Thanh Hóa: Tăng trưởng kinh tế cao nhất từ trước đến nay

Thứ ba, 27/11/2018 12:39 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 26/11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị lần thứ 14 đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2018, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu năm 2019.

Một trong những số liệu đáng chú ý được công bố tại hội nghị, đó là tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 15,16%, cao nhất từ trước đến nay. 

Năm 2018, Thanh Hóa đã triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra nên kết quả đạt được khá toàn diện. 

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 15,16%, vượt 0,16% kế hoạch; có 25/26 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch; quốc phòng – an ninh được đảm bảo; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị chuyển biến tiến bộ...

Báo Công luận
 Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 14, BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa

Năm 2018 có 5 vấn đề lớn nổi bật đó là, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất từ trước đến nay, nhiều chỉ tiêu quan trọng về kinh tế, xã hội vượt mục tiêu kế hoạch. Nhà máy Lọc hoá dầu Nghi Sơn đã đi vào hoạt động và có sản phẩm thương mại, sẽ đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong thời gian tới. 

Giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao duy trì vị trí trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. Học sinh của Thanh Hóa đạt kết quả cao tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế... 

Trong bối cảnh cả nước có nhiều diễn biến phức tạp nhưng an ninh  chính trị, trật tự  an toàn  xã hội  trên  địa bàn tỉnh  vẫn được  đảm bảo, giữ vững ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. 

Bên cạnh đó, tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII kịp thời, nghiêm túc, sáng tạo, đạt kết quả bước đầu quan trọng; trong đó, đã hoàn thành việc sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

Báo Công luận
 Ông Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa phát biểu kết luận Hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích sâu những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, bàn giải pháp khắc phục, nổi lên là tình trạng nhiều dự án chậm hoàn thành hồ sơ, thủ tục về đầu tư nên phải xin gia hạn, điều chỉnh. 

Tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư công chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng vẫn là khâu yếu trong quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư. Khách du lịch đến Thanh Hóa tăng mạnh, nhưng sản phẩm du lịch chưa tương xứng với tiềm năng. 

Tình trạng khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép vẫn xảy ra ở một số địa phương và luôn tiềm ẩn nguy cơ tái diễn. Một số điểm gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng chậm được xử lý, gây bức xúc cho nhân dân. Tình trạng thừa - thiếu giáo viên cục bộ chưa được giải quyết căn bản. Tiêu chí xã, phường, thị trấn đạt kiểu mẫu còn thấp. Chính sách xây dựng nhà có công còn chậm. 

Công tác cải cách thủ tục hành chính vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tình trạng cho vay “tín dụng đen”, hoạt động của các băng nhóm tội phạm đang diễn biến phức tạp, gây ra rất nhiều hệ lụy...

Báo Công luận
 Lọc hóa dầu Nghi Sơn chính thức vận hành thương mại, đóng góp quan trọng vào tốc độ tăng trưởng kinh tế Thanh Hóa

Về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019, phát biểu kết luận hội nghị, ông Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhấn mạnh: trong năm 2019, các cấp, các ngành phải nỗ lực, quyết tâm phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 20% trở lên; thu nhập bình quân đầu người đạt 2.520 USD; thu ngân sách Nhà nước đạt 26.642 tỷ đồng, tổng giá trị xuất khẩu đạt 3 tỷ USD; có thêm 1 huyện, 41 xã đạt chuẩn nông thôn mới; kết nạp 6.000 đảng viên mới trở lên; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh đạt 45%.

Quang Duy


Tin khác

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

(CLO) Từ 25/3/2019, Đồng Nai sẽ đồng loạt tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên mức cao so với năm 2018, trong đó nhiều khu vực có hệ số giá đất được điều chỉnh tăng hơn gấp đôi.

Địa phương
Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

(CLO) Ngày 26/3, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I-2019; đồng thời bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Địa phương
Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

(CLO) Ngày 26/3, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng.

Địa phương
Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

(CLO) Cơ quan công an TP. Huế đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lên mạng xã hội Facebook viết status không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Địa phương
Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

(CLO) Một cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng khoảng 60 kg vừa được thả về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Địa phương