Sở Tài nguyên Môi trường Bắc Giang: Phát triển kinh tế - xã hội được đặt lên hàng đầu

(NB&CL)Là một tỉnh trung du, miền núi thuộc Vùng Đông Bắc của Việt Nam, nằm trong hành lang kinh tế: Nam Ninh (Trung Quốc) – Lạng Sơn – Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh. Bước sang thời kỳ mới, Bắc Giang đã và đang nỗ lực phấn đấu phát triển kinh tế gắn liền với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn toàn tỉnh.
Ông Lưu Xuân Vượng - Giám đốc Sở TNMT Bắc Giang.

Ông Lưu Xuân Vượng - Giám đốc Sở TNMT Bắc Giang.

Thời gian vừa qua, công tác quản lý Nhà nước về môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã từng bước đi vào nền nếp. Đặc biệt việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư ngày càng phát huy hiệu quả. Trong 5 tháng đầu năm, Sở đã ban hành 06 chương trình, 23 kế hoạch, 151 báo cáo, 249 quyết định, 1.489 công văn, 353 tờ trình, 366 giấy mời để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, giải quyết hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền của Sở. Ngoài ra, Sở còn tham mưu UBND tỉnh ban hành hàng chục văn bản đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố tháo gỡ các khó khăn vướng mắc và giải quyết các nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Các văn bản do Sở tham mưu ban hành đều đảm bảo đúng quy định của pháp luật, kịp thời và phù hợp với tình hình của địa phương từ đó đã phát huy được hiệu quả, góp phần tháo gỡ khó khăn ở cơ sở, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh.

Về Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở đã tiến hành thanh tra đột xuất việc quản lý sử dụng đất của Công ty Cổ phần tập đoàn Thạch Bàn tại xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng; thanh tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH MTV chăn nuôi Hòa Phát - Bắc Giang. Ở Công tác cải cách thủ tục hành chính, Sở đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh tháo gỡ một số khó khăn trong công tác quản lý, như: cấp GCNQSDĐ cho các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, vướng mắc trong giao đất, cho thuê đất...

Từ những kết quả trên cho thấy, Sở TNMT Bắc Giang luôn nỗ lực, cố gắng phấn đấu để hoàn thành tốt những mục tiêu đã đề ra. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả trên thì cũng còn tồn tại nhiều những hạn chế cần khắc phục. Để đạt được nhiều kết quả tốt hơn nữa, trong thời gian tới, Sở tiếp tục chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở, phòng TN&MT các huyện, thành phố bám sát các nhiệm vụ trọng tâm Chủ tịch UBND tỉnh đã giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường, phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra. Bên cạnh đó, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ người đứng đầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở để kịp thời đôn đốc, hướng dẫn, điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn.

Về công tác quản lý đất đai, tăng cường, tích cực phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan để kiểm tra, xử lý đối với các dự án đầu tư đã có kết luận thanh tra và dự án đầu tư không đưa đất vào sử dụng. Chủ động hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất và cấp GCNQSDĐ đối với các Công ty lâm nghiệp, Ban quản lý rừng.

Về công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, tổ chức triển khai Kế hoạch thanh, kiểm tra năm 2020 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Tập trung tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng quy định pháp luật các đơn thư, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; tham gia tố tụng các vụ án hành chính.

Đào Vinh - Bá Quỳnh

Xem thêm

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

(CLO) Những lời hứa về “việc nhẹ, lương cao”, cuộc sống sung túc hay cơ hội được định cư ở nước thứ 3 từng khiến vợ chồng ông Mêch (68 tuổi, trú xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) bán trâu bò, nương rẫy, gom tiền đưa cả gia đình sang Thái Lan. Đổi lại, họ phải trải qua những tháng ngày cơ cực, nhặt rác kiếm sống, sống chui lủi và cuối cùng bị bắt giữ, trục xuất về nước.

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

(CLO) Trước diễn biến mưa lũ đặc biệt phức tạp, lũ trên các sông đang lên nhanh, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất ở mức rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết.

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

(CLO) Sáng 17/9, mực nước trên các sông tiếp tục lên, mưa lớn tiếp diễn. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đã có 35 địa phương tiến hành sơ tán người dân đến nơi an toàn; một số vị trí quốc lộ, đường tỉnh bị sạt lở gây tắc đường...

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

(CLO) Ngày 15/9/2026 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa ban hành văn bản 6946 đề nghị UBND phường Bỉm Sơn kiểm tra, làm rõ nội dung thông tin theo phản ánh, đề nghị của Báo Nhà báo và Công luận; nghiên cứu làm việc, cung cấp thông tin cho phóng viên báo chí đảm bảo đúng quy định để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 22/9.

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Cỡ chữ bài viết: