Ghi bàn:
Tây Ban Nha: Oyarzabal (36', 89'), Pedro Porro (66').
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đoàn quân của HLV Luis de la Fuente đã chủ động kiểm soát hoàn toàn thế trận với tỷ lệ giữ bóng lên tới 65%. Ngay ở giây thứ 60, Lamine Yamal đã đe dọa khung thành đối phương bằng một pha dứt điểm góc hẹp sau đường chọc khe của Alex Baena. Dù tuyển Áo nỗ lực pressing tầm cao để hạn chế lối chơi của đối thủ, nhưng sự lúng túng trong phòng ngự đã khiến họ sớm phải trả giá.
Xem video diễn biến trận Tây Ban Nha - Áo trên FIFA
Sau khi một bàn thắng của Marc Cucurella bị VAR từ chối ở phút 29, Tây Ban Nha cuối cùng cũng tìm được đường vào lưới thủ thành Alexander Schlager. Phút 36, từ đường căng ngang dọn cỗ của Cucurella, Mikel Oyarzabal băng vào dứt điểm một chạm hiểm hóc, mở tỷ số 1-0. Đây là pha lập công thứ 16 trong 16 trận gần nhất của tiền đạo này cho đội tuyển quốc gia, minh chứng cho phong độ cực cao của anh.
Bước sang hiệp hai, dù HLV Ralf Rangnick đã thực hiện hàng loạt sự thay đổi nhân sự nhằm tìm kiếm bàn gỡ, nhưng tuyển Áo hoàn toàn bế tắc trước khả năng kiểm soát bóng chắc chắn của Tây Ban Nha. Phút 66, Alejandro Baena tạt bóng chuẩn xác để hậu vệ cánh Pedro Porro băng cắt dũng mãnh, đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0.
Cơn ác mộng của đội tuyển Áo khép lại ở phút 89 khi Cucurella một lần nữa kiến tạo để Oyarzabal hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 3-0 chung cuộc.
Chiến thắng này không chỉ giúp Tây Ban Nha tiếp tục hành trình chinh phục cúp vàng, mà còn chứng kiến thủ thành Unai Simón của họ phá kỷ lục World Cup đã tồn tại 36 năm của huyền thoại Walter Zenga, với 519 phút liên tiếp giữ sạch lưới.
Ngoài ra, chiến thắng này mang ý nghĩa giải tỏa rất lớn cho Tây Ban Nha khi đây là lần đầu tiên họ thắng một trận knock-out tại World Cup kể từ sau trận chung kết năm 2010 mà họ giành chiến thắng và lên ngôi vô địch.
Với hàng thủ chưa để thủng lưới bàn nào từ đầu giải và một hàng tiền vệ đủ sức áp đặt mọi đối thủ, "Bò tót" đang gửi đi một thông điệp đanh thép tới Pháp, Anh và Argentina. Tại vòng 1/8 tới, Tây Ban Nha sẽ đối đầu với đội thắng trong cặp đấu giữa Bồ Đào Nha và Croatia.
Đội hình thi đấu:
Tây Ban Nha (4-2-3-1): Unai Simón, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte (Marc Pubill 90+3'), Marc Cucurella, Rodri, Pedri (Fabián Ruiz 90+3'), Lamine Yamal (Gavi 85'), Dani Olmo (Mikel Merino 71'), Álex Baena (Ferran Torres 71'), Mikel Oyarzabal.
Áo (4-2-3-1): Alexander Schlager, Stefan Posch (Alexander Prass 85'), Kevin Danso, David Alaba, Konrad Laimer, Nicolas Seiwald (Carney Chukwuemeka 46'), Xaver Schlager (Florian Grillitsch 46'), Romano Schmid (Sasa Kalajdzic 60'), Paul Wanner, Marcel Sabitzer, Michael Gregoritsch (Marko Arnautovic 60').