Theo đó, sự cố này được xem là hiếm gặp trong các giải thể thao tầm cỡ quốc tế, buộc các cầu thủ hai đội phải tự hát Quốc ca của mình trước khi trận đấu bắt đầu.
Trong thư gửi đi, Ban tổ chức nêu rõ: "Chúng tôi xin gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất tới tất cả các bên liên quan về trục trặc kĩ thuật dẫn đến việc không thể cử hành Quốc ca theo đúng lịch trình. Chúng tôi cam kết sẽ không để tình trạng này tái diễn và mong nhận được sự thông cảm từ các bên liên quan".
Truyền thông Thái Lan cũng nhanh chóng phản ánh và chỉ trích Ban tổ chức trong nước vì sự cố này.
Dù gặp khó khăn trong nghi thức trước trận, U22 Việt Nam vẫn giành chiến thắng tỷ số 2-1 trước U22 Lào nhờ cú đúp của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vào chiều 3/12, qua đó tạm dẫn đầu bảng B.
Sự cố không phát Quốc ca đã tạo nên tranh luận và được xem là bài học về công tác tổ chức, kĩ thuật tại SEA Games 33, đặc biệt khi đây là sự kiện quy tụ nhiều đoàn thể thao khu vực Đông Nam Á.
Trước đó, Ban tổ chức Sea Games 33 đã từng mắc lỗi liên quan đến quốc kỳ các nước. Cụ thể, trong phần lịch thi đấu môn futsal nữ, ban tổ chức SEA Games 33 đã để sai quốc kỳ của Indonesia và Thái Lan. Ở phần thông tin của đội Indonesia, ban tổ chức sử dụng quốc kỳ của Lào. Còn ở ô của chính đội nhà, Thái Lan dùng cờ... Việt Nam.
Trước đó nữa, hồi tháng 10, BTC nước chủ nhà Thái Lan từng sử dụng nhầm cờ Trung Quốc trong lá thăm mang tên Việt Nam, ở lễ bốc thăm giải U19 futsal Đông Nam Á 2025.