'Tiếng hát Hà Nội 2026' tìm kiếm những giọng ca giàu bản sắc

(CLO) Cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội 2026” chính thức khởi động với nhiều đổi mới trong tuyển chọn và tổ chức, hướng tới phát hiện, bồi dưỡng những giọng ca triển vọng, từng bước đóng góp nguồn nhân lực cho công nghiệp văn hóa Thủ đô.

Ngày 15/10, Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội tổ chức chương trình gặp gỡ báo chí, công bố cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội 2026”.

img-0782.jpg
Ban tổ chức thông tin về cuộc thi "Tiếng hát Hà Nội 2026". Ảnh: BTC

Sau ba mùa giải trở lại, cuộc thi năm nay hướng tới bước chuyển về chất lượng, quy mô và sức lan tỏa. Không chỉ tìm kiếm người chiến thắng, ban tổ chức đặt mục tiêu phát hiện những giọng hát có bản sắc, đồng thời hỗ trợ các tài năng trẻ tiếp tục phát triển trong môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp.

“Tiếng hát Hà Nội” là sân chơi âm nhạc có lịch sử hơn 30 năm, từng góp phần phát hiện nhiều nghệ sĩ được công chúng biết đến như NSND Mai Hoa, Anh Thơ, NSND Hồng Hạnh, NSƯT Phương Anh, NSƯT Minh Thu, NSƯT Vũ Thắng Lợi, cùng các ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, Khánh Linh, Hoàng Quyên…

img-8402.jpg
Nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thông tin về cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội 2026”. Ảnh: BTC

Cuộc thi năm nay dành cho công dân Việt Nam từ đủ 16 đến 30 tuổi và người nước ngoài từ đủ 16 đến 35 tuổi, tính đến ngày 31/12/2026. Thí sinh phải có khả năng thể hiện ca khúc bằng tiếng Việt và đáp ứng các điều kiện trong quy chế.

Ban tổ chức không yêu cầu thí sinh phải trải qua đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp, đồng thời khuyến khích những giọng hát có màu sắc riêng, khả năng sáng tạo và biểu diễn đa năng.

Thí sinh có thể lựa chọn một trong các nhóm phong cách gồm thính phòng, dân gian, âm nhạc đương đại mở rộng và sáng tạo – biểu diễn đa năng. Việc mở rộng phong cách dự thi tạo thêm không gian để các giọng ca trẻ thể hiện sở trường, cá tính và tư duy nghệ thuật.

Ban giám khảo chấm điểm theo thang điểm 10, dựa trên các tiêu chí gồm chất lượng giọng hát và kỹ thuật thanh nhạc; cảm xúc và khả năng truyền tải tác phẩm; cá tính nghệ thuật, cách xử lý sáng tạo; phong thái và năng lực biểu diễn trực tiếp.

img-8403.jpg
Đào Lê Phương Chi - Quán quân "Tiếng hát Hà Nội 2025". Ảnh: BTC

Một trong những điểm mới của “Tiếng hát Hà Nội 2026” là vòng tuyển chọn ban đầu được thực hiện qua video. Thí sinh phải hát trực tiếp, không sử dụng nhạc đệm, không chỉnh sửa kỹ thuật số hoặc hậu kỳ âm thanh.

Hình thức này giúp ban giám khảo đánh giá thực chất chất giọng và khả năng trình diễn của từng thí sinh, đồng thời mở rộng cơ hội tham gia cho những tài năng đang sinh sống, học tập và làm việc ngoài Hà Nội hoặc ở nước ngoài.

Hồ sơ và video dự thi được tiếp nhận từ ngày 12/10 đến hết ngày 12/11/2026. Thí sinh có thể đăng ký qua email, gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội; hoặc đăng ký trực tuyến trên trang thông tin của cuộc thi.

Vòng bán kết dự kiến diễn ra từ ngày 1 đến 3/12, được ghi hình thành ba đêm và phát sóng thành sáu tập. Các đêm chung kết theo phong cách thính phòng, dân gian và âm nhạc đương đại mở rộng lần lượt tổ chức vào ngày 16, 18 và 20/12. Đêm chung kết xếp hạng và trao giải dự kiến diễn ra ngày 28/12/2026.

Cơ cấu giải thưởng gồm một giải Đặc biệt trị giá khoảng 700 triệu đồng, trong đó có 200 triệu đồng tiền mặt và một ô tô điện VinFast VF5 Plus.

Ba giải Nhất, mỗi giải gồm 100 triệu đồng và một xe máy điện; ba giải Nhì, mỗi giải gồm 50 triệu đồng và một xe máy điện; ba giải Ba, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

Ngoài ra, cuộc thi có hai giải chuyên đề gồm “Giọng hát đương đại nổi bật” và “Tài năng sáng tạo, biểu diễn ấn tượng”. Mỗi giải gồm 50 triệu đồng tiền mặt và một xe máy điện. Những thí sinh góp mặt trong đêm chung kết xếp hạng và trao giải còn nhận được các phần quà khác từ ban tổ chức.

Bên cạnh giá trị vật chất, cuộc thi hướng đến việc tạo cơ hội cho những giọng ca trẻ được xuất hiện trên các sân khấu lớn, đến gần hơn với công chúng và tích lũy kinh nghiệm biểu diễn.

Với định hướng phát hiện, bồi dưỡng và đồng hành cùng tài năng, “Tiếng hát Hà Nội 2026” được kỳ vọng tiếp tục khẳng định vị thế của một thương hiệu âm nhạc uy tín, góp phần bổ sung thế hệ nghệ sĩ mới cho đời sống nghệ thuật và quá trình phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô.

Xem thêm

Đánh thức nguồn lực nội sinh từ xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Đánh thức nguồn lực nội sinh từ xây dựng văn hóa doanh nghiệp

(CLO) Làm thế nào để biến văn hóa thành sức mạnh nội sinh, giúp doanh nghiệp bứt phá trong kỷ nguyên chuyển đổi số? Bài toán này đã được các nhà quản lý và giới chuyên gia cùng giải mã tại Diễn đàn Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam 2026, với điểm tựa cốt lõi được thống nhất cao là tinh thần thượng tôn pháp luật và văn hóa minh bạch, trung thực.

Phát vé miễn phí Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng 2026

Phát vé miễn phí Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng 2026

(CLO) Từ 9h ngày 13/10, ban tổ chức Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng 2026 bắt đầu phát vé miễn phí tại Rạp Đại Nam (số 89 phố Huế, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội). Liên hoan diễn ra từ ngày 14 đến 23/10, với 15 tác phẩm của 15 đơn vị nghệ thuật.

“Điểm hẹn cuối tuần” đưa âm nhạc truyền thống đến với công chúng

“Điểm hẹn cuối tuần” đưa âm nhạc truyền thống đến với công chúng

(CLO) Mới đây, tại Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ, chương trình “Không gian Âm nhạc cộng đồng - Điểm hẹn cuối tuần” do Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội tổ chức mang đến cho công chúng không gian âm nhạc giàu cảm xúc, nơi những giai điệu dân gian truyền thống hòa quyện cùng các ca khúc về Hà Nội, quê hương, đất nước.

Hà Nội: Dấu ấn thời gian qua ảnh của Andy Soloman

Hà Nội: Dấu ấn thời gian qua ảnh của Andy Soloman

(CLO) Những bức ảnh của nhiếp ảnh gia người Anh Andy Soloman đưa người xem trở lại Hà Nội những năm 1990, với những khu chợ, con phố, gánh hàng rong và nhịp sống bình dị của người dân. Qua hơn ba thập kỷ, những khuôn hình không chỉ lưu giữ diện mạo một thành phố đang chuyển mình mà còn gợi nhắc những giá trị làm nên ký ức Hà Nội.

Lan tỏa tinh thần hiếu học từ di sản Quốc Tử Giám Thăng Long

Lan tỏa tinh thần hiếu học từ di sản Quốc Tử Giám Thăng Long

(CLO) Thông qua hệ thống tư liệu, hình ảnh và hiện vật, trưng bày chuyên đề “950 năm Quốc Tử Giám Thăng Long (1076-2026)” giúp công chúng tìm hiểu lịch sử hình thành, phát triển của Quốc Tử Giám, cũng như vai trò của Văn Miếu - Quốc Tử Giám đối với nền giáo dục và truyền thống khoa cử Việt Nam.

Đêm nghệ thuật tái hiện 70 năm hành trình phát triển của Hội LHTN Việt Nam

Đêm nghệ thuật tái hiện 70 năm hành trình phát triển của Hội LHTN Việt Nam

(CLO) Với chủ đề “Thanh niên Việt Nam - Khát vọng Việt Nam”, chương trình nghệ thuật diễn ra tối 11/10 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội) sẽ tái hiện hành trình 70 năm xây dựng, phát triển của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, đồng thời khơi dậy tinh thần cống hiến và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ.

Cỡ chữ bài viết: