(CLO) Sau nhiều lần trì hoãn, tàu vũ trụ Starliner mới của Boeing rút cuộc đã được phóng thành công để đưa phi hành đoàn đầu tiên của họ lên quỹ đạo vào thứ Tư (5/6) từ Florida để đến Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) .
Đây được xem như một cột mốc quan trọng trong tham vọng của gã khổng lồ hàng không vũ trụ Mỹ này nhằm cạnh tranh với các công ty hàng không vũ trụ khác như SpaceX của Elon Musk.
Tên lửa Atlas V phóng tàu vũ trụ Starliner-1 (CFT) của Boeing lên Trạm Vũ trụ Quốc tế ở Cape Canaveral, Florida, Mỹ vào ngày 5 tháng 6 năm 2024. Ảnh: Reuters
Tàu CST-100 Starliner, mang theo 2 phi hành gia Barry Wilmore và Sunita Williams, đã cất cánh từ Trạm Lực lượng Không gian Cape Canaveral, được gắn vào một tên lửa Atlas V do Boeing-Lockheed Martin và United Launch Alliance (ULA) cùng hợp tác phát triển.
Tàu vũ trụ và phi hành đoàn của nó đang hướng tới điểm đến cuối cùng là Trạm vũ trụ quốc tế (ISS). Hành trình này vốn đã bị trì hoãn nhiều lần do những sự cố kỹ thuật, sự chậm trễ và cả thất bại.
Sau khi tách ra khỏi tên lửa, tàu vũ trụ đã kích hoạt các động cơ đẩy để tự bay vào quỹ đạo, bắt đầu hành trình đến với ISS trên quỹ đạo Trái đất ở độ cao khoảng 400 km.
Tàu vũ trụ Starliner đã được phóng thành công lên quỹ đạo Trái đất. Ảnh: Reuters
Boeing đã phát triển Starliner - được hỗ trợ bởi NASA - để cạnh tranh với tàu Crew Dragon của SpaceX. Crew Dragon đã trở thành chiếc taxi đáng tin cậy đi vào quỹ đạo của NASA, khi đã thực hiện 9 sứ mệnh phi hành gia của NASA tới ISS và 5 sứ mệnh dịch vụ tư nhân khác.
Để chứng minh được khả năng của mình, tàu Starliner sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ lần này. Nó cần cập bến chính xác trạm ISS vào thứ Năm và ở đó trong vòng 8 ngày trước khi đưa hai phi hành gia trở về Trái đất an toàn.
Starliner, giống như Crew Dragon, có thể tái sử dụng và được thiết kế để đưa các phi hành gia đến quỹ đạo Trái đất thấp và sau đó lên Mặt trăng theo chương trình Artemis của NASA.
NASA còn đang hợp tác với các công ty vũ trụ tư nhân khác như Blue Origin của tỷ phú Jeff Bezos để xây dựng các trạm vũ trụ riêng mà NASA đang tài trợ để thay thế trạm ISS vào năm 2030.
Hai phi hành gia Wilmore và Williams trong chuyến bay này sẽ tham gia cùng 7 thành viên phi hành đoàn thường trú hiện tại của ISS trước khi lái Starliner quay trở lại Trái đất để hạ cánh xuống Sa mạc Tây Nam Mỹ.
(CLO) Tiết lộ với báo Telegraph, nguồn tin cấp cao từ Đảng Lao động nói rằng tân Thủ tướng Keir Starmer sẽ hủy bỏ kế hoạch trục xuất người nhập cư trái phép vào Vương quốc Anh tới Rwanda ngay ngày đầu tiên nhậm chức.
(CLO) Một vận động viên bơi lội người Mỹ 75 tuổi đã ngâm mình trên sông Seine ở trung tâm Paris vào ngày 4/7 bất chấp làn nước đục ngầu, nhằm chứng minh những nỗ lực của Pháp trong việc làm sạch dòng sông cho kỳ Olympic 2024.
(CLO) Ông Rishi Sunak cho biết vào thứ Sáu (5/7) rằng ông sẽ từ chức Thủ tướng Anh và lãnh đạo Đảng Bảo thủ sau khi thất bại nặng nề trước Đảng Lao động của người sắp kế nhiệm ông là Keir Starmer, đồng thời kêu gọi về "sự tử tế” và “lòng khoan dung".
(CLO) Ngày 4/7, một thẩm phán Tây Ban Nha đã hoãn phiên điều trần trong cuộc điều tra tham nhũng đối với bà Begona Gomez, vợ của Thủ tướng Pedro Sanchez, sau khi nhóm bào chữa cho rằng bà chưa được thông báo đầy đủ về một đơn kiện khác chống lại mình.