Thế Giới Di Động liên tục giải thể công ty con, Chủ tịch Nguyễn Đức Tài lại vừa 'chốt lời' thêm 1 triệu cổ phiếu

(CLO) Dù hệ sinh thái Thế Giới Di Động (MWG) liên tục giải thể các công ty con, chủ tịch Tài vẫn tiếp tục chốt lời thêm 1 triệu cổ phiếu MWG.

Chủ tịch Tài lại bán ra 1 triệu cổ phiếu MWG

Vừa qua, ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch HĐQT của CTCP Thế Giới Di Động (mã: MWG) đã tiếp tục bán ra thêm 1 triệu cổ phiếu MWG. Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu ông Tài nắm giữ sẽ giảm xuống còn 32,4 triệu cổ phiếu, tương đương 2,22% vốn điều lệ. Thời gian giao dịch diễn ra từ ngày 9/9/2024 đến ngày 19/9/2024.

Cũng trong tháng 6/2024, ông Tài đã bán thành công 2 triệu cổ phiếu MWG ngay trước thềm công ty này trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 5%. 

the gioi di dong lien tuc giai the cong ty con chu tich nguyen duc tai lai vua chot loi them 1 trieu co phieu hinh 1

Chủ tịch Tài lại "chốt lời" thêm 1 triệu cổ phiếu MWG sau những nhịp tăng giá mạnh từ đầu năm đến nay (Ảnh TL)

Bài liên quan

Thế Giới Di Động (MWG) giải thể công ty bán máy tính Thế giới số Trần Anh sau 3 năm thâu tóm

Thế Giới Di Động (MWG) trả cổ tức tỷ lệ 5% ngay sau khi chủ tịch bán 2 triệu cổ phiếu

Sau tuyên bố 'Ai không đủ niềm tin vào doanh nghiệp thì có thể bán ra', chủ tịch MWG vừa bán 2 triệu cổ phiếu

Cắt giảm 5.000 nhân sự, Thế Giới Di Động (MWG) thu hồi cổ phiếu thưởng của nhân viên nghỉ việc

Giao dịch bán cổ phiếu của chủ tịch Tài diễn ra trong bối cảnh mã MWG đã có sự hồi phục mạnh mẽ trong nửa đầu năm 2024. Từ vùng giá chỉ hơn 40.000 đồng/cổ phiếu, MWG đã vọt lên 70.000 đồng/cổ phiếu tại cuối tháng 8/2024. 

Trong phiên giao dịch ngày 20/9/2024, mã MWG ghi nhận mức giá 68.000 đồng/cổ phiếu, tăng hơn 60% so với đầu năm.

Một điểm đáng chú ý đó là tại vùng đáy mà MWG tạo lập vào tháng 11-12/2024, chủ tịch Tài từng 2 lần đăng ký mua vào lần lượt 1 triệu và 500.000 cổ phiếu MWG. Tuy nhiên sau đó, ông Tài chỉ mua vào 110.000 và 200.000 cổ phiếu, thấp hơn nhiều so với lượng đăng ký ban đầu. 

Dù vậy, việc "mua đáy bán đỉnh" với chính cổ phiếu MWG đã mang lại cho vị chủ tịch này một khoản lợi nhuận không nhỏ.

Lợi nhuận hồi phục, MWG có thể hoàn thành sớm kế hoạch năm

Về hoạt động kinh doanh, tại Quý 2/2024, Thế Giới Di Động ghi nhận doanh thu thuần đạt 34.134,1 tỷ đồng, tăng 15,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 7.307,7 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 18,5% lên mức 21,4%.

Đáng chú ý, doanh thu tài chính trong kỳ vẫn tương đối ổn định, mang vè 580 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí tài chính được tiết giảm từ 375,2 tỷ xuống còn 293,7 tỷ đồng giúp cải thiện đáng kể kết quả kinh doanh.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt ghi nhận ở 5.056,4 tỷ đồng và 813,3 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các chi phí và thuế, MWG còn ghi nhận lãi sau thuế 1.172,4 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, MWG ghi nhận doanh thu thuần đạt 65.620,6 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế lũy kế đạt 2.075,4 tỷ đồng, tăng tới 52 lần so với cùng kỳ năm trước. So sánh với kế hoạch đặt ra từ đầu năm, MWG đã hoàn thành được 86,5% mục tiêu lợi nhuận năm. Như vậy khả năng cao đơn vị có thể hoàn thành sớm kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Giải thể hàng loạt công ty con, MWG bỏ dở những "ước mơ" của Chủ tịch Tài

Lợi nhuận tăng trưởng trở lại của MWG được nhiều chuyên gia đánh giá do tác động của thị trường bán lẻ trong nước đang dần hồi phục.

Tuy nhiên, cơ cấu các công ty trong hệ sinh thái của tập đoàn cũng đang có sự thay đổi với nhiều tên tuổi bị giải thể. 

Trong 6 tháng đầu năm 2024, MWG đã giải thể Logistics Toàn Tín, đơn vị vận tải hàng hóa được thành lập từ tháng 11/2021. Đây từng là công ty phục vụ mảng logistic cho các chuỗi Bách Hóa Xanh, Thế Giới Di Động và nhà thuốc An Khang.

Hay như 4KFarm, đơn vị từng được Chủ tịch Tài kỳ vọng rất nhiều trong ĐHĐCĐ thường niên 2020, theo đuổi mô hình trồng rau sạch cũng đã phải đóng cửa. Giấc mơ làm rau sạch của chủ tịch Tài cũng được bỏ dở từ đó.

Mới đây nhất, tại tháng 8/2024, MWG cũng đã "giải tán" thương hiệu Thế giới số Trần Anh sau 3 năm thâu tóm. Đây là thương hiệu bán máy tính lâu đời, xuất hiện từ năm 2002, có thời kỳ đỉnh cao từng đạt doanh thu tới 4.000 tỷ đồng.

Đến đầu năm 2021, MWG đã thâu tóm được 99,33% cổ phần tại Thế Giới Số Trần Anh. Trên BCTC của MWG tại Quý 2/2024 cũng ghi nhận giá trị khoản đầu tư vào công ty này là 861 tỷ đồng với 30 siêu thị điện máy lớn nhỏ. Tuy nhiên, MWG cũng vẫn phải đóng cửa thương hiệu này với lý do đưa ra để tái cơ cấu các công ty con, tối ưu hóa việc vận hành.

Xem thêm

Đầu tư LDG (LDG) chốt họp ĐHĐCĐ lần 2, kiểm toán nghi ngờ hoạt động liên tục, nợ vay quá hạn hơn 700 tỷ đồng

Đầu tư LDG (LDG) chốt họp ĐHĐCĐ lần 2, kiểm toán nghi ngờ hoạt động liên tục, nợ vay quá hạn hơn 700 tỷ đồng

(CLO) Sau khi ĐHĐCĐ thường niên 2026 lần 1 bất thành vì tỷ lệ cổ đông tham dự chỉ đạt 13,13%, Đầu tư LDG dự kiến tổ chức họp lần 2 vào chiều 21/5 theo hình thức trực tuyến. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh báo cáo kiểm toán 2025 nhấn mạnh nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp, với hơn 700 tỷ đồng nợ vay quá hạn, 117 tỷ đồng lãi vay quá hạn và lỗ lũy kế 1.252 tỷ đồng.
Nông nghiệp BAF (BAF) của Chủ tịch Trương Sỹ Bá lợi nhuận 2025 lao dốc, dòng tiền kinh doanh âm gần 1.380 tỷ đồng, nợ vay gần 4.000 tỷ đồng

Nông nghiệp BAF (BAF) của Chủ tịch Trương Sỹ Bá lợi nhuận 2025 lao dốc, dòng tiền kinh doanh âm gần 1.380 tỷ đồng, nợ vay gần 4.000 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2025 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (HOSE: BAF) ghi nhận lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ chỉ còn 126 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 317 tỷ đồng của năm trước. Phía sau kế hoạch mở rộng đàn heo và trang trại, dòng tiền kinh doanh của doanh nghiệp đang âm gần 1.380 tỷ đồng, trong khi vay ngắn hạn và dài hạn tăng lên gần 4.000 tỷ đồng.
HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

(CLO) Báo cáo tài chính riêng quý 1/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO, HOSE: HDC) cho thấy tiền và tương đương tiền giảm mạnh hằng trăm tỷ, chỉ còn 15,36 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng. Cùng kỳ, dòng tiền kinh doanh âm 288,38 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp vừa công bố đủ điều kiện mở bán 340 căn nhà ở xã hội tại dự án Eco Home 1.
Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

(CLO) Quý 1/2026, Digiworld báo lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, tăng gần 89% so với cùng kỳ. Nhưng phía sau nhịp tăng này, doanh nghiệp vẫn giữ danh mục chứng khoán kinh doanh tới 789,49 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 86,28 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh âm 641,62 tỷ đồng và tiền mặt giảm từ 1.742,00 tỷ đồng xuống còn 989,67 tỷ đồng chỉ sau một quý.
Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) cho thấy doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh, với lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 9 tháng đạt 641,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn âm 1.755,67 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng lên 9.067,24 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã lên 5.472,35 tỷ đồng.
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

Sáng ngày 25/4/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.513 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước, Đạt Phương cho thấy tham vọng sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

(CLO) Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án The Esme (Dĩ An, Bình Dương), tiếp tục báo lỗ gần 750 triệu đồng trong năm 2025. Việc này đã nối dài thêm một năm đi lùi của doanh nghiệp, dù vốn đầu tư của chủ sở hữu vừa được nâng thêm 250 tỷ đồng. Mặt khác, 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vẫn giữ nguyên trên sổ sách, còn lớn hơn gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
Cỡ chữ bài viết: