Thí sinh Hà Nội phấn khởi sau môn Ngữ văn: Đề vừa sức, bám sát nội dung ôn tập
Quang Hùng
(CLO) Kết thúc môn thi đầu tiên của kỳ tuyển sinh lớp 10 công lập Hà Nội năm học 2026-2027, nhiều thí sinh bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng phấn khởi. Đa số nhận định đề Ngữ văn vừa sức, bám sát nội dung ôn tập và tự tin đạt kết quả cao.
Ngày 30/5, gần 125.000 thí sinh trên địa bàn Hà Nội chính thức bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 với hai môn Ngữ văn và Ngoại ngữ. Trong bối cảnh chỉ khoảng 55% học sinh lớp 9 có cơ hội vào các trường công lập, kỳ thi năm nay tiếp tục được đánh giá có tính cạnh tranh rất cao.
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội diễn ra trong ba ngày, từ 30/5 đến 1/6. Sáng nay, các thí sinh dự thi môn Ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút.
Năm nay, Hà Nội bố trí 224 điểm thi với hơn 5.300 phòng thi dành cho hệ không chuyên và 385 phòng thi dự phòng. Các điểm thi đều được chuẩn bị kỹ lưỡng về cơ sở vật chất, đồng thời phối hợp với lực lượng công an, an ninh để đảm bảo an toàn, trật tự trong và ngoài khu vực thi.
Ghi nhận của phóng viên vào khoảng 10h sáng tại điểm thi Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ (Hà Nội), sau khi kết thúc thời gian làm bài, nhiều thí sinh bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng thoải mái.Không khí tại cổng trường rất náo nhiệt, chào đón thí sinh ra đầu tiên sau khi kết thúc bài thi môn Ngữ văn.
Tại cổng điểm thi, đội ngũ tình nguyện viên che ô và động viên chúc mừng các thí sinh đã hoàn thì môn thi đầu tiên.Không khí trước cổng trường khá vui vẻ khi các em hào hứng trao đổi đáp án cùng bạn bè về bài làm của mình.Em Nguyễn Vũ Phương Vy, học sinh Trường THCS Hoàng Mai, cho biết đề thi năm nay khá vừa sức và không có câu hỏi nào quá khó đối với học sinh đã ôn tập kỹ. "Em thấy đề bám sát những dạng bài đã được thầy cô hướng dẫn và luyện tập trước đó. Chỉ cần làm đầy đủ các ý, trình bày rõ ràng là có thể hoàn thành tốt bài thi. Trong quá trình làm bài em khá tự tin vì đã được ôn luyện kỹ ở trường. Sau khi hoàn thành, em cũng dành thời gian đọc lại để tránh thiếu ý hoặc sai sót. Em dự đoán mình có thể đạt từ 8 điểm trở lên", Phương Vy nói.Em Nguyễn Phương Thảo, học sinh Trường THCS Đỗ Ngọc Du, nhận xét đề thi năm nay có cấu trúc tương đồng với các đề ôn tập mà giáo viên đã hướng dẫn trước đó nên không quá bất ngờ khi làm bài. Phương Thảo nói: "Em thấy đề thi khá vừa sức. Các dạng câu hỏi đều quen thuộc với quá trình ôn tập ở trường. Có một số câu yêu cầu nêu ý nghĩa khiến em phải dành nhiều thời gian suy nghĩ và triển khai hơn, nhưng nhìn chung em hoàn thành được toàn bộ bài thi. Theo đánh giá của em, đề phù hợp với năng lực học sinh và không quá khó. Em hy vọng sẽ đạt khoảng từ 7,5 đến 8 điểm".
Theo ghi nhận, nhiều phụ huynh chờ đón con bên ngoài cổng trường cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy các em bước ra với nụ cười trên môi.Những gương mặt rạng rỡ, tiếng cười nói vui vẻ sau môn thi đầu tiên phần nào cho thấy đề thi Ngữ văn năm nay phù hợp với năng lực của đa số học sinh.Sau khi hoàn thành môn Ngữ văn vào buổi sáng, chiều cùng ngày các thí sinh tiếp tục dự thi môn Ngoại ngữ với thời gian làm bài 60 phút. Sáng 31/5, thí sinh sẽ thi môn Toán trong 120 phút.Riêng những học sinh đăng ký dự tuyển vào các trường THPT chuyên sẽ tiếp tục thi môn chuyên vào ngày 1/6.Theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, điểm thi và điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 dự kiến sẽ được công bố từ ngày 19 đến 22/6 trên cổng thông tin của Sở và cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố.
(CLO) Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) sẽ đưa vào khai thác 2 nút giao Phú Thứ và Liêm Sơn trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình từ ngày 1/6.
(CLO) Sáng 30/5, gần 125.000 học sinh Hà Nội chính thức bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027. Trong khi nhiều thí sinh giữ tâm lý khá thoải mái trước giờ làm bài, không ít phụ huynh thừa nhận họ mới là những người hồi hộp nhất.
(CLO) Dù Việt Nam sở hữu kho dược liệu phong phú và nền y học cổ truyền hàng nghìn năm nhưng việc chi thuốc y học cổ truyền hiện chỉ chiếm khoảng 5,42% tổng chi thuốc bảo hiểm y tế (BHYT), thấp xa mục tiêu 20% vào năm 2025 theo định hướng của Chính phủ.
(CLO) Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP.Hà Nội đã triển khai phương án phân luồng, hướng dẫn giao thông trong suốt thời gian diễn ra Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và tốt nghiệp THPT.
(CLO) Sáng 30/5, gần 125.000 thí sinh Hà Nội bước vào môn Ngữ văn - bài thi đầu tiên của kỳ tuyển sinh lớp 10 công lập được xem áp lực và cạnh tranh nhất cả nước. Trước xu hướng đề mở, nhiều học sinh cho biết không còn đặt cược vào chuyện “trúng tủ” mà chuyển sang ôn toàn diện, rèn kỹ năng làm bài.
(CLO) Giữa cái nắng như đổ lửa của những ngày cuối tháng 5, người trồng rau ở Hà Nội cần mẫn bám ruộng, thực hiện các biện pháp chống nóng, cứu cây trồng trước nguy cơ khô héo, giảm năng suất.
(CLO) Ngày 29/5, tại hội nghị cung cấp thông tin báo chí định kỳ tháng 5, ông Phan Huy Thục - Phó Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng cho biết, ngành Y tế Hải Phòng đang triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người cao tuổi trên địa bàn thành phố, phấn đấu đến 30/6 sẽ khám đủ cho 20% người cao tuổi, tương đương 175.000 người.
(CLO) Hướng tới kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thành phố Hải Phòng đang tập trung cao độ cho công tác lấy mẫu sinh phẩm nhằm phục vụ giám định ADN và khớp nối dữ liệu thân nhân. Theo kế hoạch sẽ hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin trước 31/1/2027.
(CLO) Nhằm thúc đẩy mục tiêu chuyển dịch năng lượng và hiện thực hóa cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 của Việt Nam, ngành Công thương thành phố Hải Phòng đang tăng tốc hoàn thiện những bước chuẩn bị cuối cùng để chính thức áp dụng tỷ lệ phối trộn xăng sinh học E10 trên toàn địa bàn kể từ ngày 01/6/2026.
(CLO) Ngày mai 30/5, thời tiết TP HCM có mưa vừa, mưa to trong ngày, mưa lớn tập trung về chiều tối. Đợt mưa lớn này khả năng kéo dài hết tháng 5 với lượng mưa cao nhất phổ biến từ 90-150mm, có nơi trên 150mm.
(CLO) Thời gian qua, khu đất công viên cây xanh rộng hơn 12.000 m2 nằm trên khu đất 3 mặt tiền đường Lê Trọng Tấn, Nguyễn Nhược Pháp và Phước Lý 6 thuộc Khu đô thị Phước Lý, phường Hòa Khánh (TP. Đà Nẵng) đã bị “xẻ thịt” biến thành bãi đỗ xe và nhà kho chứa hàng quy mô lớn. Điều khiến dư luận bức xúc không chỉ nằm ở việc quy hoạch bị phá vỡ, mà còn bởi việc chưa rõ trách nhiệm quản lý thuộc về ai?
(CLO) Đợt nắng nóng gay gắt trong những ngày qua đang khiến giá nhiều mặt hàng thực phẩm tại Hà Nội đồng loạt tăng, tạo thêm áp lực cho cả người bán lẫn người mua.
(CLO) Y học cổ truyền cần được phát huy đúng vị thế trong hệ thống chăm sóc sức khỏe, không chỉ ở bệnh viện chuyên sâu mà ngay từ tuyến y tế cơ sở, thông qua cơ chế tài chính của bảo hiểm y tế (BHYT).
(CLO) Bộ Y tế cho biết, dịch Ebola do chủng Bundibugyo tại Cộng hòa Dân chủ Công Gô và Uganda đang diễn biến phức tạp, có nguy cơ lây lan qua biên giới trong bối cảnh chưa có vaccine hoặc thuốc điều trị đặc hiệu được phê duyệt.
(CLO) Ngày 29/5, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề “Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số”, đồng thời phát động hưởng ứng chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026 - 2030”.
(CLO) Sau hai vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 người tử vong trong cùng một ngày, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh đã phát đi khuyến cáo khẩn cấp về hiểm họa "tạt đầu" xe tải và xe container.
(CLO) Chỉ trong một tháng cao điểm kiểm tra an toàn thực phẩm, lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện 5.749 cơ sở vi phạm, thu giữ hàng chục tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc và chuyển 17 vụ việc sang cơ quan điều tra.
(CLO) Nhiều người dân kỳ vọng danh mục thuốc bảo hiểm y tế (BHYT) mới sẽ sớm được ban hành trong quý II, mở rộng cơ hội tiếp cận các loại thuốc điều trị ung thư thế hệ mới vốn có chi phí rất cao.
(CLO) Giữa cái nắng gay gắt nơi biên giới Gia Lai, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ quân đội vẫn miệt mài trộn vữa, xây gạch, vận chuyển vật liệu góp sức dựng nên những ngôi trường mới cho học sinh vùng khó. Những đôi tay người lính không chỉ góp phần đẩy nhanh tiến độ công trình, mà còn gửi gắm trách nhiệm, tình cảm và sự sẻ chia của lực lượng vũ trang cho con em đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần thắp sáng tương lai nơi biên cương Tổ quốc.
(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường học công khai số điện thoại của hiệu trưởng nhằm kịp thời tiếp nhận, xử lý phản ánh liên quan đến bạo lực học đường.