Thái Lan cảnh báo các cuộc biểu tình có thể khiến Covid bùng phát trở lại

(CLO) Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha đang viện dẫn sự trỗi dậy trên toàn cầu của virus Corona để ngăn cản những người biểu tình ủng hộ dân chủ tụ tập những ngày tới.
Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha phát biểu trên sóng truyền hình quốc gia hôm thứ Năm. Ảnh: Masayuki Yuda/Nikkei

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha phát biểu trên sóng truyền hình quốc gia hôm thứ Năm. Ảnh: Masayuki Yuda/Nikkei

Thủ tướng Thái Lan cho biết trong một bài phát biểu trên truyền hình hôm thứ Năm: "Với sự hồi sinh của virus trên khắp thế giới. Bây giờ tôi muốn yêu cầu mọi người tăng gấp đôi sự tỉnh táo của họ và không được thả lỏng và mất cảnh giác".

"Nhân cơ hội này tôi cũng muốn nói chuyện trực tiếp với những người muốn tụ tập vì nhiều lý do khác nhau - khi bạn tụ tập đông người, bạn đang tạo ra nguy cơ rất lớn về việc truyền bệnh mới, và cùng với đó, bạn cũng tạo ra rủi ro to lớn đối với sinh kế của hàng chục của hàng triệu người Thái".

Thái Lan có dân số khoảng 69 triệu người.

Ông Prayuth nói: “Bất kỳ đợt bùng phát nhiễm trùng lớn nào cũng sẽ dẫn đến những hậu quả khủng khiếp và thậm chí là sự tàn phá kinh tế tồi tệ hơn mà chúng ta chưa từng thấy. "Hãy suy nghĩ về điều này."

Mọi người đeo khẩu trang ở Bangkok. Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha cảnh báo rằng các cuộc tụ tập đông người tạo ra

Mọi người đeo khẩu trang ở Bangkok. Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha cảnh báo rằng các cuộc tụ tập đông người tạo ra "nguy cơ rất lớn về sự lây truyền mới". Ảnh: Reuters

Bài phát biểu của thủ tướng được đưa ra hai ngày trước một cuộc biểu tình lớn dự kiến xuyên đêm do nhóm sinh viên hoạt động Mặt trận Thống nhất Thammasat và Biểu tình tại Đại học Thammasat lên kế hoạch. Buổi tụ họp sẽ diễn ra gần Cung điện Hoàng gia ở trung tâm Bangkok.

Mặc dù bài phát biểu của Thủ tướng Thái Lan không trực tiếp nói rằng chính quyền sẽ cấm các cuộc biểu tình, nhưng nó mạnh mẽ kêu gọi mọi người suy nghĩ lại về việc tham dự chúng.

Điều này đặt các nhà lãnh đạo hoạt động và những người tham gia tiềm năng vào tình thế khó khăn. Trách nhiệm duy trì an toàn công cộng và thúc đẩy phục hồi kinh tế đột nhiên được đặt lên vai họ.

Và việc kêu gọi các cuộc biểu tình có thể khiến các nhà hoạt động tỏ ra yếu thế và làm thất vọng những người trẻ đã hoạt động trong phong trào cho đến nay.

Nếu các cuộc biểu tình dẫn đến việc hồi sinh virus thực sự trong vương quốc, những người tham gia sẽ bị giám sát kỹ lưỡng; vương quốc này chỉ có một số ca lây nhiễm địa phương trong bốn tháng qua.

Ông Prayuth nhấn mạnh rằng các cuộc biểu tình có thể gây ra thiệt hại kinh tế và quy trách nhiệm trước cho những người biểu tình. Ông nói: “Các cuộc biểu tình của bạn trì hoãn sự phục hồi kinh tế vì bạn ảnh hưởng đến niềm tin kinh doanh, và bạn ảnh hưởng đến niềm tin của khách du lịch quay trở lại đất nước của chúng ta khi chúng ta đã sẵn sàng tiếp nhận họ".

"Chúng ta không nên tạo ra một tình huống khiến đất nước của chúng ta có nguy cơ quay trở lại tình trạng đóng cửa như chúng ta đã từng xảy ra vào tháng 3 và tháng 4 năm nay".

Các vụ đóng cửa đã giáng một đòn nặng nề vào nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á. Tổng sản phẩm quốc nội giảm 12,2% trong quý II so với cùng kỳ năm ngoái.

Đây là mức thu hẹp lớn nhất kể từ năm 1998, khi Thái Lan đang gặp khó khăn trong cuộc khủng hoảng tài chính châu Á.

Sự sụt giảm này một phần do chính quyền Prayuth không giải quyết được tình trạng phụ thuộc quá nhiều của nền kinh tế vào các lĩnh vực bên ngoài, bao gồm xuất khẩu và du lịch.

Ông nói: “Tôi nghe thấy to và rõ ràng rằng bạn có những bất bình về chính trị và rằng bạn có vấn đề với hiến pháp. Chúng ta hãy cố gắng vượt qua cuộc khủng hoảng toàn cầu này và cùng nhau đánh bại COVID-19 trước. Và sau đó chúng ta có thể quay trở lại chính trường một lần nữa".

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: