Thành phố Melbourne của Úc kéo dài lệnh phong tỏa lần thứ 6

Thứ hai, 30/08/2021 10:04 AM - 0 Trả lời

(CLO) Các nhà chức trách Úc cho biết họ sẽ mở rộng việc phong tỏa thành phố lớn thứ hai của đất nước là Melbourne, vì nước này đang phải vật lộn để dập tắt một đợt bùng phát COVID mới do biến thể Delta có khả năng lây nhiễm cao.

thanh pho melbourne cua uc keo dai lenh phong toa lan thu 6 hinh 1

Mọi người xếp hàng dài bên ngoài một trung tâm tiêm chủng ở Melbourne vào ngày 27 tháng 8 . Ảnh: William West / AFP

Bài liên quan

Thông báo hôm Chủ nhật (29/8) được đưa ra khi số ca nhiễm COVID-19 ở bang Victoria, trong đó Melbourne là thủ phủ, đã tăng 92 ca chỉ sau một đêm - con số cao nhất trong gần một năm.

Việc đóng cửa lần thứ sáu ở Melbourne kể từ khi bắt đầu đại dịch, sẽ kết thúc vào thứ Năm (2/9) tới đây. Nhưng Thủ hiến Victoria Dan Andrews cho biết hôm Chủ nhật rằng điều này sẽ không thể xảy ra.

“Chúng ta vẫn còn quá nhiều ca nhiễm bệnh COVID-19 trong cộng đồng”, vị này cho biết nói.

Việc phong tỏa ở Melbourne hiện đang ở tuần thứ tư và bao gồm lệnh giới nghiêm, đóng cửa các sân chơi và giới hạn nghiêm ngặt đối với việc tập thể dục.

Thủ hiến Victoria Andrews không cho biết quy định giãn cách tại nhà sẽ duy trì trong bao lâu và nói rằng các quan chức sẽ "xem xét tất cả các lựa chọn khác nhau".

Trong khi đó, bang New South Wales lân cận, bao gồm thành phố Sydney đông dân nhất của Úc, đã tăng 1.218 trường hợp mới vào ngày 29/8, đẩy tổng số ca hàng ngày của đất nước lên mức cao nhất kể từ đầu đại dịch.

thanh pho melbourne cua uc keo dai lenh phong toa lan thu 6 hinh 2

Hàng trăm người biểu tình tuần hành trong một cuộc biểu tình ở Melbourne, vào ngày 21 tháng 8. Ảnh: James Ross / AAP

Gần 19.000 ca nhiễm đã được phát hiện tại Úc kể từ khi đợt bùng phát biến thể Delta bắt đầu vào giữa tháng Sáu.

Nhưng với tỷ lệ tiêm chủng hiện đang tăng cao ở New South Wales và các nhà chức trách dự đoán 70% người lớn sẽ được tiêm chủng đầy đủ vào tháng 10, sẽ có những nới lỏng được đưa ra thời gian tới.

Ở những khu vực không phải là điểm nóng, năm người lớn đã được tiêm phòng đầy đủ có thể tụ tập ngoài trời trong tối đa một giờ kể từ giữa tháng 9, trong khi các nhà chức trách cũng đã báo hiệu các đám cưới nhỏ sẽ sớm được cho phép.

Các nhà lãnh đạo Úc đã nhất trí về kế hoạch mở cửa quốc gia trở lại đất nước sau khi đạt được mục tiêu tiêm chủng 70% và 80% ở mỗi bang và vùng lãnh thổ.

Hiện tại, chỉ có 33,7% người trên 16 tuổi được tiêm chủng đầy đủ. Nhưng với tốc độ hiện tại, 80% có thể được tiêm phòng vào giữa tháng 11.

Kể từ khi bắt đầu đại dịch, Australia đã ghi nhận hơn 51.000 ca nhiễm COVID-19 và gần 1.000 trường hợp tử vong trên dân số 25 triệu người.

Quang Anh

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h