Chiều 29/6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel.
Tại buổi tiếp, Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ vui mừng trước những kết quả tích cực của quan hệ song phương sau gần 10 năm xác lập khuôn khổ Đối tác toàn diện, trong đó trao đổi đoàn các cấp, tiếp xúc cấp cao được duy trì thường xuyên. Đáng chú ý, kim ngạch thương mại hai chiều tăng gấp đôi sau 5 năm lên 8,6 tỷ USD vào năm 2025.
Bên cạnh những tiến bộ đạt được, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh hai nước còn nhiều dư địa hợp tác chưa khai thác hết, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, năng lượng…
Để phát huy hiệu quả hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Canada, Thủ tướng đề nghị Đại sứ hỗ trợ thúc đẩy các hoạt động tiếp xúc, điện đàm, trao đổi đoàn, ưu tiên triển khai các chuyến thăm của Lãnh đạo cấp cao hai nước; hỗ trợ doanh nghiệp Canada đầu tư vào các lĩnh vực, dự án trọng điểm về năng lượng, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn… tại Việt Nam.
Canada tiếp tục mở cửa cho hàng hóa Việt Nam, nhất là các mặt hàng nông lâm thuỷ sản; tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực trong các ngành công nghệ cao (AI, lượng tử, bán dẫn), hợp tác giữa các cơ sở giáo dục hai nước; khuyến khích các trường đại học có thứ hạng cao của Canada mở phân hiệu tại Việt Nam.
Thủ tướng mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức, diễn đàn khu vực và quốc tế, đặc biệt trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ (CPTPP) mà Việt Nam làm Chủ tịch năm 2026 và Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) mà Việt Nam làm chủ tịch năm 2027.
Đại sứ Jim Nickel khẳng định Canada coi Việt Nam là đối tác quan trọng, có vai trò chủ chốt trong ASEAN và ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương; khẳng định Canada coi trọng vai trò trung tâm của ASEAN tại khu vực và cảm ơn Việt Nam ủng hộ Canada tăng cường quan hệ và đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do với ASEAN.
Nhất trí với các ý kiến định hướng của Thủ tướng Chính phủ, Đại sứ nhấn mạnh tiềm năng cũng như một số đề xuất hợp tác cụ thể về năng lượng, an ninh lương thực, an toàn thực phẩm, hàng không vũ trụ, vận tải biển, phòng chống tội phạm mạng, tội phạm xuyên quốc gia, gìn giữ hoà bình liên hợp quốc…
Đại sứ khẳng định Canada sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam cả trên kênh song phương cũng như tại các diễn đàn đa phương.
Nhân dịp này, Đại sứ chuyển lời của Thủ tướng Mark Carney mời Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm Canada và cho biết Thủ tướng Carney mong muốn thăm Việt Nam vào thời điểm thích hợp.