Thói quen uống nước suối khiến người phụ nữ 24 tuổi phải lấy đỉa sống khỏi thanh quản

(CLO) Thường xuyên uống nước suối khi đi làm nương, người phụ nữ 24 tuổi ở Sơn La có cảm giác vướng, nhột trong họng, đôi lúc khó thở. Sau nhiều lần thăm khám, bác sĩ phát hiện một con đỉa sống bám tại thanh môn, vị trí liên quan trực tiếp đến đường thở.

Cảm giác khó chịu trong họng tưởng chừng là triệu chứng thông thường nhưng với người phụ nữ 24 tuổi ở Sơn La, nguyên nhân lại là một dị vật sống nằm sâu trong thanh quản. Người bệnh từng đi khám nhiều nơi, có lúc được chẩn đoán nghi mắc bệnh tuyến giáp nhưng chưa tìm ra nguyên nhân gây khó chịu.

Theo lời kể của chồng bệnh nhân, ban đầu, gia đình đưa người bệnh đi khám và được thông báo nghi có vấn đề ở tuyến giáp. Sau đó, tại một cơ sở y tế khác, người bệnh được cho về vì chưa phát hiện bất thường rõ ràng. Khi tình trạng khó chịu kéo dài, chị tiếp tục đi khám và được phát hiện có dị vật trong cổ họng, song cơ sở y tế này không thể xử trí nên chuyển đến Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương.

pv-thsbs-ngo-duy-thinh-khoa-tai-benh-vien-tai-mui-hong-trung-uong00-00-52-00still001.jpg
Khai thác tiền sử, gia đình cho biết người bệnh thường xuyên đi làm nương rẫy và có thói quen uống trực tiếp nước suối. Đây được bác sĩ nhận định là đường xâm nhập có khả năng, dù chưa thể xác định chính xác nguồn nước hay thời điểm dị vật đi vào cơ thể. Ảnh: BVCC

Đỉa sống bám ở vị trí nguy hiểm của đường thở

ThS.BSNT Ngô Duy Thịnh, Khoa Tai, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, người trực tiếp điều trị, cho biết bệnh nhân đến khám vì cảm giác nhột, vướng và khó chịu trong họng. Đây là triệu chứng không đặc hiệu, nhưng tiền sử thường xuyên đi rừng và uống nước suối khiến bác sĩ lưu ý khả năng có dị vật sống ở vùng họng – thanh quản.

1791260464927-670360364879844370-670360364879844370-1508c452315538bc9e963f5648cc66d5.jpg
Qua nội soi, bác sĩ phát hiện con đỉa bám tại vùng thanh môn, nơi có hai dây thanh và khe cho không khí đi qua khi hô hấp. Đây là vị trí cần đặc biệt lưu ý bởi nếu dị vật phát triển hoặc di động làm hẹp đường thở, người bệnh có thể gặp nguy hiểm. Ảnh: BVCC

Theo bác sĩ Thịnh, người bệnh chưa khó thở rõ rệt không có nghĩa là dị vật vô hại. Đỉa có thể hút máu, tăng kích thước và gây chảy máu kéo dài do chất chống đông trong nước bọt. Nếu đường thở bị bít tắc, người bệnh có thể rơi vào tình trạng cấp cứu.

Ê-kíp đã tiến hành lấy đỉa bằng phương pháp soi treo thanh quản dưới gây mê. Thủ thuật đòi hỏi quan sát rõ vị trí bám và thao tác kiểm soát để lấy dị vật nguyên vẹn, hạn chế tổn thương niêm mạc, chảy máu và nguy cơ ảnh hưởng đường thở.

Sau điều trị, sức khỏe người bệnh ổn định, hô hấp trở lại bình thường và cảm giác khó chịu trong họng không còn.

Bác sĩ nhận định với tiền sử thường xuyên uống nước suối, khả năng đỉa nhỏ theo nước vào miệng rồi bám vào niêm mạc họng – thanh quản là đáng lưu ý. Tuy nhiên, đây vẫn là nhận định dựa trên bệnh sử, chưa thể khẳng định chính xác nguồn lây.

Không uống trực tiếp nước suối chưa xử lý

Theo bác sĩ, dị vật sống ở vùng họng – thanh quản không phải lúc nào cũng gây đau nhiều hoặc khó thở ngay từ đầu. Người bệnh có thể chỉ thấy vướng, nhột trong họng, ho dai dẳng, khàn tiếng; một số trường hợp có thể khạc ra máu hoặc nước bọt lẫn máu.

Sau khi uống nước suối hoặc tiếp xúc với nguồn nước tự nhiên, nếu xuất hiện những biểu hiện bất thường trên, người dân nên đi khám sớm tại cơ sở y tế có chuyên khoa Tai Mũi Họng. Nếu khó thở, thở rít, tím tái hoặc không thể nói bình thường, cần gọi cấp cứu 115 hoặc đến cơ sở cấp cứu ngay.

Bác sĩ khuyến cáo không tự dùng tay hay dụng cụ móc, gắp dị vật trong họng; không cố nuốt cơm hoặc uống thật nhiều nước để đẩy dị vật xuống. Video: BVCC

Người dân cũng không nên đổ muối, rượu, giấm hoặc hóa chất vào họng để làm đỉa nhả ra, bởi những cách này có thể gây tổn thương, sặc và khiến việc xử trí khó khăn hơn.

Để phòng tránh, người đi rừng, làm nương nên mang theo đủ nước uống an toàn, không uống trực tiếp nước suối dù nước trông trong. Nếu buộc phải sử dụng nước tự nhiên, cần xử lý đúng cách trước khi uống; đun sôi là biện pháp giúp tiêu diệt nhiều tác nhân gây bệnh trong nước.

Xem thêm

Hưng Yên công nhận 25 xã đạt tiêu chí đô thị loại III

Hưng Yên công nhận 25 xã đạt tiêu chí đô thị loại III

(CLO) Tỉnh Hưng Yên vừa ban hành các quyết định công nhận 25 xã đạt tiêu chí đô thị loại III, tạo cơ sở thúc đẩy phát triển hạ tầng, mở rộng không gian đô thị, tăng cường kết nối liên vùng và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND xã Ngọk Réo Hà Quốc Mạnh (áo trắng) livestream bán các mặt hàng nông sản của đồng bào DTTS trên địa bàn xã

Lãnh đạo xã livestream bán nông sản, đưa đặc sản quê nhà lên không gian số

(CLO) Không chỉ tuyên truyền, vận động, lãnh đạo các xã Ngọk Réo (Quảng Ngãi) và Ia Hiao (Gia Lai) còn trực tiếp livestream, quảng bá nông sản và xây dựng không gian giới thiệu sản phẩm trên nền tảng số. Những cách làm thiết thực này góp phần mở rộng kênh tiêu thụ, giúp nông dân từng bước tiếp cận phương thức kinh doanh mới, đưa nông sản địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng trong thời đại số.

Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam khai giảng năm học 2026-2027 tại TP. Hồ Chí Minh, trao tặng 549 máy tính xách tay cho tân sinh viên

Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam khai giảng năm học 2026-2027 tại TP. Hồ Chí Minh, trao tặng 549 máy tính xách tay cho tân sinh viên

Sáng 15/10, tại địa điểm đào tạo TP. Hồ Chí Minh, Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam (VCI) long trọng tổ chức Lễ tổng kết năm học 2025-2026 và khai giảng năm học 2026-2027. Buổi lễ diễn ra trong không khí hướng tới kỷ niệm 15 năm thành lập Trường (03/11/2011 – 03/11/2026), với điểm nhấn là việc trao tặng 549 máy tính xách tay cho tân sinh viên khóa 11 và ký kết hợp tác toàn diện với đối tác quốc tế.

Hà Nội cắt tỉa 992 cây hoa sữa trên 13 tuyến đường

Hà Nội cắt tỉa 992 cây hoa sữa trên 13 tuyến đường

(CLO) Sáng 16/10, Công ty Cây xanh Hà Nội cùng các đơn vị chuyên môn tiến hành cắt tỉa 992 cây hoa sữa trên 13 tuyến đường, phố nhằm giảm mùi hương nồng, hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Trường Mầm non Hóa Quỳ: Đổi mới, sáng tạo thi đua “Dạy tốt, học tốt” ngay từ đầu năm học

Trường Mầm non Hóa Quỳ: Đổi mới, sáng tạo thi đua “Dạy tốt, học tốt” ngay từ đầu năm học

Sau hơn 1 tháng bước vào năm học mới 2026 - 2027, đến nay các phân hiệu cùng các khu lẻ của Trường Mầm non Hóa Quỳ (Xã Hóa Quỳ - Tỉnh Thanh Hóa) đã ổn định nền nếp, tập trung thi đua “Dạy tốt, học tốt”, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu mà nhà trường đề ra trong năm học.

Nghe TikTok uống vi chất suốt năm, người phụ nữ 42 tuổi khiến bác sĩ giật mình vì kết quả xét nghiệm

Nghe TikTok uống vi chất suốt năm, người phụ nữ 42 tuổi khiến bác sĩ giật mình vì kết quả xét nghiệm

(CLO) Thường xuyên đau đầu, chóng mặt, tê người, người phụ nữ 42 tuổi tìm đến các video trên TikTok để tìm cách cải thiện sức khỏe. Tin lời khuyên phải bổ sung vi chất, chị tự mua sản phẩm uống suốt một năm, thậm chí chi thêm 4 triệu đồng mua thuốc trước ngày đi khám, nhưng các triệu chứng không thuyên giảm.

Cỡ chữ bài viết: