Tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi: Phụ huynh người mừng, người lo

(CLO) Nhiều phụ huynh cho biết, khi nghe tin trẻ 12-17 tuổi được tiêm vaccine ngừa Covid-19, họ vừa mừng, vừa lo. Mừng vì trẻ được bảo đảm an toàn sức khỏe, lo vì thông tin về việc này vẫn chưa có gì rõ ràng, cụ thể.

Mong chờ việc tiêm vaccine cho trẻ

Chia sẻ với PV báo Nhà báo & Công luận, anh Lý Tuấn Thiện (27 tuổi, giáo viên tại trường trung học phổ thông Vĩnh Lộc, quận Bình Tân, TP. HCM) cho biết, bản thân là một giáo viên, anh rất mong chờ vào việc này.

tiem vaccine ngua covid 19 cho tre tu 12 17 tuoi phu huynh nguoi mung nguoi lo hinh 1

Nhiều phụ huynh tỏ ra vừa mừng, vừa lo trước thông tin TP. HCM sẽ triển khai tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi.

Bài liên quan

Vaccine Pfizer hiệu quả 93% ngăn nhập viện người 12-18 tuổi

Vaccine Covid-19 của Pfizer đạt hiệu quả 93% với lứa tuổi 12-18

Vì sao vaccine Covid-19 sẽ dần đào thải khỏi cơ thể sau khi tiêm 1 thời gian?

TP. HCM sẵn sàng tiêm vaccine cho khoảng 700.000 trẻ em từ 12-17 tuổi

Theo anh Thiện, gia đình anh cũng có một thành viên 15 tuổi, nên anh càng hi vọng việc tiêm vaccine sẽ được triển khai sớm để các em có thể nhanh tới trường. Khoảng 1 tuần qua, việc TP. HCM sẽ triển khai tiêm vaccine cho trẻ từ 12-17 tuổi, đã được địa phương thông báo cho gia đình anh Thiện.

“Tôi nghĩ tiêm vaccine ngừa Covid-19 sẽ đảm bảo an toàn cho trẻ khi đến trường học trực tiếp. Ba mẹ sẽ đỡ lo lắng hơn khi đi làm. Hiện tại có nhiều thông tin về các biến chứng nguy hiểm khi nhiễm bệnh nên ba mẹ cũng rất lo khi con đi ra ngoài nếu chưa tiêm vaccine. Gia đình rất quan tâm đến việc này nên khi có đợt đăng kí thì sẽ đăng kí ngay”, anh Thiện nói.

tiem vaccine ngua covid 19 cho tre tu 12 17 tuoi phu huynh nguoi mung nguoi lo hinh 2

Không chỉ phụ huynh, các giáo viên cũng hi vọng các em được sớm tiêm vaccine để nhanh trở lại trường.

Thầy giáo 9X luôn mong mỏi rằng, không riêng trẻ ở TP. HCM mà trẻ trên toàn quốc sẽ được tiêm vaccine thật sớm, để các em có thể an toàn khi đến trường, đồng thời giảm đi nỗi lo âu cho phụ huynh. Đồng thời, gia đình anh rất tin tưởng chính quyền địa phương sẽ sử dụng vaccine đảm bảo, phù hợp với sức khỏe các em. Bởi những đợt tiêm cho người đủ 18 tuổi trở lên, anh Thiện nhận thấy địa phương có kiểm tra sức khỏe, sàng lọc kỹ càng rồi mới bắt đầu tiêm.

Giống như nhiều bậc cha mẹ khác, chị Võ Thị Lan (ngụ quận Tân Phú) cũng rất hi vọng con chị được tiêm vaccine sớm.

“Từ khi TP. HCM triển khai tiêm vaccine thì gia đình đã mong cho bé ở nhà được chích sớm để tránh cho bé bị lây nhiễm. Nhiều khi gia đình có chuyện phải ra ngoài, lỡ không may mang virus lây cho bé thì tội bé lắm”, chị Lan chia sẻ.

Nhiều tuần qua, ngay khi được địa phương thông tin tới việc tiêm vaccine cho trẻ 12-17 tuổi, gia đình chị Hồng Anh (ngụ quận 8) đã đăng ký cho một thành viên ở nhà, là học sinh lớp 8.

Theo chị Hồng Anh, khi trẻ được tiêm vaccine thì sẽ giảm tỉ lệ nhiễm giảm hoặc trẻ không may bị nhiễm thì khả năng khỏi bệnh tốt hơn.

“Bệnh này dù là người lớn hay trẻ nhỏ thì cũng đều có nguy cơ mắc bệnh. Vậy nên gia đình rất mong cho bé ở nhà được nhanh tiêm vaccine để gia đình có thể yên tâm hơn”, chị Hồng Anh nói.

Lo lắng trước những thông tin chưa rõ ràng

Song song với sự mong đợi, nhiều bậc phụ huynh tỏ ra khá lo lắng trước những thông tin về kế hoạch triển khai tiêm vaccine cho trẻ. Phần lớn, các phụ huynh còn khá mơ hồ trước thông tin về loại vaccine, thời gian tiêm và các triệu chứng sau tiêm đối với việc tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi.

Anh Tuấn Thiện chia sẻ: “Theo tôi, trong trường hợp nếu việc tiêm vaccine diễn ra vào cuối tháng 10, thì khoảng đầu tháng 11 các em sẽ có kì kiểm tra giữa học kì I. Câu hỏi tôi luôn thắc mắc là việc tiêm vaccine liệu có ảnh hưởng đến việc học tập của các em hay không? Tôi nghĩ thành phố cũng nên cân nhắc thời gian triển khai tiêm vaccine cho phù hợp”.

tiem vaccine ngua covid 19 cho tre tu 12 17 tuoi phu huynh nguoi mung nguoi lo hinh 3

Không ít phụ huynh tỏ ra lo lắng trước những thông tin chưa rõ ràng, cụ thể về việc tiêm vaccine cho trẻ.

Đồng cảm với nhiều phụ huynh khác, chị Võ Thị Lan cũng hi vọng sẽ được thông tin thêm về loại vaccine và các thông tin liên quan.

“Tôi không biết các em sẽ được tiêm loại vaccine gì. Liệu các triệu chứng sau tiêm của trẻ có giống người lớn không? Hi vọng sẽ được chính quyền thông tin rõ hơn để bản thân các em và phụ huynh hiểu rõ hơn. Điều này giúp chúng tôi có thể theo dõi tình hình sức khỏe của các em sau tiêm, lỡ không may có triệu chứng gì thì gia đình còn kịp thời đưa các em đến trạm y tế, bệnh viện”, chị Lan nói.

Bên cạnh đó, dù đã đăng ký trước cho trẻ tiêm vaccine, gia đình chị Hồng Anh vẫn chọn chờ thêm thông tin cụ thể về loại vaccine, các tác động đến sức khỏe,... rồi mới quyết định có cho tiêm hay không.

“Chủ yếu là ba mẹ lo lắng về tình hình sức khỏe của bé sau tiêm. Đặc biệt là sợ ảnh hưởng quá trình dậy thì. Nếu các thông tin được triển khai rõ ràng, cụ thể và không có vấn đề gì, gia đình rất ủng hộ việc cho con em tiêm vaccine ngừa Covid-19”, chị Hồng Anh nói thêm.

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: