Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam thăm, chúc mừng Đại sứ quán Cuba:

Thắt chặt thêm tình cảm giữa Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo Cuba

Thứ ba, 01/12/2020 18:26 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 01/12, nhân dịp kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba (02/12/1960 - 02/12/2020), Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi đã tới thăm, chúc mừng Ðại sứ quán Cuba tại Việt Nam.

Trong không khí thắm tình hữu nghị và hợp tác anh em Việt Nam - Cuba, đồng chí Hồ Quang Lợi và Đại sứ Cuba tại Việt Nam Lianys Torres Rivera đã cùng nhau ôn lại truyền thống quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa nhân dân hai nước Việt Nam, Cuba; khẳng định dù cách xa nhau nửa vòng trái đất, nhưng tình hữu nghị Việt Nam - Cuba đã trở thành biểu tượng sinh động của tình đoàn kết quốc tế giữa nhân dân các nước trong cuộc đấu tranh chính nghĩa vì độc lập, tự do, chủ quyền và quyền tự quyết của các dân tộc.

Trao đổi với lãnh đạo và cán bộ Ðại sứ quán Cuba tại Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Quang Lợi nhấn mạnh: “Trong nhiệm kỳ công tác của mình, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Lianys Torres Rivera đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc tăng cường mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước, là cầu nối cho các nhà báo, thắt chặt thêm tình cảm giữa Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo Cuba".

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam gặp mặt, chúc mừng Đại sứ Cuba tại Việt Nam. Ảnh: Quang Hùng

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam gặp mặt, chúc mừng Đại sứ Cuba tại Việt Nam. Ảnh: Quang Hùng

“Bản thân tôi may mắn đã được đến thăm đất nước Cuba, chuyến thăm đã để lại cho tôi tình cảm vô cùng đặc biệt đối với đất nước và con người Cuba. Trong những ngày này, có nhiều hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cuba được diễn ra, trong đó các cơ quan báo chí Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực. Các cơ quan báo chí, truyền hình đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh về đất nước Cuba, mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Cuba”, nhà báo Hồ Quang Lợi chia sẻ.

Hay như gần đây Đài Truyền hình Việt Nam đã chiếu một bộ phim dài về 60 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cuba. Điều này giúp cho khán giả Việt Nam nhìn thấy được hình ảnh Fidel Castro từ khi còn trẻ cho đến những năm cuối đời. Ông là Người bạn lớn của nhân dân Việt Nam, tất cả người dân Việt Nam khi nhìn thấy Fidel Castro đều rất xúc động.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi tặng quà kỉ niệm cho Ðại sứ quán Cuba tại Việt Nam bà Lianys Torres Rivera. Ảnh: Quang Hùng

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi tặng quà kỉ niệm cho Ðại sứ quán Cuba tại Việt Nam bà Lianys Torres Rivera. Ảnh: Quang Hùng

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Quang Lợi gửi lời chúc sức khỏe đến Đại sứ Lianys Torres Rivera và tin tưởng rằng sau khi kết thúc nhiệm kì về nước bà Đại sứ vẫn sẽ tiếp tục đóng góp cho quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước trong thời gian tới. Đồng thời mong muốn Đại sứ tiếp tục giúp đỡ hỗ trợ các hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo Cuba.

Thay mặt cho Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Quang Lợi cho biết: Hội Nhà báo Việt Nam sẽ trao tặng 10.000 chiếc khẩu trang y tế cho các đồng nghiệp Hội Nhà báo Cuba để phòng chống đại dịch COVID-19. Đây là sự chia sẻ, đoàn kết, mang lại nhiều ý nghĩa quan trọng trong quan hệ song phương, qua đó giúp nhau cùng vượt qua dịch bệnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam trao đổi với cán bộ, nhân viên Ðại sứ quán Cuba tại Việt Nam. Ảnh: Quang Hùng

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam trao đổi với cán bộ, nhân viên Ðại sứ quán Cuba tại Việt Nam. Ảnh: Quang Hùng

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Đại sứ Lianys Torres Rivera cảm ơn những món quà đầy ý nghĩa mà Hội Nhà báo Việt Nam đã dành cho Hội Nhà báo và các nhà báo, phóng viên Cuba. Bà Lianys Torres Rivera cho rằng: “Hội Nhà báo Việt Nam có vai trò rất lớn và quan trọng trong quan hệ ngoại giao Việt Nam – Cuba”.

Nhân dịp này, Đại sứ Cuba bày tỏ mong muốn hai nước sẽ tiếp tục củng cố mối quan hệ chính trị đặc biệt và quan hệ hợp tác toàn diện góp phần gìn giữ truyền thống của tình hữu nghị Việt Nam-Cuba để di sản này sống mãi trong các thế hệ mai sau.

Lê Tâm

Tin khác

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

(NB&CL) Thời gian qua, hoạt động công tác hội đã có nhiều những đổi mới thiết thực, đúng, trúng với những chuyển biến thời cuộc và hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, các cấp Hội ở nhiều địa phương đã tập trung triển khai nhiều nội dung, ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Công tác hội
Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

(CLO) Ngày 17/4, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã trao hàng nghìn ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, đơn vị đang đóng quân tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công tác hội
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

(CLO) Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên những kỹ năng, kiến thức quan trọng về quá trình làm việc trong công tác truyền thông. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã rất tích cực học tập, có nhiều bài thực hành đạt chất lượng cao.

Công tác hội
Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

(CLO) Chiều 13/4, tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí chủ đề “Kỹ năng khai thác thông tin để phát triển câu chuyện về đồng bào dân tộc thiểu số”.

Công tác hội
Đồng chí Lê Quốc Minh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Đồng chí Lê Quốc Minh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(CLO) Ngày 12/4, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và các nhà báo đã đến dâng hoa, thắp hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ và Nghĩa trang liệt sĩ A1.

Công tác hội