CLO) Thấy em bị trượt từ đống cát xuống hố sâu, người anh xuống cứu đã bị ngạt nước dẫn đến tử vong vừa xảy ra tại huyện Đông Sơn, Thanh Hoá vào tối qua (21/5).
Hố sâu khoảng chừng hơn 2m phía sau đống cát, nơi 2 em nhỏ trong một nhà bị chết do ngạt nước không có biển cảnh báo, rào chắn.
Thông tin ban đầu từ người dân gần khu vực trên cho biết, vào khoảng 17 giờ, ngày 21-5, có ba cháu nhỏ ở khu vực thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá có tới khu vực tuyến đường trục chính kết nối với quốc lộ 45, 47 chạy qua địa bàn huyện Đông Sơn, Thanh Hoá đang triển khai thi công để chơi cát.
Khi đang chơi trên đống cát đổ trên trục chính của tuyến đường đang làm dở thì cháu T.Th.L (8 tuổi) bị trượt chân rơi xuống hố. Thấy em gái vùng vẫy dưới nước sâu, cháu T.Q.V (10 tuổi) đã nhảy xuống nước để cứu, nhưng cả 2 anh em đã bị ngạt nước đều dẫn đến tử vong.
“Lúc đó khoảng 17 giờ. Ba đứa nhỏ ra chơi cát ở trên trục đường chính kết nối với quốc lộ 45,47 đang làm dở dang thì con em bị rớt xuống hố sâu, anh trai nhảy xuống cứu thì bị ngạt nước dẫn đến tử vong” - một người dân gần đó cho biết.
Cũng theo nhiều người dân gần khu vực trên cho hay, “khi xảy ra sự việc trên, có một cháu bé 8 tuổi (chưa rõ danh tính) chơi cùng đã chạy về báo tin, người thân trong gia đình chạy ra cứu vớt nhưng không kịp. Hai cháu trong một gia đình chết thật thương tâm”.
Tuyến đường trục chính nối quốc lộ 45,47 thuộc địa bàn huyện Đông Sơn đang hoàn thiện do Công ty Miền Tây triển khai thi công không hề có biển cảnh báo công trường.
Sáng ngày 22/5, theo quan sát của PV Báo NB&CL tại hiện trường vụ 2 cháu bé bị chết cho thấy, đây là công trường xây dựng đường nối với quốc lộ 45,47 chạy qua địa bàn huyện Đông Sơn, Thanh Hoá với tổng chiều dài hơn 2km. Đơn vị thi công tuyến đường đã hoàn thành rất nhiều hạng mục cùng tuyến. Nơi 2 cháu bé bị chết do ngạt nước là một hố nước sâu chừng khoảng chừng hơn 2m, phía dọc trục chính được ngăn cách bởi đống cát san nền chưa được gạt. Quanh khu vực công trường không có biển cảnh báo hay rào chắn cảnh báo công trường đang thi công.
“Nếu có biển cảnh báo hay rào chắn cho biết công trường đang thi công thì có lẽ không xảy ra những cái chết thương tâm đến như vậy. Việc đau lòng đối với gia đình đã xảy ra rồi, mong sao các cơ quan chức năng cần vào cuộc xử lý sự tắc trách của cơ quan quản lý và thành viên giám sát công trình dẫn đến những cái chết thương tâm” - một người dân gần đấy cho biết.
Người dân khu vực trên tỏ ra thương xót và cần sự vào cuộc xử lý trách nhiệm đối với đơn vị liên quan về sự tắc trách trên. Ảnh: Minh Anh
Sáng cùng ngày (22-5), trao đổi qua điện thoại, một lãnh đạo huyện Đông Sơn cho biết, hiện phía UBND huyện và đơn vị thi công là Công ty Miền Tây đang phối hợp với gia đình để lo hậu sự cho hai cháu.
Theo nhìn nhận của nhiều Luật sư cho thấy, trong nhiều năm, tình trạng thi công ẩu, không rào chắn, không có biện pháp bảo vệ an toàn lao động tại các công trình giao thông đã gây ra nhiều vụ tai nạn rất nghiêm trọng, nếu không có biện pháp, mà cụ thể là truy cứu trách nhiệm của đơn vị thi công, quản lý công trình thì có lẽ sẽ không có hồi kết.
Theo quan điểm của Luật sư, hành vi “thi công ẩu”, trong trường hợp gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, có dấu hiệu hình sự của nhiều hành vi và nhiều đối tượng có thể bị truy cứu.
Trong đó, nếu vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở những nơi đông người thì có thể bị truy cứu theo điều 227 Bộ luật Hình sự - Tội “vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở những nơi đông người”. Nếu vi phạm quy định về xây dựng trong các lĩnh vực khảo sát, thiết kế, thi công, sử dụng nguyên liệu, vật liệu, máy móc, nghiệm thu công trình hay các lĩnh vực khác thì có thể bị truy cứu theo điều 229 Bộ luật Hình sự về Tội “vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.
Ngoài ra, người đứng đầu và những người trực tiếp các công trình giao thông của đơn vị gây ra hậu quả nghiêm trọng còn bị xem xét truy cứu trách nhiệm về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo điều 285 Bộ luật Hình sự.
(CLO) Chiều 8/4, bà Kamitani Naoko, Bí thư thứ nhất, Vụ trưởng Vụ Báo chí và Văn hóa Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đã có buổi làm việc với Tổng biên tập Báo điện tử VietnamPlus.
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ đàm phán trực tiếp với Iran nhằm ngăn chặn nước này sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời cảnh báo Tehran về hậu quả nếu thỏa thuận không thành.
(CLO) Ngày 8/4, nhà báo Vũ Hoài Nam, Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam (PLVN) cùng đoàn công tác của Báo tổ chức Lễ bàn giao căn nhà “Mái ấm Tư pháp” cho hộ gia đình bà Lâm Thị Chắt (71 tuổi) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thôn Hợp Thành, xã Nam Trung, tỉnh Thái Bình.
(CLO) Về xử lý các dự án đầu tư có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu lựa chọn phương án xử lý tối ưu trên cơ sở thỏa thuận, phân tích, đánh giá đảm bảo lợi ích các bên liên quan, hạn chế tối đa tranh chấp, khiếu kiện, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, trật tự xã hội. Ưu tiên áp dụng các biện pháp về kinh tế, dân sự, hành chính trước, xử lý hình sự là biện pháp cuối cùng.
(CLO) Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ X sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 11 đến 22/4 trên sân vận động quận Hoàng Mai (Trung tâm Văn hóa Thể thao Tây Nam Linh Đàm, Hà Nội).
(CLO) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, ngày 9/4, Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng. Các khu vực khác trên cả nước chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng.
(CLO) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Bộ Y tế khẩn trương đề xuất ban hành chính sách đặc thù đối với nhân viên y tế (trong đó có việc nâng mức phụ cấp ưu đãi nghề đối với viên chức làm việc trong các cơ sở y tế công lập).
(CLO) Chiều ngày 8/4, Hội đồng Chung khảo Giải Báo chí Phật giáo toàn quốc lần thứ nhất - năm 2024 đã tổ chức phiên họp tại chùa Quán Sứ, Hà Nội, nhằm đánh giá, thảo luận và lựa chọn các tác phẩm xuất sắc để tiến hành trao giải.
(CLO) Ngày 8/4, sự kiện khai mạc chương trình “Tăng trưởng doanh nghiệp sinh thái rừng – Forest Ecopreneur 2025” chính thức diễn ra tại Tòa nhà Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam. Đây là cột mốc quan trọng mở đầu cho hành trình nâng cao năng lực doanh nghiệp nhỏ và vừa, thúc đẩy bảo tồn đa dạng sinh thái rừng và cải thiện sinh kế địa phương trong năm 2025.
(CLO) Quân đội Hàn Quốc hôm 8/4 cho biết rằng họ đã bắn cảnh cáo vì cho rằng binh lính Triều Tiên vi phạm ranh giới phân định quân sự trước khi quay trở lại.
(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cho biết, Chính phủ Việt Nam sẵn sàng đối thoại, bàn bạc với UAE về những hợp tác chiến lược. Và cần cụ thể hoá hợp tác thành những dự án, nhất là các dự án liên quan đến khoa hoc công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng và vận hành trung tâm dữ liệu.
(CLO) Liên quan đến vụ 4 ô tô tông nhau trên đèo Bảo Lộc, bước đầu cơ quan chức năng xác định, tài xế lái xe bồn chở hóa chất không chú ý quan sát dẫn tới va chạm với các phương tiện lưu thông hướng ngược lại.
(CLO) Ngày 08/4, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã huy động lực lượng kịp thời giải cứu thành công một người phụ nữ bị đối tượng sử dụng súng khống chế trong phòng trọ tại địa bàn phường Hưng Định, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương.
(CLO) Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã tiến hành xác minh, giải quyết vụ việc chết người xảy ra ngày 02/01/2023 và làm rõ đối tượng giết người là Tô Thị Ty Na (SN 1981; khu phố 3, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).
(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đấu tranh làm rõ dấu hiệu vi phạm quy định về khai thác tài nguyên (cát) của Công ty Cổ phần khoáng sản Thiên An Phát và các đơn vị có liên quan, khởi tố 4 đối tượng.
(CLO) Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục và 3 người khác đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam do có dấu hiệu tội phạm sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối khách hàng. Vậy khung hình phạt tối đa mà các đối tượng có thể đối diện là gì?
(CLO) Liên quan vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Cây xanh Công Minh, ngày 06/3/2025, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố đối với 03 bị can về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; xác định: các bị can đã thực hiện các hành vi vi phạm quy định về đấu thầu, đưa và nhận hối lộ trong hàng trăm dự án đã gây thiệt hại cho nhà nước gần 100 tỷ đồng.
(CLO) Theo nguồn tin của phóng viên được biết, Công an tỉnh Đắk Lắk đã có quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với Nguyễn Thúc Thùy Tiên (SN 1998, trú tại TP Hồ Chí Minh).
(CLO) Ngày 4/4, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, chỉ tính từ đầu tháng 3/2025 đến nay, các phòng nghiệp vụ đã bắt, xử lý 4 vụ, 28 đối tượng khai thác khoáng sản trái phép; thu giữ 6 tầu hút cát, 5 máy xúc và nhiều tang vật có liên quan.