Thí sinh chuyển giới gây chú ý tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021

Thứ tư, 17/03/2021 14:41 PM - 0 Trả lời

(CLO) Đỗ Tây Hà là thí sinh chuyển giới đầu tiên chính thức ghi danh tại một cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia.

Hồi tháng 1, ban tổ chức cuộc thi ảnh online Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021 thông báo mở rộng phạm vi đối tượng dự thi, nhận hồ sơ của người chuyển giới và nâng độ tuổi giới hạn lên 27.

Cuộc thi ảnh online Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021 đã chính thức khởi động và lộ diện những gương mặt đầu tiên. Trên fanpage chính thức của cuộc thi, nhiều cái tên gây được sự chú ý, trong đó có Nguyễn Lệ Nam - chị gái sinh đôi của Hoa khôi Nam Em, và người đẹp chuyển giới Đỗ Tây Hà.

02.Do_Tay_Ha_Tay_Ninh

Người đẹp Đỗ Tây Hà sở hữu vóc dáng cao ráo, mảnh mai và vòng một đầy đặn. Hà cao 1,75 m, chỉ số hình thể của người đẹp chuyển giới lần lượt là 88-64-92.

Đỗ Tây Hà sinh năm 1993, năm nay 28 tuổi. Giải thích về chuyện vượt quá lứa tuổi dự thi, cô cho biết, tính đến thời điểm nộp hồ sơ, bản thân chưa sinh nhật nên vẫn được tính là 27 tuổi. "Việc tham gia một cuộc thi nhan sắc chuyên nghiệp lớn như Hoa Hậu Hoàn vũ Việt Nam là niềm đam mê và khát khao lớn đối với người chuyển giới như tôi", Đỗ Tây Hà bày tỏ cảm xúc.

Trước đó, cô từng góp mặt trong cuộc thi "Chinh phục Hoàn mỹ" và thuộc đội Á hậu Kiều Loan. Thời điểm xuất hiện trong cuộc thi trên, Đỗ Tây Hà đã gây ra một số tranh cãi trái chiều vì bật khóc nức nở khi không được các huấn luyện viên Hoàng Thùy, Võ Hoàng Yến lựa chọn.

do tay ha

Đỗ Tây Hà là thí sinh chuyển giới đầu tiên chính thức ghi danh tại một cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia. Tại cuộc thi online năm 2019, ban tổ chức từng ghi nhận trường hợp thí sinh Nguyễn Phương Vy là người chuyển giới đăng ký tham dự. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, quy chế cuộc thi chưa cho phép người chuyển giới dự thi nên hồ sơ của Phương Vy bị loại bỏ.

Cuộc thi ảnh online là hoạt động thường niên, và là một phần trong khuôn khổ Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021. Đây là vòng thi độc lập, thành tích được tính bằng số like, share ở ảnh của mỗi thí sinh. Vì cuộc thi có quy chế riêng, nên kết quả sẽ không liên quan hay ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Thí sinh dự thi cuộc thi ảnh online vẫn có thể đăng ký tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021. Tại hai mùa thi trước, Hoàng Thùy và Thuý Vân là hai người chiến thắng cuộc thi ảnh online. Sau đó, cả hai đều trở thành Á hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Duy Chung

Tin khác

'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

(CLO) Hàng trăm khách mời đã đến tham dự sự kiện ra mắt phim "Lật mặt 7: Một điều ước"; phim của đạo diễn Lý Hải cũng xác lập kỷ lục phòng vé mới khi bán được 105.000 vé, đánh bại phim "Mai" của Trấn Thành.

Giải trí
Thực hư tin đồn Sơn Tùng M-TP sang Trung Quốc thi gameshow với Tạ Đình Phong

Thực hư tin đồn Sơn Tùng M-TP sang Trung Quốc thi gameshow với Tạ Đình Phong

(CLO) Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ rộ lên thông tin về các gương mặt nghệ sĩ sẽ tham gia gameshow đình đám "Call me by fire - Anh trai vượt ngàn chông gai" do phía Trung Quốc sản xuất. Đáng chú ý, trong số này có nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP đến từ Việt Nam.

Giải trí
Giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại nhân kỷ niệm Ngày châu Âu

Giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại nhân kỷ niệm Ngày châu Âu

(CLO) Nhân kỷ niệm Ngày châu Âu 9/5, Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam sẽ giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại đặc biệt với âm nhạc từ tổ khúc huyền thoại “Bốn mùa”.

Giải trí
Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà làm giám khảo Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà làm giám khảo Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024

(CLO) Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà vừa có chuyến công tác ở Ai Cập để đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024. Cô cũng sẽ đảm nhận vai trò cầm cân nảy mực, tìm ra người xứng đáng với chiếc vương miện.

Giải trí
Phú Yên: Đơn vị tổ chức 'Đại hội nhạc thiêng' bị xử phạt hành chính 33 triệu đồng

Phú Yên: Đơn vị tổ chức 'Đại hội nhạc thiêng' bị xử phạt hành chính 33 triệu đồng

(CLO) Ban tổ chức "Đại hội nhạc thiêng đặc biệt" ở Phú Yên đã vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo với hai hành vi, chịu mức phạt hành chính số tiền 33 triệu đồng.

Giải trí