Theo truyền thông nhà nước Nga, vụ nổ xảy ra khi một phụ nữ chưa rõ danh tính tìm cách mang một thiết bị nổ tự chế vào sự kiện riêng tư tổ chức tại nhà hàng Balzi Rossi trên Quảng trường Kudrinskaya.
Vụ nổ xảy ra vào khoảng 20k10 ngày 1/8 giờ địa phương. Thiết bị phát nổ trước khi người này vào bên trong sau khi bị nhân viên an ninh chặn lại, khiến người phụ nữ, một nhân viên bảo vệ và một khách hàng thiệt mạng.
Giới chức Nga hiện chưa xác định được danh tính người phụ nữ cũng như chưa làm rõ liệu thiết bị nổ bị kích hoạt ngoài ý muốn hay bị cho nổ có chủ đích.
Phát biểu sau vụ việc, Thị trưởng Sergei Sobyanin gọi đây là một "vụ tấn công khủng bố tàn bạo" và khẳng định những kẻ đứng sau sẽ bị truy tìm, xử lý nghiêm theo pháp luật. Tuy nhiên, ông không tiết lộ động cơ hay danh tính các nghi phạm.
Trong khi đó, đài REN TV dẫn nguồn tin cho biết hai nạn nhân được đưa đến bệnh viện đã tử vong do vết thương quá nặng. Thông tin này hiện chưa được cơ quan chức năng xác nhận.
Theo báo Kommersant, mục tiêu của vụ tấn công nhiều khả năng là sự kiện riêng tư được tổ chức trên sân thượng ngoài trời của nhà hàng. Sự kiện có lực lượng an ninh kiểm soát nghiêm ngặt, điều được cho là đã giúp hạn chế số thương vong.
Tờ báo cho biết, một nhân viên bảo vệ đã phát hiện nghi vấn khi một người giao hàng mang theo chiếc hộp được giới thiệu là quà tặng và tiến hành kiểm tra. Thiết bị nổ phát nổ ngay trong quá trình này.
Nguồn tin điều tra ban đầu nhận định quả bom có thể đã được kích nổ từ xa và người phụ nữ mang gói hàng nhiều khả năng không biết bên trong chứa chất nổ.
Theo Kommersant, thiết bị có sức công phá tương đương khoảng 1 kg thuốc nổ TNT và được nhồi các viên bi kim loại nhằm tối đa hóa mức độ sát thương.
Đến nay, giới chức Nga chưa cáo buộc bất kỳ bên nào đứng sau vụ việc. Tuy nhiên, Moscow trước đây nhiều lần quy trách nhiệm cho Ukraine trong các vụ ám sát hoặc âm mưu ám sát nhằm vào các quan chức quân sự cấp cao kể từ khi xung đột giữa hai nước bùng phát.