Thủ tướng Canada: Sẽ không có vụ rơi máy bay nếu không có căng thẳng

Thứ ba, 14/01/2020 09:45 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã nói rằng vụ rơi máy bay của Ukraina gần thủ đô Tehran của Iran làm 176 người thiệt mạng đáng nhẽ đã không diễn ra nếu như không có các căng thẳng chính trị trong khu vực này.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Ảnh: Reuters

Việc Mỹ sát hại đại tướng Qassem Soleimani tại Baghdad hôm 3/1 vừa qua đã khơi mào cho một loạt các sự kiện sau đó. Ngày 8/1, Iran đã bất ngờ tấn công vào một căn cứ quân sự của Mỹ tại Iraq. Chỉ vài giờ sau đó, nước này đã vô tình bắn hạ một chiếc máy bay thương mại làm 176 người, trong số đó có 57 người Canada, thiệt mạng.

"Tôi nghĩ rằng nếu không có căng thẳng và những chuyển biến gần đây trong khu vực Trung Đông, những người Canada đó giờ sẽ ở ngay đây, bên cạnh gia đình họ", ông Trudeau nói.

Ông nói rằng phía Canada không nhận được những thông tin cảnh báo trước khi Mỹ tiến hành việc ám sát ông Soleimani bằng máy bay không người lái.

"Mỹ có cách làm riêng của họ. Chúng tôi muốn hợp tác làm việc như một tổ chức quốc tế về những vấn đề lớn. Tuy nhiên, một số nước thỉnh thoảng cũng tự làm mọi việc mà không công bố cho các đồng minh", ông nói.

Ông Trudeau nói rằng trong khi chính phủ đang làm việc tích cực để đưa thi thể các nạn nhân về nước, điều này có thể sẽ phải mất từ vài tuần tới vài tháng.

Canada cũng cho biết phía Iran đã thông báo rằng nước này có thể tích cực tham gia vào công tác điều tra vụ rơi máy bay. Phía Iran trước đó cũng đã lên tiếng xác nhận rằng họ đã "vô tình bắn nhầm" chiếc máy bay này, gây nên vụ tại nạn thảm khốc.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h
Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

(CLO) Israel đã tăng cường không kích vào Rafah sau khi tuyên bố sẽ sơ tán dân thường khỏi thành phố cực nam Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực, bất chấp cảnh báo rằng điều này có thể gây thương vong hàng loạt.

Thế giới 24h