tòa nhà trên đều là những công ty con của Tập đoàn Ladder Capital Corp. – một quỹ tín thác đầu tư bất động sản có trụ sở tại thành phố New York. Theo thống kê, kể từ năm 2012, quỹ này đã cho ông Trump vay hơn 280 triệu USD để mua và xây dựng 4 tòa nhà tại quận Manhattan.

Hiện, các luật sư của ông Trump, Trump Organization và Văn phòng Công tố viên Cyrus Vance Jr. vẫn từ chối đưa ra bình luận về thông tin trên.

Đây là động thái mới nhất trong cuộc điều tra cấp tiểu bang do công tố viên Cyrus Vance dẫn đầu nhắm vào các giao dịch kinh doanh của Trump Organization. Vào tháng trước, văn phòng của ông Vance từng tiết lộ họ đang mở rộng điều tra sang bất động sản Seven Springs của cựu tổng thống ở hạt hạt Westchester, bang New York.

Wall Street Journal cũng lưu ý rằng những nỗ lực của văn phòng Công tố viên Cyrus Vance trong cuộc chiến pháp lý là nhằm có được các bản khai thuế của ông Trump và những thông tin tài chính khác để luận tội vị cựu tổng thống Mỹ.

Ngoài ra, tổng chưởng lý New York Letitia James cũng đang mở cuộc điều tra về gian lận dân sự của Trump Organization. Đề cập về thông tin trên, cựu Tổng thống Trump và  Tập đoàn Trump Organization đã chỉ trích các cuộc điều tra này là nhằm động cơ chính trị.

Vào tháng 7/2020, Tòa án Tối cao đã ra phán quyết yêu cầu ông Trump phải giao nộp hồ sơ thuế. Tuy nhiên, cựu tổng thống kháng cáo quyết định này.

Trước đó, vào tháng 7 năm ngoái, Tòa án Tối cao đã ra phán quyết yêu cầu ông Trump giao nộp hồ sơ thuế và các bản khai thuế. Tuy nhiên, ông Trump đã kháng cáo quyết định trên. Hiện, Tòa án Tối cao vẫn chưa đưa ra phán quyết về việc có xét xử vụ án hay không.

 Hương Vũ

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: