Chương trình do Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội, Đoàn Thanh niên Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam..., cùng nhiều đơn vị liên quan phối hợp tổ chức.
Được duy trì từ năm 2011, năm nay đánh dấu lần thứ 16 chương trình được tổ chức với mục tiêu lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng và bồi đắp lý tưởng sống đẹp cho thế hệ trẻ.
Phát biểu khai mạc chương trình, Trung tướng Hoàng Khánh Hưng - Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam nhấn mạnh, Nghĩa trang Mai Dịch không chỉ là nơi yên nghỉ của các cán bộ lãnh đạo cấp cao và hơn một nghìn Anh hùng liệt sĩ mà còn là biểu tượng của sự hy sinh cao cả vì độc lập, tự do của dân tộc.
Ông khẳng định sự hy sinh của gần 1,2 triệu liệt sĩ đã làm nên một Việt Nam hòa bình, độc lập hôm nay. Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, những người đang sống cần tiếp tục sống có trách nhiệm hơn, gìn giữ hòa bình, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh và không để các thế hệ mai sau lãng quên những hy sinh to lớn của cha ông.
Đại diện thế hệ trẻ, anh Nguyễn Hoài Đảm - Bí thư Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và những người có công với cách mạng.
Theo anh Nguyễn Hoài Đảm, mỗi nén hương được thắp lên không chỉ là lời tưởng nhớ những người đã ngã xuống mà còn là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay phải biết trân trọng giá trị của hòa bình, sống nhân ái, có trách nhiệm và tiếp tục dựng xây đất nước.
Anh cũng khẳng định, đối với tuổi trẻ Đài Truyền hình Việt Nam và Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, lòng biết ơn phải được thể hiện bằng những tác phẩm báo chí giàu giá trị nhân văn, góp phần lan tỏa những câu chuyện về lòng yêu nước, sự hy sinh và truyền thống cách mạng đến đông đảo công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Đối với học sinh, sinh viên các trường tham gia chương trình, tri ân không chỉ dừng lại ở việc ghi nhớ lịch sử mà còn phải được thể hiện bằng tinh thần học tập, rèn luyện, cống hiến để trở thành những công dân có ích cho xã hội. Với cộng đồng doanh nghiệp, lòng tri ân cần được tiếp nối bằng trách nhiệm xã hội, sự sẻ chia với người có công và những đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của đất nước.
Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã trao nhiều phần quà tri ân tới Mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân gia đình liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng. Những món quà tuy không lớn về vật chất nhưng chứa đựng tình cảm, lòng biết ơn và sự sẻ chia của cộng đồng đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc.
Xen kẽ các hoạt động tri ân là những tiết mục nghệ thuật giàu cảm xúc như "Mẹ Việt Nam anh hùng" do Tốp ca nam Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội trình diễn và "Vang mãi tiếng hát thương binh" do Câu lạc bộ Tuổi trẻ tri ân thể hiện. Những ca khúc đã góp phần tái hiện hình ảnh người mẹ, người lính và khơi dậy niềm tự hào dân tộc, lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước.
Khép lại chương trình, các đại biểu, khách mời và đông đảo đoàn viên, thanh niên cùng thắp hương tại từng phần mộ liệt sĩ ở Nghĩa trang Mai Dịch. Những nén hương thành kính không chỉ thể hiện lòng tri ân đối với các Anh hùng liệt sĩ mà còn là lời hứa của thế hệ hôm nay sẽ tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống yêu nước, chung tay xây dựng một Việt Nam hòa bình, hùng cường và phát triển.
Một số hình ảnh tại chương trình: