Thanh Hóa: Bất chấp siêu bão đang đến gần, cán bộ vẫn tổ chức "giao lưu học tập" hoành tráng

(CLO) Cả tỉnh đang gồng mình chống bão, nhưng lãnh đạo huyện Cẩm Thủy và TP Sầm Sơn lại tổ chức giao lưu học tập trao đổi kinh nghiệm kết hợp với ăn uống linh đình trong khách sạn khiến dư luận và người dân rất bất bình.

Bất chấp bão số 5 và siêu bão Mangkhut đang đến gần, có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn và huyện Cẩm Thủy vẫn tổ chức chương trình làm việc, trao đổi kinh nghiệm. Điều đáng nói là chương trình học tập, trao đổi kinh nghiệm lại diễn ra dưới hình thức một bữa tiệc chiêu đãi tại khách sạn với sự tham gia của hầu hết lãnh đạo chủ chốt của 2 địa phương.   

Chiều ngày 14/9, dưới sự chủ trì của ông Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và ông Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức điểm cầu tham dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ bàn biện pháp ứng phó với siêu bão Mangkhut.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa có các thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Chủ tịch 6 huyện, thành phố ven biển, Giám đốc các đơn vị viễn thông, các công ty khái thác công trình thủy lợi. Theo nhận định tại hội nghị, đây là cơn bão được dự báo siêu mạnh, có sức tàn phá khủng khiếp, có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Thanh Hóa.

 Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Thanh Hóa bàn biện pháp ứng phó với siêu bão Mangkhut chiều 14/9. Ảnh: Minh Hiếu

Cũng trong chiều 14/9, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có công điện khẩn số 17/CĐ-UBND về việc chỉ đạo thu hoạch lúa và các sản phẩm trồng trọt để ứng phó với siêu bão Mangkhut. Một trong những nội dung của công điện yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố hoãn các cuộc họp không cần thiết, tập trung phân công lãnh đạo, cán bộ ở các phòng bám sát cơ sở để chỉ đạo thực hiện thu hoạch sản phẩm trồng trọt, chuẩn bị các phương án phòng chống bão lụt…

Trước đó ngày 11/9, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng có công điện số 16/CĐ-UBND về việc ứng phó với bão số 5, yêu cầu các bộ phận trực ban 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

Tuy nhiên,  vào chiều 14/9, dường như "phớt lờ' công điện của Chủ tịch UBND tỉnh, huyện Cẩm Thủy vẫn tổ chức đoàn công tác về thăm và làm việc tại thành phố Sầm Sơn. Thành phần đoàn công tác bao gồm: Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện, Chánh Văn phòng, Phó chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện, Trưởng các phòng ban huyện.

Theo tư liệu mà phóng viên có được, huyện Cẩm Thủy khởi hành lúc 14 giờ 30, ngày 14/9, tới khách sạn Thanh Bình Gold, tọa lạc trên đường Hồ Xuân Hương, TP Sầm Sơn vào lúc 16 giờ 45 phút (cùng ngày 14/9). Đoàn cán bộ chủ chốt huyện Cẩm Thủy di chuyển trên một xe 16 chỗ và một số xe con, trong đó có rất nhiều xe biển số xanh có mặt tại Khách sạn Thanh Bình Gold, đường Hồ Xuân Hương, phường Trung Sơn, TP Sầm Sơn.

Tại đây, đoàn nhận được sự đón tiếp của hầu hết lãnh đạo chủ chốt thành phố Sầm Sơn với các chức danh chủ chốt của Thành ủy, HĐND, UBND, TP Sầm Sơn còn điều động lãnh đạo Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Liên đoàn Lao động, Ban Quản lý dự án, Trung tâm Văn hóa Du lịch, Trung tâm Thể dục thể thao, Đài Truyền thanh, Đội kiểm tra Quy tắc đô thị, Trạm Khuyến nông, Chi cục thuế, Chi cục Thống kê.

 Hàng loạt xe biển xanh chở lãnh đạo đi học tập kinh nghiệm trong khách sạn. ảnh chụp lúc 19 giờ 40, ngày 14/9.

Chứng kiến "hiện tượng lạ" nêu trên một người dân tỏ thái độ nghi ngại: “Không hiểu tại sao cả nước, cả tỉnh đang gồng mình khắc phục hậu quả sau mưa lũ và khẩn trương chuẩn bị ứng phó với siêu bão mà lãnh đạo 2 địa phương có nguy cơ bị ảnh hưởng lớn như Sầm Sơn và Cẩm Thủy lại tổ chức ăn uống linh đình như vậy. Học tập kinh nghiệm đâu phải việc cấp bách đến mức không thể trì hoãn để tập trung phòng chống bão. Hơn nữa điều kỳ lạ là học tập kinh nghiệm sao lại diễn ra ở khách sạn trong vòng có hơn 2 giờ đồng hồ. Đúng ra đoàn cán bộ phải đi thăm các mô hình, các điển hình, hoặc tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm mới đúng chứ

Tầng 2, khách sạn Thanh Bình Gold, nơi diễn ra chương trình “trao đổi kinh nghiệm” hoành tráng giữa huyện Cẩm Thủy và TP Sầm Sơn, Ảnh chụp lúc 18h 20 ngày 14/9

Được biết, giấy mời tham dự chương trình học tập trao đổi kinh nghiệm của 2 địa phương là Cẩm Thủy và Sầm Sơn đều viện dẫn: “Thực hiện chương trình công tác năm 2018 và chương trình kết nghĩa”. Trong đó, giấy mời của huyện Cẩm Thủy ban hành ngày 13/9, còn giấy mời của TP Sầm Sơn ban hành vào sáng 14/9.

Trong khi đó, vào ngày 12/9, cả 2 địa phương này đều có công điện ứng phó với bão số 5 và bão Mangkhut và đều có nội dung yêu cầu các thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xuống các địa bàn được phân công phụ trách để chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, theo dõi công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Được biết, trong số cán bộ lãnh đạo tham dự chương trình “trao đổi kinh nghiệm” có một số người là thành viên, thậm chí là Trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của địa phương.

Công điện số 09/CĐ-UBND ngày 12/9/2018 của Chủ tịch UBND huyện Cẩm Thủy

Đúng vào thời điểm diễn ra chương trình “học tập kinh nghiệm” kết hợp “ăn uống” giữa huyện Cẩm Thủy và TP Sầm Sơn, trả lời báo chí về công tác phòng chống bão lụt, Ông Phạm Viết Hoài, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Thủy cho biết: Công tác khắc phục hậu quả trong đợt mưa lũ vừa qua của huyện cơ bản đã xong, hiện ông đang đi xuống xã. 

Ông Lương Tất Thắng, Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn xác nhận không tham dự Hội nghị trực tuyến bàn giải pháp phòng chống siêu bão Mangkhut tại điểm cầu Thanh Hóa mà giao cho Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Tuấn tham dự thay.

Quang Nghị

Xem thêm

Quảng Ninh: Dừng hoạt động các trang mạng chùa Ba Vàng

Quảng Ninh: Dừng hoạt động các trang mạng chùa Ba Vàng

(CLO) Liên quan đến vụ truyền bá “thỉnh vong báo oán” tại chùa Ba Vàng, Sở Thông tin và Truyền thông cho biết: ngày 29/3, Sở đã phối hợp với Công an tỉnh về kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về đăng ký, sử dụng tên miền quốc tế và tổ chức hoạt động đối với 3 trang mạng của chùa.
Chuyện dưới tán rừng cao su ở vùng đất mới

Chuyện dưới tán rừng cao su ở vùng đất mới

(CLO) Để nhường đất cho xây dựng thủy điện Sơn La, khoảng 10 hộ dân huyện Quỳnh Nhai được chuyển đến nơi ở mới. Sự hi sinh ấy được đền đáp bằng việc được giao cho diện tích đất để canh tác, lại đúng thời điểm chủ trương trồng cây cao su đang triển khai rầm rộ. Những tưởng niềm vui sẽ nhân đôi, nhưng…
Đồng Nai: Triệt phá tụ điểm đánh bạc trong rừng tràm của Khanh Philip, tạm giữ 56 đối tượng

Đồng Nai: Triệt phá tụ điểm đánh bạc trong rừng tràm của Khanh Philip, tạm giữ 56 đối tượng

(CLO) Một tụ điểm đánh bạc trong rừng tràm do đối tượng Khanh Philip cầm đầu với quy mô lớn vừa bị Phòng CS hình sự (PC02) Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an huyện Long Thành triệt phá. Tang vật thu giữ gần 500 triệu đồng, 2 ôtô, 110 xe máy và nhiều dụng cụ phục vụ hành vi đánh bạc.
“Vàng trắng” sẽ... mất trắng ?

“Vàng trắng” sẽ... mất trắng ?

(CLO) Một số diện tích cây cao su được trồng trên địa bàn tỉnh Sơn La đã cho thu hoạch mủ. Tuy nhiên hiệu quả kinh tế từ cây cao su mang lại không được như kỳ vọng và người dân thì đang thấp thỏm trong nỗi lo “vàng trắng” sẽ…mất trắng?
Sơn La: Nỗi buồn mang tên "vàng trắng"

Sơn La: Nỗi buồn mang tên "vàng trắng"

(CLO) Cây cao su đã được trồng tại nhiều địa phương trong tỉnh Sơn La từ những những năm 2007 – 2008. Đến nay, sau 10 năm chăm sóc, một số diện tích cao su của tỉnh Sơn La đã cho thu hoạch mủ. Tuy nhiên, sự mòn mỏi chờ đợi của người dân đã không được như kỳ vọng...
Công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt

Công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt

(NB&CL) Cùng với việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, năm 2018 vừa qua, Đảng bộ thị xã Giá Rai đặc biệt chú trọng đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đáp ứng những yêu cầu ở thực tiễn và tạo nền tảng cho tương lai.
Đồng Tháp vượt khó để cải thiện môi trường đầu tư

Đồng Tháp vượt khó để cải thiện môi trường đầu tư

(NB&CL) Dù nằm ở vị trí khá cách biệt với các đô thị lớn, hạ tầng giao thông còn nghèo nàn,… nhưng liên tiếp 10 năm qua, Đồng Tháp luôn nằm trong top 5 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất nước. Sức bật của Đồng Tháp thời gian qua được cho là nằm ở yếu tố con người.
Cỡ chữ bài viết: