Sự kiện là hoạt động thiết thực hưởng ứng Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", đồng thời lan tỏa thông điệp gìn giữ ký ức chiến tranh, tri ân những người đã hy sinh vì độc lập dân tộc.
Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Tuyết - Giám đốc Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kiêm Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam nhấn mạnh, chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng những mất mát vẫn còn hiện hữu trong hàng triệu gia đình Việt Nam.
Hàng trăm nghìn liệt sĩ chưa xác định được danh tính, nhiều nhân chứng lịch sử ngày càng ít dần, vì vậy việc lưu giữ ký ức, bảo tồn sự thật lịch sử và truyền lại cho thế hệ sau là trách nhiệm chung của toàn xã hội.
Theo bà Nguyễn Thị Tuyết, ba công trình được giới thiệu tại sự kiện tuy mang những cách tiếp cận khác nhau nhưng đều hướng tới mục tiêu chung là kết nối ký ức chiến tranh, góp phần vun đắp hòa bình và phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa".
Một trong những điểm nhấn của chương trình là giới thiệu kết quả nghiên cứu của Dự án TTU-VWAI. Đây là chương trình khoa học và nhân đạo do Đại học Công nghệ Texas (Hoa Kỳ) chủ trì, phối hợp với các đối tác tại Việt Nam và Hoa Kỳ nhằm khai thác hệ thống tài liệu lưu trữ về Chiến tranh Việt Nam, đặc biệt là Hồ sơ Chứng tích chiến tranh (CDEC).
Dự án ứng dụng công nghệ số, khoa học lưu trữ và trí tuệ nhân tạo để phân tích hàng triệu trang tài liệu lưu giữ tại Hoa Kỳ, qua đó hỗ trợ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác minh danh tính người Việt Nam mất tích trong chiến tranh.
Theo Ban tổ chức, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, nhóm nghiên cứu đã xử lý hơn 200 hồ sơ CDEC tiêu biểu, phát hiện thông tin liên quan đến hơn 1.500 quân nhân Việt Nam có tên trong các tài liệu lưu trữ của Hoa Kỳ. Nhiều dữ liệu đã được công bố để các cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và cộng đồng cùng tham gia xác minh, đối chiếu.
Phát biểu tại sự kiện, GS.TS Steve Maxner - Giám đốc Trung tâm Lưu trữ Chiến tranh Việt Nam, Chủ nhiệm Dự án TTU-VWAI, cho biết dự án không chỉ phục vụ việc xác minh danh tính liệt sĩ và kết nối thân nhân người mất tích mà còn góp phần thúc đẩy hợp tác khoa học, các hoạt động nhân đạo và khắc phục hậu quả chiến tranh, tăng cường quan hệ hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ.
Ông cũng đánh giá việc công bố các kết quả nghiên cứu, trao tặng kỷ vật và tổ chức gặp gỡ thân nhân, cựu chiến binh có ý nghĩa đặc biệt, bởi đây là cơ hội để nhiều gia đình tìm lại thông tin, kỷ vật của người thân, góp phần xoa dịu những mất mát kéo dài suốt nhiều thập kỷ.
Theo Đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng, Chủ tịch tổ chức "Trái tim người lính", thông qua hoạt động truyền thông và kết nối dữ liệu, dự án đã hỗ trợ xác minh thông tin của nhiều liệt sĩ và cựu chiến binh trên cả nước.
Đồng thời, nhiều nhân chứng từng chiến đấu tại các chiến trường như Bình Dương, Tây Ninh, Lộc Ninh, TP Hồ Chí Minh... cũng chủ động cung cấp thêm ký ức, tư liệu để phục vụ công tác tìm kiếm, xác minh danh tính liệt sĩ.
Trong khuôn khổ chương trình, Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Ninh Bình đã trao tặng Bảo tàng tỉnh Ninh Bình 10 chân dung màu của các nữ Anh hùng liệt sĩ dân quân Lam Hạ do nhóm họa sĩ trẻ thuộc tổ chức "Trái tim người lính" phục dựng bằng công nghệ mới.
Bộ chân dung được thực hiện với chất lượng cao, tái hiện sinh động hình ảnh những nữ dân quân đã anh dũng hy sinh, góp phần lưu giữ ký ức lịch sử và giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.
Ban tổ chức cũng trao tặng nhiều chân dung liệt sĩ được phục dựng từ di ảnh cũ cho thân nhân các gia đình, đồng thời tiếp nhận nhiều kỷ vật do các cựu chiến binh hiến tặng Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Những bức ảnh, lá thư, hiện vật chiến tranh không chỉ là tư liệu lịch sử quý giá mà còn là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, góp phần lan tỏa thông điệp tri ân, hàn gắn và gìn giữ ký ức chiến tranh vì một tương lai hòa bình.