Thủ tướng dự lễ khởi công xây dựng Cột cờ Hà Nội tại mũi Cà Mau

Sáng 16/1, tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, UBND TP. Hà Nội và UBND tỉnh Cà Mau phối hợp tổ chức lễ động thổ xây dựng công trình biểu tượng Cột cờ Hà Nội tại khu vực cột mốc tọa độ quốc gia GPS 001, điểm cực Nam của Tổ quốc.

(CLO) Sáng 16/1, tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, UBND TP. Hà Nội và UBND tỉnh Cà Mau phối hợp tổ chức lễ động thổ xây dựng công trình biểu tượng Cột cờ Hà Nội tại khu vực cột mốc tọa độ quốc gia GPS 001, điểm cực Nam của Tổ quốc.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các đại biểu tham dự Lễ động thổ Cột cờ Hà Nội tại mũi Cà Mau
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các đại biểu tham dự Lễ động thổ Cột cờ Hà Nội tại mũi Cà Mau

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, đồng chí Phạm Quang Nghị, chỉ đạo Đảng bộ TP. Hà Nội, đồng chí Lê Thanh Hải, chỉ đạo Đảng bộ TP.HCM, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa tới dự.

Cột cờ Hà Nội tại mũi Cà Mau được thiết kế mô phỏng kiến trúc Cột cờ Hà Nội cổ xưa, được xây dựng kiên cố, hiện đại, có khả năng chống chịu gió bão và xâm thực của nước biển.

Công trình Cột cờ Hà Nội gồm có 3 tầng đế và thân cột. Tầng một cao 3,1m, tầng hai cao 3,7m, tầng ba cao 5,1m, trên ba tầng này là thân Cột Cờ cao 18m. Toàn bộ chiều cao của Cột Cờ là 33,4m, nếu tính cả cán cờ thì cao tổng cộng là 41,4m.

Công trình với công năng sử dụng đa năng, có khu vực phục vụ biểu diễn lễ hội, có thang dẫn lên kỳ đài phục vụ khách tham quan du lịch, có khu vực trưng bày hiện vật và tư liệu lịch sử.

Việc xây dựng Cột cờ Hà Nội tại tỉnh Cà Mau có ý nghĩa quan trọng về văn hóa, lịch sử và du lịch, góp phần nâng cao hình ảnh, cũng như gắn kết gần gũi giữa nhân dân Thủ đô và người dân Đất Mũi địa đầu phía Nam của Tổ quốc. Cột cờ Hà Nội tại đất mũi Cà Mau còn có giá trị khẳng định chủ quyền lãnh thổ dân tộc, chủ quyền biển đảo quốc gia; gắn bó Bắc Nam một nhà, cùng chung tiếng nói của Thủ đô và quê hương đất mũi Cà Mau với bạn bè quốc tế.

Trước đó, sáng 16/1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dự lễ thông xe cầu Hòa Trung và đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn - Đất Mũi.

Cầu Hòa Trung bắc qua sông Gành Hào với tổng mức đầu tư trên 380 tỉ đồng, kết nối với tuyến đường Cà Mau-Đầm Dơi, nối liền TP. Cà Mau đến huyện Đầm Dơi.

Các đại biểu cắt băng khánh thành, thông xe cầu Hòa Trung
Các đại biểu cắt băng khánh thành, thông xe cầu Hòa Trung

Dự án được Thủ tướng Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải giao cho Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh tiếp nhận thực hiện từ Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau vào tháng 2/2015.

Toàn bộ dự án có tổng chiều dài 1.286 m, trong đó phần cầu chính và đường đầu cầu dài 626 m, chiều dài đường vuốt nối khoảng 660 m. Sau hơn 6 tháng thi công, đến nay, dự án cầu Hòa Trung đã cơ bản hoàn thành, trở thành dự án có thời gian lập và thi công ngắn nhất mà Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh thực hiện. Vốn đầu tư công trình là của các nhà thầu tự ứng để thực hiện.

Cùng với cầu Hòa Trung, đường Hồ Chí Minh đoạn từ Năm Căn đến Đất Mũi, vùng đất cuối cùng của Tổ quốc, được đưa vào sử dụng đã nối liền tuyến đường Hồ Chí Minh từ Pắc Bó (Cao Bằng), đến Đất Mũi (Cà Mau).

Với tổng vốn đầu tư gần 4.000 tỉ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn-Đất Mũi được khởi công từ tháng 5/2009, có điểm đầu thuộc địa phận thị trấn Năm Căn (huyện Năm Căn); điểm cuối là khu du lịch Đất Mũi, xã Đất Mũi (huyện Ngọc Hiển).

Toàn tuyến có tổng chiều dài khoảng 58,7 km; bề rộng mặt đường 6 m. Đoạn qua thị trấn Năm Căn thiết kế theo quy hoạch với bề rộng mặt đường 21 m. Trên tuyến có 22 cây cầu được thiết kế xây dựng vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực.

Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn-Đất Mũi và cầu Hòa Trung hoàn thành tạo nên trục giao thông huyết mạch xuyên suốt trong tỉnh Cà Mau và miền Tây Nam Bộ, tạo điều kiện thuận lợi đề người dân đi lại, không phải qua đò, qua phà như trước đây, xóa thế biệt lập của huyện Đầm Dơi và Ngọc Hiển, điểm cuối cùng của đất nước chưa có đường ô tô.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại buổi lễ
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Đây là hai dự án có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với phát triển kinh tế-xã hội; tăng cường, củng cố an ninh,quốc phòng, cải thiện đời sống nhân dân tỉnh Cà Mau, vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước nói chung.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương chủ đầu tư, các đơn vị thiết kế, giám sát, thi công, các cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động đã ngày đêm làm việc trên công trường, đảm bảo cho hai công trình được thực hiện theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn.

Thủ tướng đề nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị thiết kế, thi công tiếp tục hoàn thiện những hạng mục còn lại của hai công trình nói trên. Đồng thời bằng các cơ chế, chính sách phù hợp, tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn nữa việc thu hút các nguồn lực đầu tư cho xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông vận tải, góp phần đắc lực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Thủ tướng cũng mong muốn tỉnh Cà Mau khai thác hiệu quả các lợi thế từ hai công trình để phục vụ cho các mục tiêu phát triển, nâng cao đời sống nhân dân.

Ảnh: VOV
Ảnh: VOV

Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự và phát động lễ khởi công Nhà máy điện gió khu du lịch Khai Long – Cà Mau. Công trình có tổng vốn đầu tư trước thuế hơn 5.500 tỷ đồng với tổng diện tích đất và mặt biển trên thềm lục địa hơn 2.100 ha cách từ đất liền trở ra biển 500 mét. Dự án được lắp dựng 50 tua-bin gió, công suất mỗi tua-bin 2MW.

T.Toàn

Xem thêm

Bắc Ninh trước thời khắc chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Bắc Ninh trước thời khắc chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

(CLO) Những ngày này, trên các tuyến phố trung tâm phường Bắc Ninh, không khí chuẩn bị cho sự kiện ngày 19/9 được thể hiện rõ qua hệ thống cờ, pano, áp phích, cụm trang trí và các không gian giới thiệu văn hóa Kinh Bắc. Công tác chỉnh trang đô thị đang được hoàn thiện, tạo diện mạo khang trang trước dấu mốc thành lập thành phố Bắc Ninh.

Bộ đội chủ động ứng phó với mưa lớn, căng mình giữ đê, giúp dân tránh ngập

Bộ đội chủ động ứng phó với mưa lớn, căng mình giữ đê, giúp dân tránh ngập

(CLO) Trước diễn biến mưa lớn còn tiếp diễn, nguy cơ ngập lụt, sạt lở tại nhiều khu vực ở Thanh Hóa, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Quân đoàn 12 và Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đang bám địa bàn, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do thiên tai.

Từ ngày 8/10, học bạ số có giá trị pháp lý như học bạ giấy

Từ ngày 8/10, học bạ số có giá trị pháp lý như học bạ giấy

(CLO) Từ ngày 8/10/2026, Thông tư 70/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực, quy định về quản lý và sử dụng học bạ số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên. Theo quy định mới, học bạ số được tạo lập đúng thẩm quyền, đúng quy trình, đầy đủ nội dung và được ký số theo quy định sẽ có giá trị pháp lý như học bạ giấy; mỗi người học được tạo lập một học bạ số duy nhất.

Chuẩn bị thi hành Luật Phát triển đô thị: Phân cấp mạnh cho TP HCM và các địa phương

Chuẩn bị thi hành Luật Phát triển đô thị: Phân cấp mạnh cho TP HCM và các địa phương

(CLO) Nhằm chuẩn bị hiệu lực thi hành Luật Phát triển đô thị từ ngày 1/10/2026, Chính phủ phân công xây dựng các văn bản thi hành và văn bản quy định nội dung tại Luật Phát triển đô thị gồm: Văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ; văn bản thuộc thẩm quyền của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh; văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ, cơ quan ngang Bộ; văn bản thuộc thẩm quyền của tỉnh, thành phố nơi có khu kinh tế đặc biệt.

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

(CLO) Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em giai đoạn 2026 - 2030 đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, 100% chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em được tham vấn, lấy ý kiến trẻ em hoặc tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em.

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

(CLO) Về khám sức khỏe cho người dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu và các đối tượng ưu tiên khác theo quy định, bảo đảm không tổ chức dàn trải, không chạy theo tỷ lệ, thành tích.

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Tổ chức FTSE Russell đồng hành cùng Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước, khuyến nghị các giải pháp hữu ích thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển theo hướng ngày càng minh bạch, hiệu quả, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế.

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

(CLO) Theo Nghị định số 357/2026/NĐ-CP của Chính phủ, toàn bộ nguồn thu từ cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được phân bổ chặt chẽ vào ngân sách nhà nước, tập trung nguồn lực chi trả chế độ cho người lao động dôi dư, tinh giản biên chế và đầu tư phát triển các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm quốc gia, địa phương. 

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

(CLO) Chính phủ quyết nghị thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động như đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 10248/TTr-BNV ngày 16/9/2026. Đồng thời, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo, đề xuất.

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

(CLO) Bộ Ngoại giao vừa phối hợp với các cơ quan chức năng bảo hộ và đưa 10 ngư dân Việt Nam gặp khó khăn tại bang Perak (Malaysia) về nước an toàn; đồng thời, đưa ra cảnh báo quan trọng đối với lao động khi ra nước ngoài làm việc.

Cỡ chữ bài viết: