Thuyền trưởng bị bắt sau vụ phà chìm ngoài khơi đảo Síp, ít nhất 8 người chết

(CLO) Ít nhất 8 người thiệt mạng và 17 người mất tích sau khi phà FILOJET chở gần 270 hành khách và thủy thủ đoàn bị lật ngoài khơi phía bắc đảo Síp hôm 30/8.

Giới chức cộng đồng người Síp gốc Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, thuyền trưởng và 7 thành viên thủy thủ đoàn đã bị tạm giữ để phục vụ điều tra. Phà FILOJET gặp sự cố khi đang trên hành trình từ Kyrenia đến Tasucu, thành phố ven biển phía nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Hiện trường vụ tai nạn. Video: X/Emergenza24

Video tại hiện trường cho thấy nhiều người mặc áo phao màu đỏ ngồi hoặc đứng trên phần thân phà nổi trên mặt nước, trong khi lực lượng tuần duyên cùng các tàu dân sự được huy động đến hỗ trợ.

Đến cuối buổi chiều 30/8, phà chìm xuống đáy biển ở độ sâu 514m.

Lãnh đạo cộng đồng người Síp gốc Thổ Nhĩ Kỳ Tufan Erhurman nói ông “vô cùng đau buồn” trước sự việc. “Nếu vẫn còn người bên trong phà, việc tiếp cận họ vào lúc này dường như không dễ dàng”, ông đồng thời cho biết lực lượng cứu hộ đang sử dụng các công nghệ khác nhau để tìm cách tiếp cận những người mắc kẹt.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân. “Nỗ lực tiếp cận những người vẫn mất tích đang được tiến hành không ngừng nghỉ. Cầu mong chúng ta sẽ nhận được tin tích cực từ những nỗ lực này”, ông nói.

Bốn tàu tuần duyên của cộng đồng người Síp gốc Thổ Nhĩ Kỳ, một tàu chở khách dân sự, cùng 5 tàu tuần duyên và hai trực thăng của Thổ Nhĩ Kỳ được điều đến hiện trường.

Khu vực cộng đồng người Síp, nằm ở phía bắc của đảo Síp và còn gọi là Cộng hoà Bắc Síp thuộc Thổ Nhĩ Kỳ, chỉ được Thổ Nhĩ Kỳ công nhận.

Đảo Síp bị chia cắt giữa cộng đồng người Síp gốc Hy Lạp và người Síp gốc Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 1974, sau khi Thổ Nhĩ Kỳ đưa quân vào đảo để đáp trả một cuộc đảo chính do Hy Lạp hậu thuẫn.

Xem thêm

Triều Tiên ca ngợi ý nghĩa của cây cầu đường bộ tới Nga

Triều Tiên ca ngợi ý nghĩa của cây cầu đường bộ tới Nga

(CLO) Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 8/9 gọi cây cầu đường bộ đầu tiên nối nước này với Nga là “biểu tượng mới” của tình hữu nghị giữa hai nước, đồng thời cho rằng công trình sẽ tạo thêm động lực cho hợp tác song phương.

Nga đóng cửa Lãnh sự quán Đức tại St. Petersburg

Nga đóng cửa Lãnh sự quán Đức tại St. Petersburg

(CLO) Bộ Ngoại giao Nga hôm thứ Hai (7/9) thông báo đã thu hồi sự chấp thuận cho phép hoạt động của Tổng Lãnh sự quán Đức tại St. Petersburg, yêu cầu cơ quan này đóng cửa hoàn toàn và buộc toàn bộ nhân sự phải rời khỏi lãnh thổ nước này.

Cỡ chữ bài viết: