Thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng là khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới

(NB&CL) Rạng sáng 8/10, tổ chức xếp hạng thị trường FTSE Russell công bố thị trường chứng khoán Việt Nam đã đáp ứng toàn bộ các tiêu chí chính thức và được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp.

Sự kiện này là cột mốc quan trọng đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của thị trường chứng khoán Việt Nam. Đồng thời, việc thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp là khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới, yêu cầu cải cách ngày càng sâu, rộng hơn nữa để đạt những mục tiêu dài hạn trong tương lai.

Liên quan tới vấn đề này, ông Phạm Lưu Hưng, Kinh tế trưởng, Giám đốc SSI Research khẳng định: Đây là tin vui của thị trường chứng khoán Việt Nam.

+ Theo ông, yếu tố nào giúp Việt Nam đáp ứng toàn bộ các tiêu chí mà FTSE Russell đặt ra trong đợt đánh giá lần này?

- Tôi rất vui mừng khi thị trường chứng khoán Việt Nam đã đáp ứng được tất cả các bộ tiêu chí của FTSE Russell, từ đó chính thức được nâng hạng từ thị trường cận biên sang mới nổi thứ cấp, đây là tín hiệu tích cực cho chứng khoán Việt Nam.

Theo thông báo của FTSE Russell, sau một năm nữa, tức là vào tháng 2026, các cổ phiếu Việt Nam chính thức được đưa vào rổ chỉ số của nhóm thị trường mới nổi.

Chúng ta cần phải lưu ý, mặc dù Việt Nam đạt được tất cả các tiêu chí nâng hạng, tuy nhiên trong thông báo của FTSE Russell có đề cập đến một số tiêu chí nên được đánh giá lại vào tháng 3/2026, chủ yếu họ nhắc đến một số vấn đề liên quan đến các nhà môi giới chứng khoán toàn cầu, nhà đầu tư nước ngoài.

Có thể thấy, thời gian qua, Việt Nam đã có nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các nhà đầu tư chứng khoán nước ngoài. Một trong những khó khăn đáng quan ngại đó là việc mở tài khoản.

chung-khoan-tuan-89-149-vn-index-vung-vang-sau-rung-lac-manh-20250913173101.jpg
Cột mốc mới của thị trường tài chính sau khi được nâng hạng. Ảnh: TBTC

Ở Việt Nam, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước đã sửa nhiều Thông tư liên quan tới vấn đề này. Thực tế, việc các nhà đầu tư nước ngoài mở tài khoản ở thời điểm hiện tại đã dễ dàng hơn trước, tuy nhiên họ mong muốn có thêm các cơ chế đơn giản hơn nữa, vì họ phải tuân thủ quy định không chỉ riêng Việt Nam mà còn phải tuân thủ quy định từ chính quốc gia của họ.

Dù vậy, đây không phải vấn đề khó, vì sửa các Thông tư có liên quan tới vấn đề này có thể mất khoảng 2 tháng, như vậy chúng ta vẫn còn nhiều thời gian để đánh giá lại độ khả thi trong việc điều chỉnh quy định.

Nói tóm lại, việc FTSE Russell thông báo sẽ đánh giá lại tiêu chí này vào tháng 3/2026 là cái hay, vì chúng ta có đủ thời gian để giải quyết các vấn đề tồn đọng của thị trường, hơn là gần đến thời hạn họ mới thông báo lại.

+ Trong tiến trình nâng hạng, Việt Nam đã có những nỗ lực cụ thể nào để đáp ứng các tiêu chí của FTSE Russell, thưa ông?

- Hôm qua, khi tôi tiếp xúc với một số nhà đầu tư nước ngoài, không phải tất cả họ đều đồng thuận thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ được nâng hạng. Một số người vẫn lo ngại chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không được nâng hạng. Với thông báo chính thức từ FTSE Russell vào rạng sáng nay đã giải tỏa được tâm lý của họ.

Trước đó, những vấn đề phát sinh trong tiến trình nâng hạng của thị trường chứng khoán Việt Nam xuất hiện khá gấp, buộc chúng ta phải giải quyết trong thời gian rất ngắn. Tuy nhiên, chúng ta đã làm được. Việc thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng còn mở ra cơ hội hợp tác giữa cơ quan quản lý trong nước với FTSE Russell.

Nhìn lại quá trình nâng hạng, Việt Nam đã làm được rất nhiều, từ tháng 11/2024, chúng ta có cơ chế giao dịch không yêu cầu ký quỹ. Tiếp đến, chúng ta đã bỏ một số quy định trong việc mở tài khoản của các nhà đầu tư nước ngoài, rút ngắn quá trình này.

Trong tháng 9/2025, Việt Nam đã ban hành Nghị định 245, sửa đổi Nghị định 155 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán,...

Đặc biệt, Việt Nam đã vận hành được hệ thống KRX, đây là điểm được các nhà đầu tư nước ngoài đánh giá rất cao. Bởi, trước khi vận hành hệ thống này, số nhà đầu tư tin thị trường hệ thống KRX đi vào hoạt động ổn định còn ít hơn nhiều số nhà đầu tư đặt niềm tin vào thị trường được nâng hạng.

Sau khi KRX đi vào hoạt động ổn định đã nâng tầm hệ thống giao dịch chứng khoán của chúng ta, độ trễ của giao dịch giảm xuống tương đương với một số quốc gia trong khu vực. Từ đó, các nhà đầu tư nước ngoài có tâm lý vững vàng hơn khi Việt Nam có hệ thống IT đủ tốt.

Thực sự, nếu so với các quốc gia cùng hạng mới nổi, chúng ta không nằm ở top dưới, thậm chí khi được nâng hạng, chứng khoán Việt Nam còn nằm ở top giữa. Với những triển vọng và thành công đã đạt được, tôi tin tưởng trong thời gian tới, khi thị trường phát triển hơn, việc Việt Nam nằm trong top đầu của khối thị trường mới nổi là hoàn toàn khả thi.

+ Xin cảm ơn ông!

Xem thêm

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

(CLO) Báo cáo tài chính riêng quý 1/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO, HOSE: HDC) cho thấy tiền và tương đương tiền giảm mạnh hằng trăm tỷ, chỉ còn 15,36 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng. Cùng kỳ, dòng tiền kinh doanh âm 288,38 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp vừa công bố đủ điều kiện mở bán 340 căn nhà ở xã hội tại dự án Eco Home 1.
Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

(CLO) Quý 1/2026, Digiworld báo lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, tăng gần 89% so với cùng kỳ. Nhưng phía sau nhịp tăng này, doanh nghiệp vẫn giữ danh mục chứng khoán kinh doanh tới 789,49 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 86,28 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh âm 641,62 tỷ đồng và tiền mặt giảm từ 1.742,00 tỷ đồng xuống còn 989,67 tỷ đồng chỉ sau một quý.
Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) cho thấy doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh, với lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 9 tháng đạt 641,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn âm 1.755,67 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng lên 9.067,24 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã lên 5.472,35 tỷ đồng.
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

Sáng ngày 25/4/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.513 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước, Đạt Phương cho thấy tham vọng sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

(CLO) Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án The Esme (Dĩ An, Bình Dương), tiếp tục báo lỗ gần 750 triệu đồng trong năm 2025. Việc này đã nối dài thêm một năm đi lùi của doanh nghiệp, dù vốn đầu tư của chủ sở hữu vừa được nâng thêm 250 tỷ đồng. Mặt khác, 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vẫn giữ nguyên trên sổ sách, còn lớn hơn gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

(CLO) Chiều nay 22/4/2026, Đại hội đồng cổ đông (ĐCĐCĐ) thường niên 2026 của VPBank đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 106.200 tỷ đồng - mức cao nhất hệ thống ngân hàng theo kế hoạch năm 2026, đồng thời phê duyệt các chỉ tiêu kinh doanh và nhiều tờ trình, báo cáo quan trọng.
Bất động sản Wonderland thanh toán hơn 100 tỷ đồng trái phiếu, khối nợ phải trả vẫn phình lên gần 16.800 tỷ đồng

Bất động sản Wonderland thanh toán hơn 100 tỷ đồng trái phiếu, khối nợ phải trả vẫn phình lên gần 16.800 tỷ đồng

(CLO) Công ty CP Bất động sản Wonderland vừa thanh toán hơn 94,1 tỷ đồng gốc và gần 8,7 tỷ đồng lãi của lô trái phiếu WDLCH2126001. Nhưng phía sau khoản thanh toán hơn 100 tỷ đồng này, báo cáo tài chính năm 2025 lại cho thấy, doanh nghiệp vẫn gánh gần 16.800 tỷ đồng nợ phải trả, lỗ sau thuế 229,56 tỷ đồng và hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu đã vượt 10 lần.
Chủ BOT An Sương - An Lạc: Lợi nhuận 'bốc hơi' gần một nửa trong quý 1/2026, dòng tiền kinh doanh hụt 46%

Chủ BOT An Sương - An Lạc: Lợi nhuận 'bốc hơi' gần một nửa trong quý 1/2026, dòng tiền kinh doanh hụt 46%

(CLO) Trong lúc lãi ròng "bốc hơi" gần một nửa và dòng tiền kinh doanh hụt 46%, chủ BOT An Sương - An Lạc vẫn giữ 542 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, lớn hơn cả 472 tỷ đồng dư nợ vay đang nằm trên sổ. Một khoản thu bất thường hơn 47 tỷ đồng của quý 1/2025 đã không còn, kéo lợi nhuận HTI về còn 29 tỷ đồng, trong khi công ty vừa nộp gần 49 tỷ đồng thuế, nhiều hơn cả lãi trước thuế cả quý.
Cỡ chữ bài viết: