Thị trưởng đắc cử ở Đức bị đâm dao, tính mạng đang nguy kịch

(CLO) Thị trưởng mới đắc cử của Đức đang trong tình trạng nguy kịch vào thứ Ba (7/10), sau khi bà được phát hiện tại nhà riêng với nhiều vết đâm ở cổ và bụng.

Iris Stalzer, 57 tuổi, một đảng viên Dân chủ Xã hội trung tả, người đã giành được vị trí thị trưởng đắc cử vào cuối tháng trước, đã cố gắng di chuyển vào nhà sau khi bị một số người đàn ông tấn công, theo lời con trai 15 tuổi của bà.

Nhưng theo các nhà điều tra, "không thể loại trừ khả năng có sự liên quan mật thiết của gia đình vào thời điểm hiện tại" và con trai cùng con gái 17 tuổi của Stalzer cũng đã được đưa đến để thẩm vấn.

Thi truong duc
Iris Stalzer là một luật sư lao động đã làm việc nhiều năm trong lĩnh vực chính trị địa phương của Herdecke, một thị trấn cổ kính với khoảng 20.000 người dân. Ảnh: X/@RT_com

Thị trưởng đắc cử tại thị trấn Herdecke này đã được trực thăng đưa đến một bệnh viện gần đó. Herdecke là một thị trấn có khoảng 20.000 dân ở bang lớn nhất nước Đức là North Rhine-Westphalia, nằm trên biên giới với Bỉ và Hà Lan.

Vụ tấn công đối với bà Stalzer diễn ra sau một cuộc bầu cử gây tranh cãi bất thường, trong đó bà đã vươt qua một thị trưởng bảo thủ. Tuy nhiên, chính quyền Đức chưa đưa ra dấu hiệu về động cơ đằng sau vụ tấn công.

Stalzer chỉ là một chính trị gia mới nhất trải qua bạo lực trong bối cảnh xu hướng đáng lo ngại ở Đức. Một số quan chức Đức đã bị tấn công vào năm ngoái trong các sự kiện liên quan đến chiến dịch tranh cử.

Theo Reuters trích dẫn các nguồn tài liệu, khoảng 60% chính trị gia Đức cho biết đã từng trải qua bạo lực ít nhất một lần - khiến các quan chức ngày càng lo ngại khi xuất hiện ở nơi công cộng.

Thủ tướng Đức Fredrick Merz đã phản hồi về vụ tấn công trong một bài đăng trên X và gọi đó là "một hành động ghê tởm".

"Chúng tôi lo lắng cho tính mạng của Thị trưởng đắc cử Iris Stalzer và hy vọng bà sẽ bình phục hoàn toàn. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình và người thân của bà", ông nói sau khi kêu gọi một cuộc điều tra.

Xem thêm

Quan hệ hợp tác ASEAN - Nga: 35 năm và những bước tiến mới

Quan hệ hợp tác ASEAN - Nga: 35 năm và những bước tiến mới

(CLO) Sau 35 năm thiết lập quan hệ đối thoại (1991-2026) và 8 năm nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược, Hội nghị cấp cao ASEAN - Nga tại Kazan (Nga) từ ngày 17-19/6/2026 diễn ra trong bối cảnh môi trường chiến lược khu vực và quốc tế đang có nhiều biến động sâu sắc.

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Cỡ chữ bài viết: