Thái Lan bắt buộc các trang web nước ngoài nộp thuế VAT

Thứ hai, 26/07/2021 10:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ekniti Nitithanprapas, Tổng giám đốc Cục Doanh thu Thái Lan, cho biết khoảng 20 nhà khai thác nền tảng trực tuyến lớn ở nước ngoài có kế hoạch đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng (VAT) ở Thái Lan.

Ông Ekniti cho biết hầu hết các doanh nghiệp trực tuyến nước ngoài đang hợp tác với luật pháp. @ AFP

Ông Ekniti cho biết hầu hết các doanh nghiệp trực tuyến nước ngoài đang hợp tác với luật pháp. @ AFP

Bài liên quan

Động thái này là phản ứng đối với việc thực thi luật thuế dịch vụ điện tử từ ngày 1 tháng 9, khi các doanh nghiệp nước ngoài cung cấp dịch vụ trực tuyến ở Thái Lan sẽ phải đăng ký nghĩa vụ thuế VAT 7% nếu thu nhập hàng năm của họ vượt quá 1,8 triệu baht.

Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ điện tử chịu trách nhiệm thanh toán VAT bao gồm các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tải xuống phim, trò chơi, dịch vụ môi giới và quảng cáo.

Theo ông Ekniti, Cục Doanh thu đã phát triển một kênh trực tuyến để các nhà mạng dễ dàng đăng ký VAT và thanh toán.

Ông Ekniti cũng cho biết hầu hết các doanh nghiệp trực tuyến nước ngoài đang hợp tác với luật pháp.

Cục này dự kiến ​​thu thuế từ khoản thu dịch vụ điện tử sắp tới sẽ đạt tổng cộng hơn 5 tỷ baht mỗi năm vì ảnh hưởng từ đại dịch đã chuyển lưu lượng truy cập sang các nền tảng trực tuyến, ông nói.

Theo luật thuế, các nhà khai thác ước tính số thuế họ phải nộp. Cục Doanh thu sử dụng quy trình sau kiểm toán để kiểm tra việc nộp thuế giá trị gia tăng của họ bằng cách tìm kiếm sự hợp tác quốc tế giữa các quốc gia trên hồ sơ nộp thuế của họ.

Khoảng 60 quốc gia đã áp dụng thuế dịch vụ điện tử này. Thái Lan đang thúc đẩy việc ban hành các luật hữu cơ trong luật thuế dịch vụ điện tử.

Các chi tiết của các dự luật hữu cơ đã được nội các thông qua và đang được Hội đồng Nhà nước xem xét kỹ lưỡng.

Sự ra đời của luật thuế dịch vụ điện tử là một phần của cải cách thuế đang diễn ra của đất nước nhằm cải thiện doanh thu và đảm bảo đối xử công bằng cho tất cả mọi người.

Hoàng Long

Bình Luận

Tin khác

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

(CLO) Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hôm thứ Tư (24/4) cho biết rằng ông sẽ tạm dừng công vụ và đang xem xét khả năng từ chức, sau khi tòa án mở cuộc điều tra đối với vợ ông.

Thế giới 24h
Ukraine đã sử dụng tên lửa tầm xa do Mỹ bí mật cung cấp để tấn công Nga

Ukraine đã sử dụng tên lửa tầm xa do Mỹ bí mật cung cấp để tấn công Nga

(CLO) Ukraine đã bắt đầu sử dụng tên lửa đạn đạo tầm xa do Mỹ bí mật cung cấp trong những tuần qua, để tấn công một sân bay quân sự của Nga ở Crimea vào tuần trước và một số khu vực do Nga sáp nhập khác, theo các quan chức Mỹ cho biết vào thứ Tư.

Thế giới 24h
Thời tiết châu Âu thay đổi bất thường: Athens trông như Sao Hỏa, Helsinki trắng xóa

Thời tiết châu Âu thay đổi bất thường: Athens trông như Sao Hỏa, Helsinki trắng xóa

(CLO) Châu Âu đang trải qua một đợt thời tiết bất thường với bụi mù sa mạc Sahara bao phủ Hy Lạp và tuyết đang rơi dày đặc ở Phần Lan dù thời tiết đang dần chuyển sang mùa hè.

Thế giới 24h
Tổng thống Biden ký gói viện trợ 61 tỷ USD cho Ukraine và kế hoạch cấm TikTok

Tổng thống Biden ký gói viện trợ 61 tỷ USD cho Ukraine và kế hoạch cấm TikTok

(CLO) Tổng thống Joe Biden hôm thứ Tư (24/4) đã ký các dự luật quan trọng vừa được lưỡng đảng tại Quốc hội Mỹ thông qua, gồm gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD cho Ukraine và một kế hoạch cấm TikTok.

Thế giới 24h
Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

(CLO) Các quốc gia đang nỗ lực tiến tới hiệp ước nhựa toàn cầu mang tính lịch sử trong hội nghị thượng đỉnh tại Ottawa (Canada) vào tuần này, nhưng cũng chia rẽ sâu sắc trong các cuộc đàm phán về những gì nên đặt ra trong hiệp ước.

Thế giới 24h