Thủ tướng Lý Hiển Long lên tiếng, Singapore tuyên bố mở thêm hành lang đi lại với 8 nước

(CLO) Từ ngày 19/10, Singapore sẽ mở lại hành lang đi lại với người dân đã tiêm ngừa đủ từ Anh, Mỹ và 6 quốc gia khác trong bối cảnh nước này hướng tới mục tiêu “sống chung với đại dịch Covid-19”.

Đợt nới lỏng hạn chế lớn nhất

Theo CNBC, giới chức Singapore hôm 9/10 thông báo sẽ mở thêm hành lang đi lại không cần cách ly (VTL) đối với các du khách đã tiêm chủng đẩy đủ với 8 quốc gia phương Tây gồm Anh, Mỹ, Pháp, Ý, Hà Lan, Tây Ban Nha, Canada và Đan Mạch.

thu tuong ly hien long len tieng singapore tuyen bo mo them hanh lang di lai voi 8 nuoc hinh 1

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Ảnh: Getty Images.

Cụ thể, khách du lịch từ những nước tham gia hành lang VTL với Singapore (đã tiêm phòng hai mũi đầy đủ) chỉ cần thực hiện hai xét nghiệm PCR khi đến nơi và khi rời đi. Thỏa thuận hiện có quy định người tới Singapore phải xét nghiệm 4 lần, bao gồm một lần vào ngày thứ ba sau khi tới đây và một lần nữa vào ngày thứ bảy.

Động thái này đánh dấu lần nới lỏng hạn chế lớn nhất của Singapore kể từ khi quốc đảo này đóng cửa biên giới từ hồi tháng 3/2020. Hành lang đi lại không cần cách dự kiến sẽ được triển khai từ ngày 19/10.

“Cả 8 nước trên đều đã mở lại hành lang đối với người dân đến từ Singapore. Do đó, hành lang du lịch không cách ly 2 chiều sẽ được áp dụng giữa Singapore và các nước này”, Bộ trưởng Vận tải S Iswanran cho biết hôm 9/10.

Quyết định trên được Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đưa ra khi ông phát biểu trên truyền hình, cho rằng Singapore sẽ tiếp tục kế hoạch sống chung với Covid-19, dù số ca nhiễm theo ngày và số người tử vong đang gia tăng, theo South China Morning Post.

“Làm thế nào để biết được khi nào chúng ta đạt được trạng thái bình thường mới? Nó chỉ đến khi chúng ta dỡ bỏ dần các hạn chế, chỉ là những biện pháp quản lý an toàn nhẹ tại chỗ và các ca mắc mới vẫn duy trì ở mức ổn đỉnh – khoảng vài trăm ca/ngày, nhưng không có dấu hiệu tăng”, ông Lý nhấn mạnh.

“Khi các bệnh viện trở lại hoạt động như bình thường cũng chính là lúc chúng ta có thể tiếp tục làm việc như trước đây, và chúng ta sẽ lại thấy những đám đông chen chức mà không hề lo lắng hay cảm thấy lạ lẫm nữa”, Thủ tướng Singapore chia sẻ thêm.

Ông Lý nhận định Singapore có lẽ sẽ mất “ít nhất 3 tháng hoặc lâu hơn là 6 tháng” để dỡ bỏ các lệnh hạn chế như đa số các nước phương Tây đang triển khai.

Giải thích thêm, Thủ tướng Singapore nhấn mạnh “những quốc gia dỡ bỏ hạn chế quá sớm đã phải trả giá đắt, đánh mất đi sinh mạng của nhiều người. Tuy nhiên, Singapore không thể phong tỏa mãi mãi và đóng cửa vô thời hạn”.

Ông cũng thừa nhận rằng các ngành nghề kinh doanh gián đoán, tình trạng mất việc làm gia tăng và chia cắt gia đình vì lệnh phong tỏa xuyên biên giới đã “tạo căng thẳng và mệt mỏi cho tâm lý, tinh thần và tình cảm của người dân”.

Từng bước "sống chung với đại dịch"

thu tuong ly hien long len tieng singapore tuyen bo mo them hanh lang di lai voi 8 nuoc hinh 2

Ông Lý nhận định Singapore có lẽ sẽ mất “ít nhất 3 tháng hoặc lâu hơn là 6 tháng” để dỡ bỏ các lệnh hạn chế như đa số các nước phương Tây đang triển khai. Ảnh: Getty Images.

Ủy ban Công tác chống Covid-19 đa ngành của Singapore cũng công bố kế hoạch nới lỏng hạn chế đi lại trong một cuộc họp báo khác sau khi Thủ tướng Lý Hiển Long phát biểu trên sóng truyền hình.

Theo CNBC, đến nay, nếu tính cả 8 hành lang đi lại mới mở thêm này, Singapore sẽ thực hiện chương trình này với tổng 11 quốc gia. Trước đó, Singapore hôm 8/10 thông báo một thỏa thuận tương tự với Hàn Quốc bắt đầu từ ngày 15/11 và các tuyến đi lại với Đức, Brunei dành cho người đã tiêm chủng từ tháng 9.

11 quốc gia này nằm trong số 20 đối tác thương mại hàng đầu của Singapore, chiếm 10% lượng khách thường niên tới sân bay Changi trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát, theo Bộ trưởng Giao thông Vận tải S.Iswaran.

“Dù vẫn còn cách khá xa so với thời kỳ trước đại dịch, đây vẫn là bước tiến quan trọng để chúng ta tái mở cửa biên giới, khôi phục và xây dựng lại vị thế như một trung tâm hàng không quốc tế kết nối toàn cầu”, Bộ trưởng Iswaran chia sẻ.

Hồi cuối tháng , Singapore từng tuyên bố muốn chuyển sang giai đoạn “sống chung với Covid-19, khi số ca nhiễm mới theo ngày ghi nhận tương đối thấp và tỷ lệ tiêm chủng cao. Song, đợt bùng phát mạnh do biến chủng Delta đã đẩy lùi kế hoạch.

Nhằm ngăn chặn tình trạng ca nhiễm tăng cao, giới chức ngày 27/9 áp đặt quy định mới, bao gồm yêu cầu thực khách đi theo nhóm hai người thay vì nhóm lên tới 5 người. Ngoài ra, nước này cũng yêu cầu người sử dụng lao động sắp xếp công việc cho người lao động làm việc tại nhà càng nhiều càng tốt.

Vào hôm 8/10, Singapore ghi nhận 3.590 ca nhiễm, 142 ca tử vong. Trong số gần 50.000 ca nhiễm mới của Singapore trong 28 ngày qua, 98,4% không xuất hiện triệu chứng hoặc chỉ xuất hiện triệu chứng nhẹ, 1,3% cần thở oxy, 0,1% cần chăm sóc đặc biệt và tỷ lệ tử vong là 0,2%. Tính đến ngày 6/10, Singapore đã hoàn thành hơn 9,35 triệu mũi tiêm, cứ 100 người thì có 85 người đã tiêm ít nhất một mũi, và 83 người tiêm đủ hai mũi.

Hương Vũ (Tổng hợp)

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: