Thái Lan phát triển thuốc xịt mũi kháng COVID-19

Chủ nhật, 26/06/2022 11:12 AM - 0 Trả lời

(CLO) Các nhà khoa học Thái Lan đang phát triển một loại thuốc xịt mũi chống virus có thể ngăn chặn nhiễm COVID-19 bằng cách vô hiệu hóa virus khi nó xâm nhập vào mũi. Thuốc xịt hiện đang trong giai đoạn nghiên cứu và phát triển.

Đây là nghiên cứu dựa trên kết hợp khu vực công và tư, trong đó có Khoa Y tại Đại học Chulalongkorn ở Bangkok, nơi đã phát hiện ra kháng thể được sử dụng trong nguyên mẫu.

Thái Lan đang phát triển một loại thuốc xịt mũi chống COVID-19. Ảnh: channelnewsasia

Thái Lan đang phát triển một loại thuốc xịt mũi chống COVID-19. Ảnh: channelnewsasia

“Chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu và phát hiện ra các kháng thể, đó là khả năng miễn dịch do cơ thể con người tạo ra để ngăn chặn COVID-19" - Trợ lý Giáo sư Tiến sĩ Nakarin Sirisabya từ Khoa Y cho biết.

Ông nói thêm, một trong những kháng thể đã được lựa chọn và thiết kế để hoạt động bên ngoài cơ thể, không giống như vắc xin COVID-19 phải phát triển khả năng miễn dịch đối với virus từ bên trong cơ thể.

Thuốc xịt dựa trên kháng thể ngăn virus lây nhiễm vào cơ thể qua mũi, mà các nhà khoa học tin rằng đây là lối vào chính của COVID-19 vào hệ hô hấp.

Tiến sĩ Sirisabya giải thích: “Vì vậy, chúng tôi nghĩ rằng bằng cách sử dụng thuốc xịt dựa trên kháng thể này vào mũi, kháng thể sẽ bẫy COVID-19 và ngăn không cho nó xâm nhập vào cơ thể."

Dự kiến, loại thuốc xịt này sẽ sớm được thử nghiệm trên các tình nguyện viên tại Viện Ung thư Quốc gia.

Sau khi hoàn tất các thử nghiệm trên lâm sàng, nó sẽ được đăng ký với Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Thái Lan, để được phê duyệt bắt đầu quá trình sản xuất.

Theo Tổ chức Dược phẩm Chính phủ, đơn vị sẽ chịu trách nhiệm sản xuất, thuốc xịt mũi chống COVID-19 dự kiến ​​sẽ được bán ra thị trường vào quý 3 năm nay.

Hôm thứ Năm (23/6), Chính phủ Thái Lan đã dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang ngay lập tức khi tình hình COVID-19 ở nước này được cải thiện. "Việc đeo khẩu trang sẽ là tự nguyện", thông báo đăng trên Royal Gazette.

Tuy nhiên, Bộ Y tế vẫn khuyến cáo người dân đeo khẩu trang ở những nơi đông người qua lại, hoặc nơi có hệ thống thông gió không tốt.

Các thử nghiệm sơ bộ trong phòng thí nghiệm cho thấy thuốc xịt phản ứng tốt với các biến thể COVID-19 khác nhau, bao gồm cả Delta và Omicron, nhưng hiệu quả của nó chỉ có thể được chính thức kết luận sau các thử nghiệm lâm sàng.

Theo Tiến sĩ Sirisabya, các đối tác đang phát triển có chung mục tiêu là làm cho thuốc xịt mũi có giá cả phải chăng và dễ tiếp cận với người dân ở Thái Lan, đặc biệt là các nhóm dễ bị tổn thương.

Tuy nhiên, ông vẫn khẳng định rằng tất cả các biện pháp phòng chống COVID-19 đều quan trọng như nhau và thuốc xịt mũi chống virus chỉ là “một biện pháp phòng ngừa bổ sung” giúp người dân ở Thái Lan được an toàn.

Tiến sĩ Sirisabya cho biết thêm rằng sản phẩm ban đầu sẽ được sản xuất để tiêu thụ trong nước nhưng các nhà phát triển đã nhận thức được cơ hội trên thị trường toàn cầu.

Vũ Long (theo channelnewsasia)

Bình Luận

Tin khác

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

(CLO) Ngày 24/4, Nga đã bác bỏ một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Mỹ soạn thảo kêu gọi các quốc gia ngăn chặn chạy đua vũ trang ngoài không gian. Động thái này cho thấy căng thẳng giữa hai cường quốc đã lan ra ngoài không gian.

Thế giới 24h
WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

(CLO) Theo một báo cáo công bố hôm thứ Năm (25/4) của chi nhánh Châu Âu thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc sử dụng rộng rãi rượu và thuốc lá điện tử trong thanh thiếu niên là “đáng báo động”.

Thế giới 24h
Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

(CLO) Trong nhiều tháng, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chuẩn bị cho ngày Hạ viện Mỹ phê duyệt gói viện trợ mới cho Ukraine trị giá 61 tỷ USD.

Thế giới 24h
NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

(CLO) NASA và Nokia đã hợp tác lắp đặt mạng di động trên Mặt trăng nhằm chuẩn bị cho sự hiện diện lâu dài của con người trên các hành tinh ngoài Trái đất.

Thế giới 24h
Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

(CLO) Khi Mỹ chuẩn bị chuyển 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, các báo cáo từ miền đông Ukraine tiếp tục nêu bật sự thất thế của Kiev trên chiến trường.

Thế giới 24h