Thêm hàng trăm người thiệt mạng vì nắng nóng trong cuộc hành hương ở Mecca

(CLO) Gần 2 triệu người Hồi giáo sẽ kết thúc cuộc hành hương Hajj trong tuần này, nhưng sức nóng cực độ đã khiến hàng trăm người hành hương tử vong ở thánh địa Mecca.

Theo thống kê của Reuters dựa trên các tuyên bố và nguồn tin của Bộ Ngoại giao các nước, ít nhất 562 người đã thiệt mạng trong lễ hành hương. Chỉ riêng Ai Cập đã ghi nhận 307 người chết và 118 người mất tích khi nhiệt độ có lúc tăng vọt quá 51 độ C.

Wilayet Mustafa, một người hành hương Pakistan cho biết: "Thời tiết quá khắc nghiệt và người dân không thể chịu được cái nóng như vậy". Một nhân chứng kể lại cảnh các thi thể nằm bên đường gần Mina, ngay bên ngoài Mecca, được phủ bằng vải Ihram màu trắng - loại trang phục đơn giản được người hành hương mặc - cho đến khi xe y tế đến.

them hang tram nguoi thiet mang vi nang nong trong cuoc hanh huong o mecca hinh 1

Người hành hương nghỉ ngơi tại Nhà thờ Hồi giáo Lớn trước cuộc hành hương Hajj hàng năm ở Mecca, Ả Rập Xê Út.

Theo các nhà khoa học về khí hậu, những ca tử vong như vậy cho thấy một cái nhìn thoáng qua về những gì sắp xảy ra đối với hàng chục triệu người Hồi giáo dự kiến ​​sẽ thực hiện nghi lễ Hajj trong những thập kỷ tới. 

Carl-Friedrich Schleussner, cố vấn khoa học tại Viện Phân tích Khí hậu của Đức, cho biết: "Lễ Hajj đã được tiến hành theo một cách nhất định trong hơn 1.000 năm nay và nơi đây luôn có khí hậu nóng. Nhưng cuộc khủng hoảng khí hậu đang làm tăng thêm mức độ nghiêm trọng".

Trong những phần không thể thiếu của lễ Hajj, có những nghi lễ đã trở nên "cực kỳ nguy hiểm đối với sức khỏe con người", chẳng hạn như nghi lễ leo núi Arafat.

Những ca tử vong liên quan đến nhiệt ở lễ hành hương không phải là mới và đã được ghi nhận từ những năm 1400. Việc thiếu khả năng thích nghi với nhiệt độ cao hơn, hoạt động thể chất cường độ cao, không gian ngoài trời và dân số già hơn khiến những người hành hương dễ bị tổn thương.

Theo các quan chức Ả Rập Xê Út, năm ngoái, hơn 2.000 người bị stress nhiệt. Các nhà khoa học cho biết tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn nhiều khi thế giới ấm lên.

Một nghiên cứu năm 2021 trên tạp chí Environmental Research Letters đã phát hiện ra rằng nếu thế giới ấm lên 1,5 C so với mức tiền công nghiệp, nguy cơ say nắng đối với những người hành hương trong lễ Hajj sẽ cao hơn gấp 5 lần. Thế giới đang trên đà đạt tới mức nóng lên 1,5 độ C vào những năm 2030.

Cơ quan y tế Ả Rập Xê Út cảnh báo người hành hương nên uống đủ nước và tránh ra ngoài trời từ 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều trong thời gian lễ hành hương này.

Ngọc Ánh (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: