Singapore nới lỏng biện pháp phòng dịch COVID-19, mở cửa đường biên giới

(CLO) Từ ngày 19/10, Singapore sẽ mở cửa đường biên giới và không yêu cầu cách ly với những người đã tiêm đủ vaccine từ một số quốc gia châu Âu và Bắc Mỹ.

Theo trang worldometers.info, đến hết ngày 9/10, tại 8 quốc gia trong khu vực ASEAN ghi nhận 41.016 ca mắc COVID-19 và 611 ca tử vong. Tổng số người mắc COVID-19 tại ASEAN từ đầu dịch đã là 12.508.359 ca, trong đó 268.257 trường hợp tử vong.

singapore noi long bien phap phong dich covid 19 mo cua duong bien gioi hinh 1

Hành khách tại sân bay quốc tế Changi, Singapore, ngày 8/9/2021. Ảnh: THX

Trong ngày 9/10, quốc gia ghi nhận ca mắc cao nhất ASEAN là Philippines với 11.010 ca. Tổng số ca mắc tại quốc gia này đã là 2.654.450 ca. Thái Lan đứng thứ hai trong khu vực về số ca mắc với 10.630 ca, nâng tổng số ca từ đầu dịch lên 1.700.067 ca.

Đứng số 3 ASEAN về ca mắc hàng ngày là Malaysia 9.751 ca. Tới nay, Malaysia đã ghi nhận tổng cộng 2.323.478 ca mắc COVID-19. Tiếp đó là Việt Nam với 4.513 ca, Singapore với 3.590 ca, Indonesia với 1.167 ca, Lào 425 ca, Campuchia 220 ca và Brunei 135 ca.

Về số ca tử vong, có 9 quốc gia ghi nhận ca tử vong mới: Philippines 273 ca, Việt Nam 105 ca, Malaysia 78 ca, Thái Lan 73 ca, Indonesia 52 ca, Campuchia 23 ca, Singapore 6 ca, Lào 2 ca và Brunei 1 ca.

Ngày 9/10, Singapore tuyên bố sẽ mở cửa đường biên giới và không yêu cầu cách ly với những người đã tiêm đủ vaccine từ các quốc gia châu Âu và Bắc Mỹ gồm Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Italy, Đan Mạch, Hà Lan và Tây Ban Nha từ ngày 19/10 tới đây.

Tại cuộc họp báo chiều 9/10, Lực lượng đặc trách về COVID-19 cho biết cùng với việc mở rộng áp dụng cơ chế làn đi lại cho người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine (VTL) với các quốc gia trên, Singapore sẽ giảm bớt các yêu cầu xét nghiệm PCR với người nhập cảnh.

Trước đây, khi thử nghiệm làn VTL với Đức và Brunei, Singapore yêu cầu xét nghiệm PCR tổng cộng 4 lần (1 lần trước khi khởi hành và 3 lần tại Singapore). Tuy nhiên, thời gian tới, những người nhập cảnh sẽ chỉ phải xét nghiệm PCR 2 lần, trước khi khởi hành và sau khi nhập cảnh tại sân bay.

Singapore bắt đầu áp dụng làn đi lại VTL với Đức và Brunei từ 8/9 và tới nay đã có khoảng 3.100 người nhập cảnh nhưng chỉ có 2 ca nhiễm COVID-19. Đây là tiền đề quan trọng để giới chức Singapore quyết định mở rộng diện áp dụng VTL. Trước đó, ngày 8/10, Singapore và Hàn Quốc đã quyết định áp dụng VTL từ ngày 15/11 tới.

Tuy đã nới lỏng các biện pháp phòng dịch nhưng trong phát biểu ngày 9/10, Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết Singapore sẽ mất từ 3-6 tháng nữa để đạt trạng thái “bình thường mới”.

Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết, bình thường mới là khi Singapore có thể xoá bỏ các hạn chế và chỉ áp dụng các biện pháp quản lý an toàn “nhẹ”, với số ca nhiễm ổn định ở mức “có lẽ là vài trăm ca một ngày, nhưng không tăng”.

Trong giai đoạn này, các bệnh viện cũng sẽ hoạt động trở lại "như bình thường", người dân có thể tiếp tục các hoạt động như trước đại dịch, tham gia các đám đông mà "không lo lắng hay cảm thấy bất an".

Thừa nhận rằng vài tháng tới sẽ là giai đoạn "cố gắng", Thủ tướng Singapore nói rằng ông hy vọng ca nhiễm sẽ chững lại và giảm trong vòng một tháng hoặc hơn.

Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết sự xuất hiện của biến thể Delta lây lan mạnh đã làm đảo lộn tình hình tại Singapore. Theo ông, ngay cả khi toàn bộ dân số đã được tiêm phòng, vẫn sẽ không dập tắt được dịch bệnh này thông qua biện pháp đóng cửa và hầu hết mọi quốc gia đã chấp nhận thực tế này.

Ông Lý Hiển Long giải thích, chiến lược "zero COVID" đồng nghĩa hầu hết dân số chưa bao giờ bị nhiễm COVID-19, khiến khả năng miễn dịch tự nhiên của dân số Singapore thấp. Ngoài ra, những người được tiêm chủng vẫn có một số nguy cơ bị nhiễm virus.

Ông khẳng định, mặc dù Singapore phải chuẩn bị tinh thần để chứng kiến nhiều ca nhiễm COVID-19 trong thời gian tới, nhưng Singapore không thể bị đóng cửa vô thời hạn.

Thủ tướng Lý Hiển Long cũng cho rằng, chương trình tiêm chủng vaccine của Singapore đã rất thành công khi nước này là một trong những quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất trên thế giới với gần 85%. Việc tiêm phòng làm giảm nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng do COVID-19, với hơn 98% trường hợp lây nhiễm địa phương có biểu hiện nhẹ hoặc không có triệu chứng.

“Nói cách khác, với việc tiêm phòng, COVID-19 không còn là một căn bệnh nguy hiểm đối với hầu hết chúng ta”, ông Lý Hiển Long khẳng định.

Thủ tướng Singapore lưu ý rằng có thể có những đợt gia tăng ca nhiễm trong tương lai, đặc biệt nếu các biến thể mới xuất hiện, nhưng quốc gia này đang ở “vị trí tốt hơn nhiều”.

Thế Vũ

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: