Nhiệt độ và độ ẩm: Rét ngọt, tạnh ráo
Khối không khí lạnh đã ổn định, chấm dứt tình trạng mưa phùn ẩm ướt của những ngày trước.
- Hình thái: Trời nhiều mây, âm u nhưng cơ bản không mưa (tỷ lệ mưa chỉ khoảng 10%). Trưa chiều có thể hửng sáng nhẹ nhưng không đáng kể.
- Nhiệt độ:
- Thấp nhất (đêm và sáng sớm): 15 - 17°C. Trời rét.
- Cao nhất (ban ngày): 20 - 22°C. Mức nhiệt khá dễ chịu, không quá buốt giá.
- Độ ẩm: Dao động từ 60% - 70%. Không khí khô ráo, thoáng đãng hơn hẳn so với độ ẩm trên 90% của ngày hôm qua.
Chất lượng không khí (AQI): Mức trung bình
Gió Đông Bắc hoạt động ổn định giúp khuếch tán bụi mịn, tuy nhiên chất lượng không khí chưa thực sự lý tưởng.
- Chỉ số AQI: Dao động phổ biến ở mức 50 - 80 (Vàng - Trung bình), một số điểm đo cục bộ có thể đạt mức Tốt (xanh).
- Đánh giá: Người dân có thể tham gia các hoạt động ngoài trời, nhưng nhóm người nhạy cảm (người già, người có bệnh hô hấp) vẫn nên cẩn trọng vào giờ cao điểm.
Dự báo chi tiết các vùng
- Khu vực Nội thành: Tạnh ráo, mật độ giao thông đông đúc ngày cuối tuần có thể khiến cảm giác bụi hơn một chút. Nhiệt độ ổn định quanh mức 19-21 độ C.
- Khu vực Ngoại thành phía Bắc (Sóc Sơn, Đông Anh): Trời rét hơn nội đô khoảng 1-2 độ, sáng sớm có sương mù nhẹ làm hạn chế tầm nhìn.
- Khu vực Phía Tây (Ba Vì, Sơn Tây): Vùng núi cao Ba Vì nhiệt độ có thể xuống dưới 13 độ C vào ban đêm, trời rét đậm. Ngày khô ráo, thích hợp cho các chuyến dã ngoại ngắn ngày.
Cảnh báo và lời khuyên từ chuyên gia
Thời tiết ngày Chủ Nhật cuối tuần khá ủng hộ cho các hoạt động chuẩn bị Tết, tuy nhiên cần lưu ý:
- Sức khỏe: Trời chuyển sang trạng thái rét khô. Cần chú ý dưỡng ẩm cho da và mũi họng, đặc biệt là trẻ nhỏ để tránh nứt nẻ.
- Trang phục: Nên mặc nhiều lớp mỏng (layer) để dễ dàng điều chỉnh. Một chiếc áo khoác gió hoặc áo phao nhẹ là lựa chọn phù hợp nhất khi ra đường hôm nay.
- An toàn cháy nổ: Thời tiết hanh khô hơn, cộng với nhu cầu sử dụng điện/nhiệt cao dịp giáp Tết, người dân cần hết sức cẩn trọng củi lửa và thiết bị điện.