Thanh Hoá: Khám xét trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên

Thứ ba, 22/03/2022 18:02 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều ngày 22/3, tin từ Công an phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hoá cho biết, cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đã tiến hành khém xét trụ sở làm việc đối với Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên.

Chiều 22/3, nguồn tin từ Công an phường Đông Thọ, TP Thanh Hoá xác nhận với phóng viên Báo Nhà báo & Công luận cho biết, Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên đã bị cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá tiến hành kiểm tra trụ sở vào ngày 21/3.

thanh hoa kham xet tru so cong ty dau gia hop danh hoang nguyen hinh 1

Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên có trụ sở tại lô 177, đường Dương Đình Nghệ, phường Đông Thọ, TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá

Theo nguồn tin riêng của phóng viên Báo Nhà báo & Công luận cho biết, vào chiều ngày 21/3, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá đã tiến hành khám xét trụ sở làm việc của Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên (viết tắt là Cty đấu giá Hoàng Nguyên) có trụ sở tại lô 177, đường Dương Đình Nghệ, phường Đông Thọ, TP Thanh Hoá, do bà Lê Thị Hiền Lương (Giám đốc Công ty) là người đại diện pháp luật, được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 03/04/2018, với ngành nghề kinh doanh chính là “Đấu giá” do Chi cục Thuế khu vực thành phố Thanh Hoá – Đông Sơn, Thanh Hoá quản lý.

Thông tin về việc cơ quan Công an tiến hành khám xét đối với Cty Hoàng Nguyên và triệu tập những người có liên quan đến Cty Hoàng Nguyên về trụ sở Công an để phục vụ công tác điều tra chưa được thông cáo báo chí, cũng như trên các phương tiện thông tin.

Được biết, Công ty đấu giá Hoàng Nguyên do bà Lê Thị Hiền Lương làm Giám đốc từng được dư luận biết đến qua việc công ty này đã từng đứng ra bán đấu giá nhiều khu đất ở trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Trong đó, có thể kể đến các mặt bằng cụ thể như: Mặt bằng quy hoạch 3241 thuộc phường Đông Hải, TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá vào năm 2018; Mặt bằng quy hoạch số 1906 thuộc Khu dân cư phố 6, phường Đông Cương, TP Thanh Hoá vào năm 2020; Mặt bằng quy hoạch số 89, thuộc Khu dân cư xã Đông Khê, huyện Đông Sơn…

Đa phần những mặt bằng mà Cty đấu giá Hoàng Nguyên được uỷ quyền đứng ra bán đấu giá đều có số lượng từ vài chục đến vài trăm lô đất ở tại các vị trí có giá trị thương mại. Trong số nhiều mặt bằng mà Cty đấu giá Hoàng Nguyên đã ký kết với cơ quan chức năng để đưa ra đấu giá được dư luận quan tâm gần đây nhất là mặt bằng quy hoạch số 89, thuộc Khu dân cư xã Đông Khê, huyện Đông Sơn với 70 lô đất ở, có diện tích 8.155,4m2 được đưa ra đấu giá vào ngày 25/5/2020 với mức phí hồ sơ tham gia đấu giá mỗi lô đất từ 200.000 – 500.000 đồng/1 bộ hồ sơ.

Thông tin về hoạt động đấu giá trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá tới Phóng viên vào sáng ngày 22/3, một lãnh đạo Sở Tư pháp Thanh Hoá cho biết, ở thời điểm năm 2021, phía Sở này chưa phát hiện hoặc xử phạt một đơn vị đấu giá nào trên địa bàn về các vi phạm hành chính trong hoạt động đấu giá.

“Hiện tại trên địa bàn tỉnh có 39 đơn vị đấu giá tài sản, trong đó có 01 đơn vị đấu giá Nhà nước (Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hoá) và 38 đơn vị là Công ty đấu giá tài sản tư nhân khác” - vị lãnh đạo này cho biết thêm.

Trao đổi qua điện thoại, một lãnh đạo Công an phường Đông Thọ, TP Thanh Hoá xác nhận vụ việc cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá tiến hành khám xét trụ sở làm việc đối với Cty đấu giá Hoàng Nguyên là có thật.

Nguyên nhân việc khám xét cũng như việc di lý các cá nhân để phục vụ điều tra chưa được cơ quan Công an công khai thông tin.

Báo điện tử Congluan.vn sẽ thông tin vụ việc đến bạn đọc.

Quang Minh

Bình Luận

Tin khác

Bắt khẩn cấp lãnh đạo Tập đoàn Tâm Lộc Phát về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'

Bắt khẩn cấp lãnh đạo Tập đoàn Tâm Lộc Phát về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

(CLO) Để tạo lòng tin, nhóm của Nguyễn Thị Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Qua đó, chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Vụ án
'Thầy ông nội” Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm về tội Loạn luân

"Thầy ông nội” Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm về tội Loạn luân

(CLO) Bị cáo Lê Tùng Vân, người đứng đầu trong vụ "Tịnh thất Bồng lai" vừa bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Long An khởi tố thêm tội danh.

Vụ án
Đánh sập 'tập đoàn' lừa đảo thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền

Đánh sập 'tập đoàn' lừa đảo thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền

(CLO) Ngày 19/4, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, vừa tiến hành đồng loạt khám xét 6 địa điểm, đưa 56 đối tượng về làm việc, thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân ở nhiều địa phương trên cả nước thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền (COD).

Vụ án
Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế

Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế

(CLO) Hai giám đốc doanh nghiệp ở Đà Nẵng và Quảng Nam vừa bị khởi tố, bắt giam do liên quan đến hành vi Trốn thuế và Mua bán trái phép hóa đơn.

Vụ án
Tạm giữ đối tượng đâm cô ruột tử vong vì mâu thuẫn đất đai

Tạm giữ đối tượng đâm cô ruột tử vong vì mâu thuẫn đất đai

(CLO) Do mâu thuẫn đất đai trong gia đình, Nguyễn Minh Trường đã dùng dao đâm nhiều nhát vào cô ruột mình là Nguyễn Thị T. Hậu quả nạn nhân tử vong sau đó.

Vụ án