Thừa Thiên Huế: Cán bộ bảo vệ rừng bị hành hung tại trụ sở

Thứ sáu, 22/11/2019 22:21 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sau khi bị cán bộ bảo vệ rừng (thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân) thu giữ các bẫy động vật rừng của mình, ba người trong một gia đình đã mang hung khí đến cơ quan hành hung cán bộ khiến người này phải nhập viện.

Chiều ngày 22/11, Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân (đóng tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) đã có đơn trình gửi cơ quan công an về việc một cán bộ đơn vị bị hành hung phải vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.

Hiện ông Nguyễn Văn Lương đang điều trị tại Bệnh Viện Trung Ương Huế.

Hiện ông Nguyễn Văn Lương đang điều trị tại Bệnh Viện Trung Ương Huế.

Cụ thể, trưa cùng ngày, ông Lê Thành, bà Trương Thị Vàng (vợ ông Thành) và con trai Lê Hưng (cùng trú tại thị trấn Lăng Cô) cầm hung khí đến văn phòng đơn vị Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân để hành hung ông Nguyễn Văn Lương, Đội phó đội chuyên trách bảo vệ rừng khiến ông Lương này bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu.

Theo đơn trình báo, nguyên nhân cả gia đình ông Thành kéo đến Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân hành hung ông Lương là do việc ông Lương đã thu giữ các bẫy động vật được đặt trong rừng của gia đình này.

Đối tượng Lê Hưng (con trai ông Lê Thành) có hành vi hành hung cán bộ bảo vệ rừng. (ảnh cắt từ Clip)

Đối tượng Lê Hưng (con trai ông Lê Thành) có hành vi hành hung cán bộ bảo vệ rừng. (ảnh cắt từ Clip)

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Đại Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, những người trong gia đình này đã có hành vi côn đồ, đe dọa đến tính mạng của những người làm công tác bảo vệ rừng. Vụ việc cần phải nhanh chóng điều tra làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hiện Công an huyện Phú Lộc cũng đã ghi nhận lời khai các nhân chứng, thu thập chứng cứ để điều tra, làm rõ vụ việc.

Hữu Tin – Việt Dũng

Tin khác

Dự báo thời tiết ngày 25/4: Thanh Hoá đến Phú Yên nắng nóng gay gắt

Dự báo thời tiết ngày 25/4: Thanh Hoá đến Phú Yên nắng nóng gay gắt

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 25/4/2024, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Đời sống
Hà Tĩnh: Tuyên dương 35 đảng viên, cán bộ công chức, viên chức trẻ tiêu biểu

Hà Tĩnh: Tuyên dương 35 đảng viên, cán bộ công chức, viên chức trẻ tiêu biểu

(CLO) Nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904 -1/5/2024), chiều 24/4, tại huyện Đức Thọ - quê hương của Tổng Bí thư Trần Phú, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức chương trình “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên”, tuyên dương Đảng viên trẻ tiêu biểu, cán bộ công chức, viên chức trẻ giỏi toàn tỉnh.

Đời sống
Hà Giang: Mưa đá làm thiệt hại hàng trăm hecta cây rau màu

Hà Giang: Mưa đá làm thiệt hại hàng trăm hecta cây rau màu

(CLO) Ngày 23/4/2024, trên địa bàn huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang đã xảy ra mưa đá, đường kính mưa đá khoảng 2-3 cm, đã làm thiệt hại nhiều diện tích hoa màu của người dân trên địa bàn.

Đời sống
Chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, 3 thuyền viên tử vong

Chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, 3 thuyền viên tử vong

(CLO) Sà lan chở đá từ cảng Kỳ Hà đi đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) bất ngờ bị chìm trên biển khiến 3 thuyền viên tử vong, 2 người mất tích.

Đời sống
TP HCM đặt chỉ tiêu trồng mới và cải tạo 12.000 cây xanh

TP HCM đặt chỉ tiêu trồng mới và cải tạo 12.000 cây xanh

(CLO) UBND TP HCM vừa đưa ra chỉ tiêu giai đoạn 2024-2025 thành phố phải phát triển tối thiểu 68 ha công viên công cộng, phát triển tối thiểu 4 ha mảng xanh công cộng, trồng mới và cải tạo 12.000 cây xanh.

Đời sống