Thua lỗ liền 2 năm, Đầu tư Thương mại SMC lại phải bán đất để duy trì hoạt động

(CLO) Kinh doanh thua lỗ liên tiếp trong 2 năm đã khiến hoạt động của Đầu tư Thương mại SMC lâm vào cảnh khó khăn. Từ đầu năm đến nay đơn vị đã phải 3 lần bán tài sản là các lô đất để lấy tiền duy trì hoạt động.

Đầu tư Thương mại SMC lần thứ 3 bán đất trong năm

Vừa qua, tại ngày 23/9/2024, HĐQT của CTCP Đầu tư Thương mại SMC (Mã HoSE: SMC) đã thông qua việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại  tại Công ty TNHH MTV SMC Đà Nẵng (vốn là công ty con của SMC).

Trong đó, lô đất được rao bán là thửa đất số 1, tờ bản đồ số 72, đường số 2, khu công nghiệp Hòa Cầm, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng. Mục đích sử dụng của khu đất trên là đất khu công nghiệp với diện tích 27,731 m2, giá chuyển nhượng hơn 96 tỷ đồng.

thua lo lien 2 nam dau tu thuong mai smc lai phai ban dat de duy tri hoat dong hinh 1

Đầu tư Thương mại SMC thua lỗ liền 2 năm, 3 lần phải rao bán đất trong năm 2024 (Ảnh TL)

Bài liên quan

Lỗ liền 2 năm, CTCP Đầu tư Thương mại SMC (SMC) phải bán trụ sở với giá 170 tỷ đồng

Đầu tư Thương mại SMC (SMC) lỗ gần 220 tỷ trong Quý 3, dòng tiền kinh doanh âm gần 670 tỷ đồng

Công ty CP Đầu tư thương mại (SMC) lợi nhuận quý 2 tăng nhưng dòng tiền âm kỷ lục

Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC bị truy thu và phạt gần 2,3 tỷ đồng tiền thuế

Đây không phải lần đầu tiên SMC phải bán tài sản do kinh doanh khó khăn. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã 2 lần phải rao bán đất để lấy tiền duy trì hoạt động.

Cụ thể, vào đầu năm 2024, SMC cũng đã thông qua chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê và tài sản gắn liền với đất tại SMC Tân Tạo 2, nằm tại ô số 62-64 đường số 3, KCN Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TPHCM. Khu đất này có diện tích 9.096 m2, giá chuyển nhượng 126 tỷ đồng.

Đến tháng 4/2024, công ty lại ra quyết định chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất đối với tòa nhà văn phòng đang là trụ sở của Công ty tại số 681 Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, TPHCM. Khu đất có diện tích 329,5 m2 với giá trị chuyển nhượng 170 tỷ đồng.

SMC và 2 năm liền kinh doanh thua lỗ

Những quyết định bán tài sản liên tục được đưa ra trong bối cảnh SMC kinh doanh thua lỗ trong 2 năm liền, đối măt với khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc. 

Cụ thể trong năm 2022, SMC đã ghi nhận doanh thu tăng vọt lên 23.182 tỷ đồng. Tuy nhiên, trái với doanh thu tăng trưởng, công ty lại lỗ sau thuế tới 652 tỷ đồng.

Sang năm 2023, doanh thu thuần SMC sụt giảm gần một nửa, còn 13.702 tỷ đồng. Số lỗ sau thuế cũng tăng lên 925 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu do đó cũng bị bào mòn từ 1.723 tỷ xuống chỉ còn 798 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm.

Tại Quý 1/2024, SMC có lãi trở lại với 183 tỷ đồng nhưng ngay sau đó tiếp tục lỗ thêm 107 tỷ đồng tại Quý 2/2024.

Đáng chú ý, trong 6 tháng đầu năm chi phí tài chính của đơn vị chiếm tới 120,7 tỷ đồng, cao hơn tổng chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ. Điều này cho thấy các khoản nợ vay đang gây áp lực tài chính lớn đối với hoạt động của SMC.

Trước đó, vào ngày 10/4 cổ phiếu SMC đã bị đưa vào diện cảnh báo và kiểm soát do lỗ 2 năm liên tiếp. Trong thông báo mới nhất ngày 4/9/2024, HoSE vẫn quyết định giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu SMC do công ty vẫn còn lỗ lũy kế hơn 68 tỷ đồng tính tới ngày 30/06/2024.

Nợ phải trả cao gấp 4 lần vốn chủ sở hữu

Kinh doanh ảm đạm, cơ cấu nguồn vốn của SMC cũng đang cho thấy nhiều rủi ro tiềm ẩn khi nợ vay cao gấp nhiều lần vốn chủ sở hữu.

Tại cuối Quý 2/2024, nợ phải trả đang chiếm 4.329,7 tỷ đồng, tương đương tới 83% tổng nguồn vốn hiện tại của công ty. Đồng nghĩa nợ phải trả cũng đang cao gấp 4 lần vốn chủ sở hữu.

Trong đó, ghi nhận về vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã giảm hơn so với đầu năm nhưng vẫn chiếm 2.251,4 tỷ đồng. Nợ vay dài hạn chiếm 255,8 tỷ đồng.

Như vậy, tổng nợ vay dài hạn và ngắn hạn chiếm 2.507,2 tỷ đồng, cao gấp 2,8 lần so với vốn chủ sở hữu. Trên BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm, vốn chủ đang ghi nhận lỗ sau thuế chưa phân phối tới 68,3 tỷ đồng.

Xem thêm

Đầu tư LDG (LDG) chốt họp ĐHĐCĐ lần 2, kiểm toán nghi ngờ hoạt động liên tục, nợ vay quá hạn hơn 700 tỷ đồng

Đầu tư LDG (LDG) chốt họp ĐHĐCĐ lần 2, kiểm toán nghi ngờ hoạt động liên tục, nợ vay quá hạn hơn 700 tỷ đồng

(CLO) Sau khi ĐHĐCĐ thường niên 2026 lần 1 bất thành vì tỷ lệ cổ đông tham dự chỉ đạt 13,13%, Đầu tư LDG dự kiến tổ chức họp lần 2 vào chiều 21/5 theo hình thức trực tuyến. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh báo cáo kiểm toán 2025 nhấn mạnh nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp, với hơn 700 tỷ đồng nợ vay quá hạn, 117 tỷ đồng lãi vay quá hạn và lỗ lũy kế 1.252 tỷ đồng.
Nông nghiệp BAF (BAF) của Chủ tịch Trương Sỹ Bá lợi nhuận 2025 lao dốc, dòng tiền kinh doanh âm gần 1.380 tỷ đồng, nợ vay gần 4.000 tỷ đồng

Nông nghiệp BAF (BAF) của Chủ tịch Trương Sỹ Bá lợi nhuận 2025 lao dốc, dòng tiền kinh doanh âm gần 1.380 tỷ đồng, nợ vay gần 4.000 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2025 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (HOSE: BAF) ghi nhận lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ chỉ còn 126 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 317 tỷ đồng của năm trước. Phía sau kế hoạch mở rộng đàn heo và trang trại, dòng tiền kinh doanh của doanh nghiệp đang âm gần 1.380 tỷ đồng, trong khi vay ngắn hạn và dài hạn tăng lên gần 4.000 tỷ đồng.
HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

(CLO) Báo cáo tài chính riêng quý 1/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO, HOSE: HDC) cho thấy tiền và tương đương tiền giảm mạnh hằng trăm tỷ, chỉ còn 15,36 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng. Cùng kỳ, dòng tiền kinh doanh âm 288,38 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp vừa công bố đủ điều kiện mở bán 340 căn nhà ở xã hội tại dự án Eco Home 1.
Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

(CLO) Quý 1/2026, Digiworld báo lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, tăng gần 89% so với cùng kỳ. Nhưng phía sau nhịp tăng này, doanh nghiệp vẫn giữ danh mục chứng khoán kinh doanh tới 789,49 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 86,28 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh âm 641,62 tỷ đồng và tiền mặt giảm từ 1.742,00 tỷ đồng xuống còn 989,67 tỷ đồng chỉ sau một quý.
Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) cho thấy doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh, với lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 9 tháng đạt 641,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn âm 1.755,67 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng lên 9.067,24 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã lên 5.472,35 tỷ đồng.
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

Sáng ngày 25/4/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.513 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước, Đạt Phương cho thấy tham vọng sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

(CLO) Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án The Esme (Dĩ An, Bình Dương), tiếp tục báo lỗ gần 750 triệu đồng trong năm 2025. Việc này đã nối dài thêm một năm đi lùi của doanh nghiệp, dù vốn đầu tư của chủ sở hữu vừa được nâng thêm 250 tỷ đồng. Mặt khác, 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vẫn giữ nguyên trên sổ sách, còn lớn hơn gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

(CLO) Chiều nay 22/4/2026, Đại hội đồng cổ đông (ĐCĐCĐ) thường niên 2026 của VPBank đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 106.200 tỷ đồng - mức cao nhất hệ thống ngân hàng theo kế hoạch năm 2026, đồng thời phê duyệt các chỉ tiêu kinh doanh và nhiều tờ trình, báo cáo quan trọng.
Cỡ chữ bài viết: