Thủ tướng Lê Minh Hưng và các Phó Thủ tướng dự Lễ khai giảng năm học mới

(CLO) Sáng 5/9/2026, Lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền, được tổ chức trên phạm vi toàn quốc. Thủ tướng Lê Minh Hưng dự tại điểm cầu trung tâm là Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Khương (xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai).

1.jpg
Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường PTNT Mường Khương của Lào Cai. Ảnh: TTXVN

Cùng dự tại điểm cầu chính có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn.

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Khương (xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai) được đầu tư với tổng mức 255 tỷ đồng, trên diện tích khu đất 49.600 m², diện tích xây dựng 9.053 m².

Trường được xây dựng đồng bộ, đáp ứng quy mô 28 lớp với 980 học sinh, gồm 12 lớp tiểu học với 420 học sinh và 16 lớp THCS với 560 học sinh.

base64-3822.png
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tới dự Lễ khánh thành và khai giảng năm học mới 2026-2027 tại điểm cầu Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Nưa (Điện Biên). Ảnh: Chính phủ.

Tại Điện Biên, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự Lễ khánh thành và khai giảng năm học mới tại điểm cầu Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Nưa (Điện Biên).

Dự án Trường PTNT Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Nưa là công trình nằm trong tổng số danh mục 100 công trình Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở (khởi công xây dựng giai đoạn 1, năm 2025-2026), nằm trong chương trình xây dựng 248 trường học vùng biên của cả nước theo Thông báo số 81-TB/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 298/NQ-CP của Chính phủ, được thực hiện tại 17 tỉnh trên cả nước.

Công trình có tổng mức đầu tư 224,4 tỷ đồng với diện tích quy hoạch 5,39ha; Quy mô đáp ứng cho khoảng 1.050 học sinh. Công trình gồm các hạng mục chính: 30 phòng học văn hóa (15 phòng tiểu học và 15 phòng THCS); 13 phòng học bộ môn; 99 phòng ở nội trú cho học sinh và 15 phòng công vụ cho giáo viên, nhà ăn, nhà bếp. Khối hành chính gồm: Nhà làm việc Ban giám hiệu và các phòng hỗ trợ học tập.

Bên cạnh đó, công trình có các hạng mục phụ trợ như: Khu thể thao, tường rào, hệ thống cấp điện, cấp nước, phòng cháy chữa cháy cùng nhiều trang thiết bị khác được đầu tư đồng bộ, hiện đại.

base64.png
Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự lễ khánh thành và khai giảng năm học 2026-2027 tại Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở A Lưới 3, xã A Lưới 3, thành phố Huế. Ảnh: CP

Tại thành phố Huế, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự lễ khánh thành và khai giảng năm học 2026-2027 tại Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở A Lưới 3, xã A Lưới 3.

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở A Lưới 3 có quy mô phục vụ 1.085 học sinh, trong đó có 160 học sinh nội trú. Công trình được đầu tư các khối chức năng bảo đảm theo tiêu chuẩn định mức của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 178,4 tỷ đồng, được UBND thành phố Huế phê duyệt quyết định đầu tư tại Quyết định số 3411/QĐ-UBND ngày 3/11/2025. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP. Huế là chủ đầu tư.

Công trình được khởi công ngày 14/10/2025 và đến nay đã hoàn thành, sẵn sàng đưa vào sử dụng, phục vụ công tác dạy và học trong năm học mới.

base64-3758.png
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự Lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở (TH&THCS) Ia Púch tại làng Chư Kó, xã Ia Púch, tỉnh Gia Lai. Ảnh: CP

Tại Gia Lai, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự Lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở (TH&THCS) Ia Púch tại làng Chư Kó, xã Ia Púch.

Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Ia Púch được khánh thành đánh dấu kết quả của quá trình triển khai khẩn trương, quyết liệt, đồng thời mở ra điều kiện học tập, sinh hoạt và rèn luyện tốt hơn cho học sinh nơi biên giới của tỉnh Gia Lai.

Vào tháng 11/2025, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã đến dự lễ khởi công 7 trường nội trú TH&THCS biên giới tỉnh Gia Lai.

Trường phổ thông nội trú TH&THCS tại 7 xã biên giới tỉnh Gia Lai có quy mô sử dụng đất gần 52 ha; được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh, đồng bộ về công trình kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị dạy học; số lớp học là 212 lớp cho khoảng trên 7.000 học sinh (bình quân mỗi lớp 35 học sinh).

base64-1609.png
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chung vui ngày khai giảng với học sinh Trường THCS Hùng Vương, phường Trảng Bom, TP. Đồng Nai. Ảnh: CP

Tại TP. Đồng Nai, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chung vui ngày khai giảng với học sinh Trường THCS Hùng Vương, phường Trảng Bom.

Cùng dự có ông Vũ Hồng Văn, Bí thư Thành ủy Đồng Nai; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, TP. Đồng Nai và địa phương, cùng cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh nhà trường.

Trải qua hơn 50 năm xây dựng và phát triển, Trường THCS Hùng Vương, phường Trảng Bom, TP. Đồng Nai không chỉ ghi dấu bằng bề dày thành tích giáo dục mà đang từng bước đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và năng lực số vào môi trường học tập của học sinh.

Năm học 2026-2027, TP. Đồng Nai đặt mục tiêu hiện đại hóa trường lớp, đặc biệt tại 8 xã biên giới; đẩy mạnh hoạt động giáo dục STEM/STEAM...

ltchau1.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu dự Lễ Khai giảng năm học 2026 - 2027 và khánh thành Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tiểu học & Trung học cơ sở Tây Giang. Ảnh: CP

Tại xã Tây Giang, thành phố Đà Nẵng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu dự Lễ Khai giảng năm học 2026 - 2027 và khánh thành Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tiểu học & Trung học cơ sở Tây Giang.

Cùng dự tại điểm cầu này có Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Trần Thanh Hải, Phó Tư lệnh Quân khu 5; đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ; một số ban, ngành Trung ương.

Về phía thành phố Đà Nẵng có ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy; ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND Thành phố; lãnh đạo các sở ban ngành, chính quyền địa phương và toàn thể cán bộ, giáo viên và 1.072 học sinh nhà trường.

Trường PTDTNT Tiểu học & THCS Tây Giang là công trình trọng điểm mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, hiện thực hóa đường lối, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Công trình có ý nghĩa đặc biệt trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện vùng cao, đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ, chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần cho con em đồng bào các dân tộc thiểu số; đồng thời góp phần củng cố vững chắc thế trận quốc phòng – an ninh khu vực biên giới đất liền.

Xem thêm

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú: Chấm dứt tình trạng 'tự chủ nửa vời' tại các bệnh viện

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú: Chấm dứt tình trạng 'tự chủ nửa vời' tại các bệnh viện

(CLO) Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu sửa đổi toàn diện cơ chế tự chủ tài chính bệnh viện: Chấm dứt tình trạng "tự chủ nửa vời" hoặc ép các bệnh viện tuyến dưới tự chủ tài chính chi thường xuyên khi chưa đủ điều kiện, dẫn đến nguy cơ tận thu hoặc lạm dụng dịch vụ y tế.

Làm rõ tiền đặt cọc, bảo vệ người mua nhà hình thành trong tương lai

Làm rõ tiền đặt cọc, bảo vệ người mua nhà hình thành trong tương lai

(CLO) Thẩm tra dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đề nghị làm rõ việc đặt cọc, kiểm soát các khoản thu có tính chất huy động vốn trước thời điểm được phép, đồng thời hoàn thiện cơ chế bảo vệ khách hàng khi chuyển nhượng dự án bất động sản.

Xuất khẩu lâm sản phấn đấu vượt mốc 20 tỷ USD vào năm 2030

Xuất khẩu lâm sản phấn đấu vượt mốc 20 tỷ USD vào năm 2030

(CLO) Chính phủ đặt mục tiêu tốc độ tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp bình quân giai đoạn 2026 - 2030 là 5,0% - 5,5%/năm; giá trị xuất khẩu lâm sản đạt trên 20 tỷ USD vào năm 2030; giá trị tiêu thụ lâm sản thị trường trong nước đạt 6 đến 7 tỷ USD vào năm 2030.

Hà Nội lấy ý kiến người dân về phương án điều chỉnh địa giới với Phú Thọ

Hà Nội lấy ý kiến người dân về phương án điều chỉnh địa giới với Phú Thọ

(CLO) Từ ngày 22 đến 25/10, Hà Nội tổ chức lấy ý kiến các hộ gia đình về chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố và tỉnh Phú Thọ. Phương án dự kiến chuyển 4.006,38ha diện tích tự nhiên từ Phú Thọ về Hà Nội, liên quan đến ba xã, phường của Phú Thọ và hai xã thuộc Hà Nội.

Cắt giảm và đơn giản hóa 9 điều kiện kinh doanh bất động sản

Cắt giảm và đơn giản hóa 9 điều kiện kinh doanh bất động sản

(CLO) Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) đề xuất cắt giảm 4/12 thủ tục hành chính; cắt giảm, đơn giản hóa 9/31 điều kiện đầu tư kinh doanh; đồng thời, phân cấp cho UBND cấp tỉnh quyết định việc chuyển nhượng dự án bất động sản tại địa phương.

Kiểm soát chặt đối tượng hưởng chính sách nhà ở, ngăn chặn trục lợi

Kiểm soát chặt đối tượng hưởng chính sách nhà ở, ngăn chặn trục lợi

(CLO) Thẩm tra dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội đề nghị kiểm soát chặt chẽ, minh bạch các đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên về nhà ở, ngăn chặn đầu cơ, trục lợi; đồng thời hoàn thiện cơ chế phát triển nhà ở cho thuê với giá phù hợp.

Đại biểu Quốc hội trăn trở ‘giá nhà xa tầm tay’, đề xuất luật hóa tỷ lệ điều tiết giá trị đất tăng thêm

Đại biểu Quốc hội trăn trở ‘giá nhà xa tầm tay’, đề xuất luật hóa tỷ lệ điều tiết giá trị đất tăng thêm

(CLO) Nhằm giải quyết tình trạng đầu cơ, giữ đất chờ tăng giá, đại biểu Tạ Thị Yên kiến nghị cần quy định ngay trong Luật Đất đai nguyên tắc hoặc mức sàn tỷ lệ điều tiết đối với phần giá trị đất tăng thêm do quy hoạch và hạ tầng của Nhà nước mang lại, thay vì giao phó hoàn toàn cho văn bản dưới luật.

Sửa Luật Đất đai: Cảnh báo rủi ro pháp lý từ quy hoạch cấp xã và ‘lỗ hổng’ trong tỷ lệ bồi thường

Sửa Luật Đất đai: Cảnh báo rủi ro pháp lý từ quy hoạch cấp xã và ‘lỗ hổng’ trong tỷ lệ bồi thường

(CLO) Góp ý cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), đại biểu Quốc hội cảnh báo rủi ro pháp lý từ việc thiếu cơ chế kiểm soát quy hoạch cấp xã. Đặc biệt, quy định giao Ủy ban nhân dân quyết định "tỷ lệ bồi thường" có thể trở thành một "lỗ hổng" lớn tác động trực tiếp đến quyền lợi người dân, cần được khẩn trương tháo gỡ.

Việt Nam - Bỉ: Mở rộng hợp tác trên nền tảng hơn 50 năm hữu nghị

Việt Nam - Bỉ: Mở rộng hợp tác trên nền tảng hơn 50 năm hữu nghị

(NB&CL) Trải qua hơn nửa thế kỷ, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Bỉ đã chứng minh sức sống bền bỉ vượt qua mọi khoảng cách địa lý. Theo nhìn nhận của nhà vua Bỉ Philippe, quan hệ Việt Nam - Bỉ kết nối hài hòa quá khứ, hiện tại và tương lai, được vun đắp từ sự hiểu biết của các thế hệ đi trước và quá trình hợp tác lâu dài giữa hai nước. Bản thân ông luôn dành tình cảm yêu mến đặc biệt cho Việt Nam qua các chuyến thăm từ năm 1993, 2003, 2012 (trên cương vị Thái tử) và năm 2025.

Muốn tăng trưởng nhanh, phải khơi thông nguồn lực cho sản xuất

Muốn tăng trưởng nhanh, phải khơi thông nguồn lực cho sản xuất

(NB&CL) Để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, vấn đề không chỉ là huy động thêm nguồn lực mà còn phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, tháo gỡ rào cản tiếp cận vốn cho doanh nghiệp và phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư tư nhân. Làm thế nào để dòng vốn thực sự chuyển hóa thành năng lực sản xuất, tạo thêm giá trị cho nền kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững? Phóng viên Báo Nhà báo và Công luận đã trao đổi với đại biểu Quốc hội, PGS.TS Nguyễn Ngọc Sơn (Đoàn TP. Hải Phòng) xung quanh nội dung này.

Cỡ chữ bài viết: