Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang: Phấn đấu thực hiện tốt mục tiêu đã đề ra

(NB&CL) Năm 2019, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Năm 2019, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang đã tham mưu Sở Y tế, UBND tỉnh ban hành 24 kế hoạch, báo cáo, công văn và văn bản chỉ đạo công tác kiểm soát bệnh tật trên địa bàn: Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Sởi - Rubella cho trẻ từ 1-5 tuổi năm 2019, kế hoạch đảm bảo công tác y tế phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019; Kế hoạch triển khai hoạt động “Tuần lễ toàn dân đi do huyết áp” năm 2019; Kế hoạch phòng chống dịch bệnh trong kỳ thi TNQG và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2019; Kế hoạch thực hiện chiến lược về dinh dưỡng năm 2019; Kế hoạch tổ chức bổ sung vitamin A năm 2019; ...

Đồng thời, Trung tâm cũng chủ động giao chỉ tiêu kế hoạch cho các đơn vị tuyến cơ sở, ban hành trên 500 KH, CV, BC hướng dẫn các đơn vị cơ sở triển khai công tác Kiểm soát bệnh tật trên địa bàn. Duy trì hoạt động của Ban quản lý các dự án Quỹ toàn cầu Phòng chống HIV/AIDS, Ban quản lý dự án An ninh Y tế khu vực Mê công mở rộng.

Kỹ thuật viên làm việc tại phòng xét nghiệm chẩn đoán virus SARS-CoV-2 của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Giang.

Kỹ thuật viên làm việc tại phòng xét nghiệm chẩn đoán virus SARS-CoV-2 của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Giang.

Ngay từ đầu năm 2019, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã thực hiện giao chỉ tiêu kế hoạch triển khai công tác chuyên môn năm 2019 đến các đơn vị tuyến cơ sở và các khoa/phòng của đơn vị.

Thời điểm tháng 2/2020, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên thế giới, Việt Nam xuất hiện một số ca nhiễm, Bắc Giang là một trong 9 tỉnh, thành phố được Bộ Y tế chỉ đạo rà soát trang thiết bị, nhân lực và củng cố cơ sở vật chất, điều kiện an toàn sinh học cấp II tại phòng xét nghiệm thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC Bắc Giang) để đáp ứng yêu cầu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 phục vụ công tác phòng, chống dịch. Tại trung tâm, trang thiết bị phục vụ xét nghiệm có hệ thống PCR đầu tiên được Bộ Y tế cấp năm 2010; năm 2016 được trang bị thêm một hệ thống trị giá 1,4 tỷ đồng từ nguồn kinh phí dự án an toàn vệ sinh thực phẩm; tháng 2/2020, phòng xét nghiệm được bổ sung hệ thống tách chiết mẫu tự động do Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tặng phục vụ xét nghiệm chẩn đoán virus Covid-19.

Bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác Kiểm soát bệnh tật vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong công tác tổ chức cán bộ, công tác khai báo thông tin của các đơn vị y tế tư nhân cũng như công tác giám sát của các TTYT đối với các đơn vị y tế tư nhân còn hạn chế nên còn nhiều khó khăn trong công tác chỉ đạo phối hợp giám sát, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Đặc biệt, nguồn tài chính trong năm qua gặp nhiều khó khăn do các Chương trình bị cắt giản, kinh phí Chương trình mục tiêu bị thu hẹp hay chưa phân bổ kinh phí thường xuyên để triển khai các hoạt động không thuộc Chương trình mục tiêu vì vậy khiến cho nhiều hoạt động không có kinh phí khó khăn trong triển khai

Để khắc phục những khó khăn, tồn tại, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh, Sở Y tế triển khai có hiệu quả công tác kiểm soát bệnh tật trên địa bàn như: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hỗ trợ tuyến cơ sở trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Đề xuất nguồn kinh phí và tăng cường tập huấn, hướng dẫn tuyến cơ sở triển khai thực hiện các nhiệm vụ đạt hiệu quả và chất lượng đặc biệt là y tế thôn bản. Đề nghị nhà nước có chế độ đãi ngộ phù hợp, chế độ thu hút, hỗ trợ để cán bộ làm công tác Y tế dự phòng yên tâm công tác. Phân bổ kinh phí phù hợp để triển khai các nhiệm vụ Y tế dự phòng đạt mục tiêu và hiệu quả.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật đã đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2020 là tập trung thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch theo đúng chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; Triển khai có hiệu quả các Dự án, Chương trình mục tiêu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật được giao làm chủ đầu tư. Mở rộng hoạt động xã hội hóa, cung cấp dịch vụ y tế cơ bản đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân trên địa bàn.

Phấn đấu đạt thành tích cao trong các phong trào thi đua cũng như các hoạt động về văn hóa - xã hội và hoạt động đoàn thể. Đơn cử như, phấn đấu đạt >95% điểm kiểm tra cuối năm theo quy định của Bộ Y tế. Hoàn thành 100% các chỉ tiêu của UBND tỉnh, Sở Y tế giao. Nâng cao chất lượng hoạt động của phòng khám đa khoa, thực hiện khám BHYT trong đó có khám điều trị HIV, nghiện chất ma túy đáp ứng nhu cầu của người dân trên địa bàn. Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 100% các chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.o

Đào Vinh - Bá Quỳnh

Xem thêm

Bí thư Thái Nguyên: 'Không để cơ hội phát triển trôi qua'

Bí thư Thái Nguyên: 'Không để cơ hội phát triển trôi qua'

(CLO) Đứng trước mục tiêu duy trì tăng trưởng GRDP trên 10,5%/năm, Bí thư tỉnh Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường yêu cầu toàn bộ máy phải chủ động tạo dựng lợi thế mới, dám nghĩ dám làm và lấy chất lượng sống của từng gia đình làm thước đo tổ chức thực hiện.

Bộ đội đóng hơn 3.000 bao đất cát giúp dân gia cố hơn 2km đê chống ngập

Bộ đội đóng hơn 3.000 bao đất cát giúp dân gia cố hơn 2km đê chống ngập

(CLO) Mưa lớn kéo dài gây ngập úng tại nhiều khu vực ở Hà Nội. Ngày 17/9, 32 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 31, Lữ đoàn 28 đã khẩn trương phối hợp với lực lượng địa phương đóng hơn 3.000 bao đất cát, vận chuyển và gia cố hơn 2km bờ đê tại xã Trần Phú, góp phần ngăn nước tràn vào khu dân cư.

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

(CLO) Ngày 17/9, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau 2,5 tháng triển khai, địa phương đã hoàn thành lấy mẫu hài cốt tại 2.758 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, đạt 100% kế hoạch và vượt tiến độ 6,5 tháng so với dự kiến ban đầu.

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

(CLO) Những lời hứa về “việc nhẹ, lương cao”, cuộc sống sung túc hay cơ hội được định cư ở nước thứ 3 từng khiến vợ chồng ông Mêch (68 tuổi, trú xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) bán trâu bò, nương rẫy, gom tiền đưa cả gia đình sang Thái Lan. Đổi lại, họ phải trải qua những tháng ngày cơ cực, nhặt rác kiếm sống, sống chui lủi và cuối cùng bị bắt giữ, trục xuất về nước.

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

(CLO) Trước diễn biến mưa lũ đặc biệt phức tạp, lũ trên các sông đang lên nhanh, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất ở mức rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết.

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

(CLO) Sáng 17/9, mực nước trên các sông tiếp tục lên, mưa lớn tiếp diễn. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đã có 35 địa phương tiến hành sơ tán người dân đến nơi an toàn; một số vị trí quốc lộ, đường tỉnh bị sạt lở gây tắc đường...

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

(CLO) Ngày 15/9/2026 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa ban hành văn bản 6946 đề nghị UBND phường Bỉm Sơn kiểm tra, làm rõ nội dung thông tin theo phản ánh, đề nghị của Báo Nhà báo và Công luận; nghiên cứu làm việc, cung cấp thông tin cho phóng viên báo chí đảm bảo đúng quy định để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 22/9.

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Cỡ chữ bài viết: