Thủ tướng Hamdok của Sudan từ chức sau khi không khôi phục được chế độ dân sự

Thứ hai, 03/01/2022 06:21 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thủ tướng Sudan Abdalla Hamdok đã từ chức, theo một địa chỉ video từ Hamdok được đăng hôm Chủ nhật trên tài khoản YouTube và đã được xác nhận bởi văn phòng Thủ tướng.

Hamdok không còn lựa chọn

Thông báo được đưa ra sau khi ba người biểu tình bị lực lượng an ninh Sudan giết chết trong các cuộc biểu tình chống đảo chính gần thủ đô hôm Chủ nhật, Ủy ban Y tế Trung ương Sudan (SCDC) cho biết.

thu tuong hamdok cua sudan tu chuc sau khi khong khoi phuc duoc che do dan su hinh 1

Việc từ chức của Thủ tướng Abdalla Hamdok sẽ giáng một đòn mạnh vào nỗ lực chuyển đổi Sudan sang nền dân chủ. Ảnh: DW

Hai trong số những người biểu tình bị bắn vào ngực trong khi người thứ ba chết vì "một vết thương trực tiếp vào đầu", SCDC cho biết.

Các cuộc biểu tình hôm Chủ nhật ở Omdurman, cách Khartoum khoảng 25 km về phía tây bắc, là ngày thứ 14 của các cuộc biểu tình chống lại sự cai trị của quân đội kể từ cuộc đảo chính ngày 25 tháng 10. Ít nhất 57 người đã thiệt mạng bởi lực lượng an ninh kể từ đó, SCDC đưa tin.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đưa ra một tuyên bố vào ngày đầu năm mới, cũng là ngày độc lập của Sudan, trong đó ông chỉ trích các cuộc tấn công bạo lực nhằm vào dân thường của các cơ quan an ninh Sudan.

“Chúng tôi đã hy vọng năm 2021 sẽ mang đến cơ hội hợp tác với một Sudan đang dân chủ hóa, nhưng việc quân đội nắm quyền vào tháng 10 và bạo lực chống lại những người biểu tình ôn hòa đã làm dấy lên nghi ngờ về tương lai đó,” Blinken nói trong tuyên bố.

Blinken yêu cầu lực lượng an ninh "ngay lập tức ngừng sử dụng vũ lực chết người đối với những người biểu tình" và đưa ra công lý cho những người chịu trách nhiệm về các vi phạm nhân quyền.

Đại sứ quán Mỹ tại Khartoum cũng nhắc lại sự ủng hộ của họ đối với "thể hiện hòa bình khát vọng dân chủ, và sự cần thiết phải tôn trọng và bảo vệ các cá nhân thực hiện quyền tự do ngôn luận”.

Sudan rơi vào khủng hoảng

Sudan đã được cai trị bởi một liên minh phức tạp giữa các nhóm quân sự và dân sự kể từ năm 2019. Nhưng vào tháng 10, quân đội đã nắm quyền kiểm soát một cách rõ ràng, giải tán Hội đồng chủ quyền chia sẻ quyền lực và chính phủ chuyển tiếp, đồng thời quản thúc Thủ tướng Hamdok.

thu tuong hamdok cua sudan tu chuc sau khi khong khoi phuc duoc che do dan su hinh 2

Người biểu tình Sudan tập trung tại một khu phố của thủ đô Khartoum vào Chủ nhật kêu gọi các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ. Ảnh: CNN

Chỉ huy quân sự của đất nước, Tướng Abdel Fattah Al-Burhan, đã phục hồi chức vụ cho Hamdok vào tháng 11 như một phần của thỏa thuận giữa lãnh đạo quân sự và dân sự.

Theo thỏa thuận được Hamdok và Al-Burhan đồng ý, Hamdok sẽ một lần nữa trở thành lãnh đạo của chính phủ chuyển tiếp, được thành lập lần đầu tiên sau khi Tổng thống mạnh mẽ Omar al-Bashir bị lật đổ vào năm 2019.

Hội đồng Bộ trưởng, từng bị giải tán ngày 25 tháng 10, sẽ được khôi phục và ban lãnh đạo quân sự và dân sự sẽ chia sẻ quyền lực. Hiến pháp sẽ được sửa đổi để phác thảo mối quan hệ đối tác giữa dân thường và quân đội trong chính phủ chuyển tiếp.

Tuy nhiên, theo Mudawi Ibrahim, một quan chức trong Sáng kiến Lực lượng Quốc gia (NFI), thỏa thuận đã vấp phải sự phản kháng ở Sudan.

Các công dân phản đối sự cai trị của quân đội do sợ đối mặt với sự tàn bạo, các phương tiện truyền thông cũng đối mặt với sự ngăn cản đưa tin về các sự kiện.

Hôm thứ Năm tuần trước, lực lượng an ninh Sudan đã tìm cách kiểm duyệt một số đài truyền hình. Họ đã đột kích vào văn phòng của đài truyền hình Ả Rập Saudi al-Arabiya, tịch thu thiết bị và hành hung nhân viên hôm thứ Năm.

Các dịch vụ Internet cũng bị gián đoạn nghiêm trọng kể từ cuộc đảo chính và sóng điện thoại cũng bị tắc nghẽn. Cuộc sống hàng ngày gần như ngưng trệ khi cuộc đảo chính xảy ra, dù một số các cửa hàng và ngân hàng đã mở cửa trở lại.

Hoàng Huy (theo CNN)

Tin khác

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h
Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h