Thái Lan xem xét hủy kết quả tuyển dụng 6.600 công chức do gian lận quy mô lớn

(CLO) Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul ngày 24/6 đã chỉ đạo xem xét hủy bỏ kết quả kỳ thi tuyển dụng hơn 6.600 cán bộ hành chính địa phương sau khi cơ quan chức năng phát hiện dấu hiệu gian lận quy mô lớn liên quan đến hàng nghìn ứng viên.

Ông Anutin đã chủ trì một cuộc họp khẩn tại Phủ Thủ tướng Thái Lan với sự tham gia của các cơ quan liên quan để nghe báo cáo về vụ việc và thảo luận các biện pháp pháp lý đối với những người bị cáo buộc tham gia đường dây gian lận.

Phát biểu trước cuộc họp, ông cho biết nếu cuộc điều tra xác nhận có sai phạm, Bộ Nội vụ Thái Lan phải tiến hành các bước cần thiết để hủy bỏ kết quả kỳ thi, kể cả đối với những người đã được bổ nhiệm vào các vị trí trong cơ quan nhà nước.

“Vì quy trình thi cử là bất hợp pháp nên kết quả đã được công bố phải bị thu hồi. Nếu nguồn gốc là trái cây độc, nếu quy trình được tạo ra bất hợp pháp ngay từ đầu thì mọi thứ phải bị hủy bỏ”, ông nói.

Một sĩ quan cảnh sát cấp cao thẩm vấn một quan chức bị bắt quả tang khi đang sửa đổi bài thi ở Nonthaburi, ngày 22/6. Ảnh: Cảnh sát Thái Lan
Một sĩ quan cảnh sát cấp cao thẩm vấn một quan chức bị bắt quả tang khi đang sửa đổi bài thi ở Nonthaburi, ngày 22/6. Ảnh: Cảnh sát Thái Lan

Vụ việc liên quan đến kỳ thi tuyển dụng do Sở Hành chính Địa phương (DLA) tổ chức năm 2025 nhằm tuyển dụng 6.669 cán bộ hành chính địa phương trên cả nước. Nghi vấn gian lận xuất hiện sau khi cơ quan chức năng bắt giữ một nhóm người, chủ yếu là quan chức nhà nước, tại tỉnh Nonthaburi hôm 22/6.

Theo điều tra ban đầu, nhóm này bị cáo buộc can thiệp vào kết quả thi của khoảng 3.000 thí sinh để giúp họ trúng tuyển. Cảnh sát cho biết mỗi thí sinh được cho là đã chi từ 350.000 đến 800.000 baht (khoảng 277 triệu đến 671 triệu đồng) để tham gia đường dây gian lận.

Thủ tướng Anutin khẳng định những người được tuyển dụng thông qua một quy trình có dấu hiệu tham nhũng không đáp ứng các tiêu chuẩn cần thiết để phục vụ trong bộ máy nhà nước.

Ông bác bỏ quan điểm cho rằng các quyết định bổ nhiệm nên được giữ nguyên vì những người trúng tuyển đã bắt đầu làm việc. Theo ông, nếu các cuộc điều tra, truy tố và phán quyết của tòa án xác nhận có hành vi sai trái, những người hưởng lợi từ cơ chế gian lận sẽ không đủ tư cách tiếp tục giữ vị trí đã được bổ nhiệm.

“Những người lẽ ra phải quản lý và điều hành đất nước lại bắt đầu sự nghiệp bằng tham nhũng, trong khi các ứng viên trung thực mất cơ hội vì sự can thiệp. Điều đó gây tổn hại cho quốc gia”, ông nói.

Các cơ quan chức năng sẽ tiến hành truy tố hình sự, tịch thu tài sản và xử lý kỷ luật đối với tất cả những người có liên quan. Ông Anutin nhấn mạnh cuộc điều tra sẽ không chỉ dừng lại ở Sở Hành chính Địa phương mà sẽ mở rộng tới bất kỳ cá nhân nào ở cấp cao hơn nếu phát hiện liên quan.

Thủ tướng Thái Lan đồng thời biểu dương các cơ quan thực thi pháp luật đã tiến hành điều tra và bắt giữ các nghi phạm, cho rằng họ đã hành động kiên quyết để xử lý hành vi sai trái.

Xem thêm

Sạt lở bãi rác tại Guinea khiến 30 người thiệt mạng

Sạt lở bãi rác tại Guinea khiến 30 người thiệt mạng

(CLO) Một vụ sạt lở kinh hoàng xảy ra tại bãi rác chính ở thủ đô Conakry của Guinea vào sáng sớm ngày 23/8 đã cướp đi sinh mạng của 30 người, theo số liệu thương vong mới nhất do giới chức nước này công bố.

Na Uy dự kiến viện trợ thêm 9,2 tỷ USD cho Ukraine

Na Uy dự kiến viện trợ thêm 9,2 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Na Uy dự kiến tiếp tục hỗ trợ Ukraine 85 tỷ krona Na Uy (khoảng 9,2 tỷ USD) trong năm tài chính 2027, tương đương mức viện trợ được phân bổ cho năm 2026, theo Chính phủ Na Uy cho biết ngày 23/8.

Cỡ chữ bài viết: