Tháng 3 về Làng Văn hóa vui hội “mùa xuân và tuổi trẻ”

(CLO) Các hoạt động tháng 3 “Mùa xuân và tuổi trẻ” tại Làng Văn hóa có sự tham gia của hơn 100 đồng bào của 16 dân tộc.

Ngày 2/3, tin từ Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam cho biết, từ ngày 1 đến 31/3/2026, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) sẽ diễn ra các hoạt động sôi nổi, hấp dẫn với chủ đề “Mùa xuân và tuổi trẻ”.

Các hoạt động nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, giao lưu, hiểu biết lẫn nhau giữa đồng bào các dân tộc, lan tỏa thông điệp về đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo điểm nhấn văn hóa đặc sắc trong mùa xuân, thu hút khách tham quan, du lịch.

1lvh.jpg
Chương trình dân ca dân vũ của đồng bào các dân tộc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Hoạt động chủ đề tháng 3 “Mùa xuân và tuổi trẻ” cũng từng bước khẳng định vai trò của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam là trung tâm hoạt động văn hóa, giáo dục truyền thống, trải nghiệm di sản góp phần cụ thể hóa chủ trương xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch bền vững.

Các hoạt động có sự tham gia của hơn 100 đồng bào của 16 dân tộc: Nùng, Tày, Dao, Mông, Mường, Lào, Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Ba Na, Xơ Đăng, Gia Rai, Cơ Tu, Raglai, Ê Đê, Khmer và sự tham gia của 11 địa phương có đồng bào hoạt động hằng ngày tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Một trong những hoạt động nổi bật trong tháng là chương trình dân ca dân vũ “Xuân gọi từ buôn làng”. Chương trình giới thiệu nét văn hóa đặc sắc của dân tộc X’tiêng tỉnh Đồng Nai với các tiết mục đặc sắc trình diễn nhạc cụ truyền thống độc đáo (đàn đá, cồng chiêng…); biểu diễn các loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc; ca múa, nhạc về vẻ đẹp đồng bào X’tiêng.

Bên cạnh đó là chương trình trình diễn trang phục “Sắc màu thổ cẩm”, giới thiệu các trang phục được thiết kế, dệt may từ thổ cẩm truyền thống cách tân phù hợp với xu thế hiện đại, đi kèm với các trang sức, dụng cụ truyền thống.

Đó là các loại trang phục áo dài thổ cẩm; trang phục cưới, trang phục dạ hội cách tân; trang phục sinh hoạt ngoại khóa dành cho thiếu niên; trang phục truyền thống cộng đồng dành cho già làng, đàn ông, trẻ em...

Vào các dịp cuối tuần, tại Làng Văn hóa sẽ có chương trình dân ca dân vũ “Tháng Ba Tây Nguyên - Em là hoa Pơ lang” của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên; chương trình “Tháng Ba Tây Nguyên” cùng với sắc màu văn hóa của đồng bào dân tộc Tây Nguyên; chương trình dân ca dân vũ “Mùa Ban nở” của đồng bào các dân tộc phía Bắc.

Cùng với những hoạt động điểm nhấn, các nhóm nghệ nhân đang hoạt động hằng ngày tại làng sẽ trình diễn các nghề thủ công, các trò chơi dân gian truyền thống; biểu diễn nhạc cụ dân tộc.

Các làng sẽ tăng cường các nghề thủ công truyền thống có sự thao tác của người phụ nữ để từ đó giới thiệu nét sinh hoạt cũng như phẩm chất, đức hạnh của mỗi nếp nhà đồng bào dân tộc theo vùng miền đất nước, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số…

Du khách đến với Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ có dịp trải nghiệm giao lưu các tiết mục văn nghệ và các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống tiêu biểu của các dân tộc: Thổi Đinh Năm hát ayray, hát những ca khúc về Tây Nguyên, giao lưu cồng chiêng Tây Nguyên; tham gia các trò chơi dân gian truyền thống như ném còn, đi cà kheo, đánh đu, đánh yến, kéo co...

Cùng với đó là tìm hiểu văn hóa ẩm thực và thưởng thức các món ăn đặc sắc: Xôi đồ, thịt gà nấu măng, rau đồ, cá nướng, các món ăn từ thịt lợn, xôi màu…của dân tộc Mường, Thái; khau nhục, cá om măng chua, lạp sườn, thịt gác bếp, măng nhồi…của dân tộc Tày, Nùng; thưởng thức hương vị cà phê, ca cao của dân tộc Ê Đê, Xơ Đăng...

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: