Thừa Thiên- Huế: 12.000 học sinh vùng cao nghỉ học do rét đậm

Cụ thể, lần đầu tiên trong nhiều năm học, học sinh huyện miền núi A Lưới (Thừa Thiên - Huế), với số lượng khoảng 12.000 em ở 3 cấp học, đã được nghỉ học để tránh rét đậm, rét hại.

Huyện miền núi Nam Đông (Thừa Thiên - Huế) cũng đang theo dõi để cho học sinh nghỉ học nếu nhiệt độ thời tiết xuống dưới 10 độ C.

Hơn 12.000 em học sinh ở 3 cấp học tại một huyện vùng cao biên giới tỉnh Thừa Thiên – Huế đã phải nghỉ học do thời tiết xấu, rét đậm, rét hại kéo dài trong những ngày qua. Ảnh: minh họa

Hơn 12.000 em học sinh ở 3 cấp học tại một huyện vùng cao biên giới tỉnh Thừa Thiên – Huế đã phải nghỉ học do thời tiết xấu, rét đậm, rét hại kéo dài trong những ngày qua. Ảnh: minh họa

Thông tin từ ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế, để các trường, địa phương chủ động việc tổ chức dạy, học trong điều kiện giá rét, Sở này đã có văn bản chỉ đạo việc quy định nghỉ học và chuẩn bị các điều kiện đảm bảo sức khỏe, phòng chống rét cho học sinh trước tình hình thời tiết xấu, rét đậm, rét hại kéo dài.

Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu:

Ban giám hiệu các trường thường xuyên theo dõi chương trình thời tiết được phát trên Đài truyền hình Việt Nam để chủ động quyết định và thông báo cho học sinh nghỉ học khi nhiệt độ trong ngày xuống dưới 10 độ C.

Đối với các học sinh không đủ điều kiện về sức khỏe, nhà trường có thể trao đổi cho học sinh nghỉ học và có kế hoạch bổ sung bù kiến thức.

Nhà trường phải tiến hành tuyên truyền học sinh giữ gìn sức khỏe, mặc đủ ấm, không nhất thiết mặc đồng phục, các phòng học cần được che chắn, tránh gió lùa; không được tổ chức các hoạt động ngoài trời trong thời tiết giá rét.

Xem thêm

Siết đào tạo giáo viên: Trường sư phạm cũng đa ngành, biết “lọc” ai?

Siết đào tạo giáo viên: Trường sư phạm cũng đa ngành, biết “lọc” ai?

(NB&CL) Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở đào tạo giáo viên theo hướng thu gọn đầu mối, chấm dứt tình trạng đào tạo sư phạm ở các trường không phải trường sư phạm, kém chất lượng. Về vấn đề này, chuyên gia cho rằng việc sắp xếp cần dựa trên năng lực và chất lượng đào tạo, thay vì chỉ căn cứ vào tên gọi của cơ sở.

Đằng sau câu nói 'Con ghét bố mẹ': Đừng vội coi đó là sự hỗn hào

Đằng sau câu nói 'Con ghét bố mẹ': Đừng vội coi đó là sự hỗn hào

(CLO) Vượt mốc 100.000 thành viên, nhóm “Con ghét bố mẹ” trên Facebook không chỉ là nơi học sinh trút nỗi niềm mà còn thu hút nhiều phụ huynh theo dõi. Trước hiện tượng này, chuyên gia tâm lý học đường khuyến cáo cha mẹ đừng vội quy kết con hỗn hào, bởi đằng sau chữ “ghét” là những tổn thương dồn nén vì thiếu nơi lắng nghe an toàn.

Dự thảo mới yêu cầu học thạc sĩ chính quy tập trung không làm việc toàn thời gian

Dự thảo mới yêu cầu học thạc sĩ chính quy tập trung không làm việc toàn thời gian

(CLO) Dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển sinh và đào tạo sau đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất yêu cầu học viên thạc sĩ chính quy tập trung toàn thời gian phải dành toàn thời gian cho việc học tập, nghiên cứu và không làm việc toàn thời gian tại cơ quan, tổ chức khác trong thời gian học.

Đào tạo nghề có thêm AI, robot, đường sắt tốc độ cao

Đào tạo nghề có thêm AI, robot, đường sắt tốc độ cao

(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) bổ sung nhiều ngành, nghề đào tạo gắn với trí tuệ nhân tạo, robot, đường sắt tốc độ cao, năng lượng tái tạo, đồng thời cho phép cập nhật nghề mới thường xuyên thay vì phải chờ kỳ sửa danh mục.

Cỡ chữ bài viết: