Thị xã Cửa Lò (Nghệ An): Du lịch là ngành đột phá, trụ cột về kinh tế

(NB&CL) 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ V, Đảng bộ, chính quyền và nhân thị xã Cửa Lò (Nghệ An) phát huy sức mạnh đoàn kết, huy động hiệu quả mọi nguồn lực, xây dựng đô thị du lịch Cửa Lò theo hướng văn minh, hiện đại.

Thắng lợi của nhiệm kỳ qua...

Nhiệm kỳ 2015-2020: Đảng bộ nhân dân TX Cửa Lò phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng điều phấn khởi nhất là, các chỉ tiêu kinh tế của thị xã cơ bản đạt và vượt mục tiêu đề ra của đại hội lần thứ V. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân 5 năm qua đạt 13,8%. Tổng giá trị sản xuất năm 2015 đạt 5.510 tỷ đồng, năm 2020 ước đạt 10.516 tỷ đồng. Giá trị gia tăng bình quân đầu người  năm 2015 đạt 56,3 triệu đồng, đến năm 2020 đạt 120 triệu đồng; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 12,7%, đứng tốp đầu toàn tỉnh. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm dần tỷ trọng nông – lâm – ngư, tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp – xây dựng và các ngành dịch vụ ( hiện nông, lâm, ngư nghiệp chỉ còn chiếm 4,6%).

1524468274_du-lich-cua-lo2

Các ngành dịch vụ, trong đó nổi bật là du lịch tiếp tục phát triển nhanh và vững chắc. Tổng giá trị các hoạt động dịch vụ từ 2.205,5 tỷ đông, năm 2015 tăng lên 3.824 tỷ đồng năm 2020, tăng bình quân hàng năm là 11,6%. Trong đó, du lịch tăng nhanh về quy mô và giá trị dịch vụ, doanh thu du lịch ước đạt 3.450 tỷ dồng, lượng khách ước đạt 3,2 triệu lượt, chiếm 53% lượng khách và 76% doanh thu du lịch của tỉnh, góp phần lớn vào kết quả hoạt động và kết qủa phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đến nay, trên địa bàn có 307 khách sạn, nhà nghỉ với 12.000 phòng, đáp ứng khả năng đón nhận 2,6 vạn lượt khách/ngày, đêm. Đã có thêm khu nghỉ dưỡng với quy mô chất lượng dịch vụ đẳng cấp như Vinpearl Cửa Hội; hệ thống điện chiếu sáng và các hạng mục công trình phục vụ khách được đầu tư đồng bộ. Du lịch Cửa Lò giữ vững thương hiệu và tiếp tục phát huy giá trị cũng như tiềm năng vốn có. Lực lượng lao động tham gia trong ngành dịch vụ tăng nhanh về số lượng và nâng cao hơn về chất lượng.

Thị xã du lịch Cửa Lò ngày càng khanh trang, hiện đại.

Thị xã du lịch Cửa Lò ngày càng khanh trang, hiện đại.

Nhờ vậy, còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhiệm kỳ qua, Thị xã Cửa Lò tiếp tục giữ vững vị thế, vai trò hết sức quan trọng, cùng với TP. Vinh là cực tăng trưởng, là địa bàn trung tâm, trọng điểm đầu tư, động lực phát triển của tỉnh Nghệ An.

... Tạo đà cho nhiệm kỳ mới

Kết quả đáng mừng về thành tựu đạt được 5 năm qua, Đại hội Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ Thị xã Cửa Lò đã đề ra định hướng phát triển về kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh trong những năm tới. Trong đó, nổi lên là phát triển các ngành dịch vụ.

Đó là, tiếp tục xây dựng Cửa Lò trở thành trung tâm du lịch thương mại, trong đó du lịch là ngành đột phá, trụ cột, góp phần đưa Nghệ An sớm trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch khu vực Bắc miền Trung bộ, phát triển Cửa Lò thành đô thị du lịch 4 mùa. Triển khai đa dạng các loại hình du lịch như du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, du lịch thể thao. Thúc đẩy loại hình du lịch  MICE (tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo, triển lãm). Thu hút đầu tư xây dựng một số sản phẩm du lịch độc đáo, khác biệt, hấp dẫn du khách, có khả năng cạnh tranh cao dựa trên thế mạnh về tài nguyên và vị trí của Cửa Lò nhằm khẳng định thương hiệu du lịch trên địa bàn cả nước và khu vực. Phấn đấu đến năm 2025 đạt 5,6 – 6 triệu lượt khách. Đồng thời, TX sẽ tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, tạo chuyển biến mạnh mẽ về văn hóa du lịch; tập trung đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ du lịch cả về tay nghề, ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp tạo ấn tượng tốt cho du khách khi đến với Cửa Lò. Cùng với đó, TX đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến trong tư duy của du khách đối với việc bảo vệ môi trường và văn hóa du lịch khi đến với Cửa Lò. Xây dựng các điểm đến, các khu vui chơi, giải trí trên cơ sở tôn tạo các danh lam thắng cảnh, các  di tích văn hóa như: chùa Đảo Ngư, đền Vạn Lộc, đền Mai Bảng, khu vui chơi giải trí Cửa Hội, đảo Lan Châu... Triển khai hoàn thành dự án khu vui chơi giải trí Vinpearl Cửa Hội, Đảo Ngư, Song Ngư Sơn, Gold City....

Bãi biển Cửa Lò tấp nập du khách.

Bãi biển Cửa Lò tấp nập du khách.

Để có một điểm đến hấp dẫn, bền vững với khách du lịch, TX Cửa Lò sẽ quy hoạch phía Đông đường Bình Minh theo hướng xây dựng công viên biển xanh, sạch, đẹp, thông thoáng. Quy hoạch các khu ẩm thực, trung tâm mua sắm, hình thành các khu đô thị mới; thực hiện tốt các quy hoạch hệ thống cây xanh, điện, cấp thoát nước. Tập trung nâng cấp, khai thác có hiệu quả những công trình dự án du lịch đã hoàn thành đưa vào sử dụng; mở rộng và phát triển các loại hình sản phẩm du lịch mới về phía Nam và phía Bắc, nhất là du lịch văn hóa, nghỉ dưỡng mua sắm và các dịch vụ khách du lịch về đêm. Tất cả đều nhằm một mục đích đưa du lịch trở thành ngành đột phá, trụ cột về kinh tế của thị xã.

 Anh Tuấn

Xem thêm

Phường Ba Đồn (Quảng Trị) giữ vững đà tăng trưởng, nâng tầm chất lượng đô thị

Phường Ba Đồn (Quảng Trị) giữ vững đà tăng trưởng, nâng tầm chất lượng đô thị

Trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp và thực hiện những mục tiêu đầu tiên của nhiệm kỳ 2025 – 2030, phường Ba Đồn (tỉnh Quảng Trị) đã đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội. Với tốc độ tăng trưởng kinh tế 10,05%, hạ tầng đô thị được đầu tư đồng bộ, chuyển đổi số chuyển biến mạnh mẽ và an sinh xã hội được bảo đảm, địa phương đang tạo nền tảng vững chắc cho chặng đường phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Đà Nẵng: Xử lý các trường hợp đang sử dụng đất nhưng chưa được cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất theo quy định

Đà Nẵng: Xử lý các trường hợp đang sử dụng đất nhưng chưa được cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất theo quy định

(CLO) Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra và có biện pháp xử lý đối với các trường hợp đang sử dụng đất nhưng chưa được cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất theo quy định trên địa bàn thành phố.

Cà Mau hướng tới mục tiêu trở thành điểm đến biểu tượng quốc gia

Cà Mau hướng tới mục tiêu trở thành điểm đến biểu tượng quốc gia

Cà Mau đặt mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, phát triển theo hướng bền vững, sáng tạo; phấn đấu đến năm 2030 đón 11,5 triệu lượt khách và đến năm 2050 trở thành điểm đến biểu tượng quốc gia; trung tâm du lịch, bảo tồn giá trị đặc sắc của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

'Dây chuyền người' đưa hơn 1.500 tấm bê tông lên núi phục dựng dòng chữ lịch sử

'Dây chuyền người' đưa hơn 1.500 tấm bê tông lên núi phục dựng dòng chữ lịch sử

(CLO) Hơn 1.500 tấm bê tông được đông đảo người dân nối nhau men theo triền dốc để đưa lên núi Nhón. Thời tiết mưa nắng thất thường khiến con đường lên núi càng trơn trượt. Vượt lên tất cả, hàng nghìn người vẫn bền bỉ chuyền tay nhau từng tấm bê tông lên gần đỉnh núi với một quyết tâm bảo tồn dòng chữ “Bác Hồ sống mãi”. Đây là biểu tượng lịch sử, cách mạng đã hiện diện trên núi Nhón suốt hơn nửa thế kỷ.

Lũ cuốn cầu tạm, chia cắt đường đi của người dân biên giới

Lũ cuốn cầu tạm, chia cắt đường đi của người dân biên giới

(CLO) Mưa lớn kéo dài, nước sông Nậm Nơn dâng cao, chảy xiết đã cuốn trôi cầu tạm Yên Hòa. Giao thông chia cắt khiến hàng trăm hộ dân của 3 bản ở xã Mỹ Lý (Nghệ An) gặp nhiều khó khăn trong đi lại. Chính quyền địa phương đang tìm phương án khắc phục, bảo đảm an toàn cho người dân.

Cỡ chữ bài viết: